Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức, Văn Toàn báo tin vui

14/01/2022 19:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hoàng Đức, Văn Toàn báo tin vui

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 14/1, 15/1

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 14/1, 15/1

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 14/1, 15/1: Senegal vs Guinea, Malawi vs Zimbabwe, Maroc vs Comoros, Dortmund vs Freiburg, Brighton vs Crystal Palace, Nice vs Nantes.

Hoàng Đức, Văn Toàn báo tin vui

Sáng ngày 14/1, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã kết quả âm tính COVID-19 sau khi anh được xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Đây là lần thứ 2 âm tính của cầu thủ người Hải Dương.

Ngày mai (15/1), tiền vệ này sẽ kiểm tra lần cuối và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 17/1.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã thực hiện 5 lần test nhanh trong 2 ngày 13/1 và 14/1 và tất cả đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, Văn Toàn tiếp tục cách ly thêm 9 ngày theo quy định. Đến ngày thứ 10, tiền đạo tuyển Việt Nam sẽ thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Nếu kết quả âm tính, anh sẽ đảm bảo đủ điều kiện thi đấu vào ngày 23/1.

Chú thích ảnh
Hoàng Đức, Văn Toàn báo tin vui. ảnh Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam huỷ tập

Chiều ngày hôm nay (14/1), đội tuyển Việt Nam đã phải huỷ buổi tập theo kế hoạch vì toàn đội bận làm thị thực nhập cảnh Australia.

Để đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch, thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải chia nhỏ từng nhóm đi làm thị thực. Các cầu thủ chưa tới lượt làm visa được chuyển sang tập gym ở khách sạn thay vì ra sân như thường lệ.

Điều này khiến đội tuyển Việt Nam tiêu tốn nhiều thời gian và buộc HLV Park Hang Seo phải huỷ bỏ buổi tập trên sân cỏ. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam huỷ tập. ảnh VFF

V-League 2022 lùi thời gian khai mạc

Chiều nay, VPF đã có công văn gửi các đội bóng tham dự V-League 2022 về việc lùi thời gian khai mạc mùa giải. Cụ thể, thay vì mùa bóng năm nay bắt đầu được tổ chức vào ngày 19/2 và kết thúc vào ngày 12/11 thì BTC quyết định dời ngày khai mạc xuống 25/2. VPF muốn dành nhiều thời gian cho ĐTQG tập trung thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Giải hạng Nhất QG sẽ khai mạc từ 5/3 trong khi Cúp Quốc gia sẽ khởi tranh từ ngày 5/4. Ban điều hành giải cũng đã dựa trên kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu hôm 7/1 để ban hành lịch thi đấu cho 13 vòng đầu tiên của V-League 2022. 

Chú thích ảnh
V-League 2022 lùi thời gian khai mạc. ảnh Hoàng Linh

Thủ quân đội tuyển Trung Quốc từ chối bình luận về cầu thủ nhập tịch

Chia sẻ với giới truyền thông, đội trưởng đội tuyển Trung Quốc Wu Lei nói:“Về vấn đề các cầu thủ nhập tịch có trở lại hay không, tôi nghĩ với tư cách cầu thủ, chúng tôi không có quyền bình luận hay suy đoán. Chúng tôi chỉ biết rằng nếu họ trở lại hội quân, chúng tôi sẽ tập luyện cùng nhau và cạnh tranh vị trí trong đội hình thi đấu.

Còn nếu họ không đến, tôi nghĩ HLV Li Xiaopeng chắc chắn sẽ có giải pháp dự phòng và có nhân sự thay thế. Ở đợt tập trung lần này có số lượng cầu thủ quá đông, và lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi chứng kiến con số lên đến 52 cầu thủ được gọi vào đội tuyển. Dẫu vậy, tôi cho rằng HLV Li Xiaopeng có lý do riêng".

Để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam, HLV Li Xiaopeng đã triệu tập đến 52 cầu thủ, trong số đó có 4 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, các cầu thủ này đều đang bị mắc kẹt ở quê nhà Brazil.

Chú thích ảnh
Thủ quân đội tuyển Trung Quốc từ chối bình luận về cầu thủ nhập tịch

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm