16h10, HN.T&T- V.HP (VTV2, NCM, ANTV, HTVC trực tiếp): Dội gáo nước lạnh?

04/03/2012 09:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, V.HP đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải so với chính bản thân họ. Mặc dù không thể đánh bại được ĐKVĐ SLNA, thậm chí may mắn tránh được trận thua sau sai sót không công nhận bàn thắng hợp lệ cho đội bóng xứ Nghệ của trọng tài nhưng trong lòng BHL, các cầu thủ V.HP và cả CĐV đất Cảng đều vững tin, họ sẽ dần chơi tốt hơn lên.



HN.T&T sẽ lại có cơ hội ăn mừng chiến thắng?

Trước SLNA, V.HP đã chơi rất hay so với khả năng của chính họ, điều đó đúng và thực tế ấy đã thể hiện ra rõ ràng. Nhưng ấy là khi trận đấu diễn ra tại sân Lạch Tray, nơi mà các CĐV Hải Phòng cho dù đội bóng có thi đấu trầy trật đến thế nào vẫn không quay lưng lại với cầu thủ thân yêu của mình. Nói cách khác, khán giả chính là cầu thủ thứ 12 của V.HP mỗi khi được thi đấu tại sân nhà, ngược lại, khi phải hành quân đến đất khách, điểm tựa ấy cũng sẽ không còn nữa.

Thủ đô Hà Nội không cách xa Hải Phòng là mấy và chiều nay cũng sẽ có hàng trăm CĐV đất Cảng lặn lội đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho HLV Lê Thụy Hải cùng các học trò. Thế nhưng, V.HP vẫn phải sắm vai những vị khách phương xa và lợi thế tâm lý đương nhiên không thuộc về họ mà là của đội chủ nhà HN.T&T.

Khoan bàn đến khía cạnh chuyên môn, chỉ tính riêng chi tiết này cũng đủ thấy, V.HP sẽ gặp khó khăn ra sao khi chạm trán với chủ nhà HN.T&T, á quân mùa giải trước đồng thời đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trận này, trong khi HN.T&T vắng 2 vị trí, một chính thức, một dự bị do án treo giò, là Quốc Long và Văn Lâm thì bên phía V.HP sẽ không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. HLV Lê Thụy Hải may mắn có được những quân bài tốt nhất trong thời điểm hiện nay nhưng rõ ràng, bộ khung đội hình mà V.HP đang có không thể so sánh được với HN.T&T. Fagan đã có 2 bàn, Thiago (2), Đức Thắng, Kavin Bryan, Đình Tùng cũng từng lập công cho V.HP trong mùa giải 2012. Như thế cũng có nghĩa sức mạnh hàng tấn công của V.HP vẫn đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, hàng phòng ngự và thủ môn vẫn là nhược điểm cố hữu, là mối lo lớn đối với V.HP sau mỗi vòng đấu. Với đội hình mất cân bằng, thể hiện rõ sự lệch pha giữa công và thủ như thế thì phương án hợp lý nhất cho lối chơi của V.HP chính là lấy công, bù thủ. Chỉ có điều, tấn công của V.HP dù đã hay hơn trước nhưng vẫn kém hẳn hiệu quả so với hàng công HN.T&T. Trong khi đó, hàng thủ như đã nói ở trên đang bị coi là tử huyệt lớn và nếu thẳng thắn chơi đôi công với chủ nhà, việc bị thủng lưới sớm, thậm chí dẫn đến vỡ trận là hoàn toàn có thể xảy ra với V.HP.

Vị trí áp chót trên bảng xếp hạng hiện nay đặt V.HP vào tình thế khát điểm, nhưng nếu cứ lo tấn công, ham ghi bàn quá mà lơ là phòng thủ thì họ rất dễ bị trả giá. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy ưu thế đang nghiêng về phía HN.T&T và sẽ là một bất ngờ lớn nếu như V.HP có được dù chỉ một điểm khi rời sân Hàng Đẫy.

Dự đoán: 3-1

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm