VFF chính thức bổ nhiệm HLV Hoàng Văn Phúc: Vẫn còn những dấu hỏi

17/05/2013 05:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, VFF đã chính thức giới thiệu HLV Hoàng Văn Phúc với tư cách là HLV trưởng ĐTQG và ĐT U23 QG theo  một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (bắt đầu từ ngày 1/5/2013). Trong lịch sử các lần ra mắt HLV trưởng ĐTQG và ĐT U23 QG do VFF tổ chức trong vòng 10 năm trở lại đây, có lẽ lễ ra mắt của HLV Hoàng Văn Phúc là nhanh gọn nhất, khi buổi lễ chỉ diễn ra trong khoảng nửa giờ đồng hồ với 4, 5 câu hỏi là kết thúc.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ làm việc ở ĐTQG và ĐT U23 QG theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ảnh: VSI

Chỉ riêng một chi tiết này cũng cho thấy lựa chọn của VFF với chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG và ĐT U23 QG đã để lại cho dư luận và báo chí sự thắc mắc lớn như thế nào, đặc biệt là sau khi ĐTQG dưới quyền dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc đã để thua cả ĐT Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2015. Đây là đối thủ mà từ trước đến nay bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG chưa từng bại trận, và năm ngoái, ĐTQG do HLV Phan Thanh Hùng khi ấy còn là HLV tạm quyền đã đánh bại ĐT Hong Kong (Trung Quốc) ngay trên sân khách.

Tuy nhiên, bất chấp những điều đó, VFF vẫn quyết định ký hợp đồng 2 năm với HLV Hoàng Văn Phúc, dù rằng chính Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung khi phát biểu trong lễ ra mắt hôm qua cũng phải thừa nhận rằng việc VFF lựa chọn HLV Hoàng Văn Phúc đã làm xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Và không chỉ dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 QG, ông Phúc còn được VFF giao thêm nhiệm vụ hỗ trợ về mặt chuyên môn cho VFF trong công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ.

VFF cũng xác nhận đã giao nhiệm vụ cho HLV Hoàng Văn Phúc phải đưa ĐT U23 QG vào tới trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 27 diễn ra vào cuối năm nay, và trong hợp đồng mà VFF ký với HLV Hoàng Văn Phúc đã có những điều khoản cụ thể và rõ ràng về khả năng đơn phương thanh lý hợp đồng trước thời hạn dành cho mỗi bên.

Cũng theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến VFF lựa chọn HLV Hoàng Văn Phúc là bởi ông Phúc rất có duyên với bóng đá trẻ, cụ thể là khi dẫn dắt ĐT U16 QG và ĐT U23 QG, ông Phúc đều cùng 2 đội bóng này đoạt vé tham dự VCK châu lục.

Thế nhưng, kể cả thành tích này của ông Phúc cũng không khỏa lấp được thực tế rằng ông Phúc là HLV có thành tích khiêm tốn nhất ở giải VĐQG được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG trong hơn 10 năm qua, bởi 2 người tiền nhiệm của ông Phúc là HLV Henrique Calisto và HLV Phan Thanh Hùng đều đã đoạt chức vô địch V-League cũng như á quân V-League trước khi lên dẫn dắt ĐTQG.

Mà như người ta vẫn nói, rằng giải VĐQG là sức khỏe, là bộ mặt của ĐTQG, nên khi những trải nghiệm của ông Phúc với bóng đá nội ở cấp độ CLB chỉ là dẫn dắt CLB HN.ACB trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2006 đến V-League 2008, hay cùng đội bóng hạng Nhất Hà Nội đoạt chức á quân giải hạng Nhất QG 2012, thì rõ ràng người ta có quyền lo ngại về khả năng thành công của ông Phúc ở những thử thách khó khăn và khắc nghiệt hơn như với ĐTQG, ĐT U23 QG.

Nên nhớ rằng có bề dày thành tích ở cả ĐTQG cũng như giải VĐQG như HLV Phan Thanh Hùng mà còn không thể xác lập dấu ấn khi được chính thức bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG ở AFF Cup 2012, thì chúng ta sẽ dựa vào cơ sở nào để tin tưởng rằng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ làm tốt hơn HLV Phan Thanh Hùng, người tiền nhiệm và cũng là đàn anh của mình?!

Tuy nhiên, dù thế nào thì VFF và HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã quyết tâm gắn bó cùng nhau theo một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (xét về lý thuyết), và chỉ có thời gian mới biết sự kết hợp này sẽ mang lại kết quả như thế nào cho ĐTQG và ĐT U23 QG.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ vượt qua thử thách như thế nào?

Với tham vọng dẫn dắt ĐT U23 QG lọt vào tới trận chung kết của SEA Games 27, ông Hoàng Văn Phúc đã xây dựng một kế hoạch chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Theo đó, ĐT U23 QG sẽ có 4 đợt tập trung. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 28/5 tới với quỹ thời gian là 16 ngày. Trong đợt tập trung này, ĐT U23 QG sẽ được thi đấu cọ xát với 2 trận giao hữu quốc tế (gặp CLB Kashima Antlers của Nhật Bản vào ngày 4/6 và gặp ĐT U23 Myanmar vào ngày 11/6). Đợt tập trung thứ 2 của U23 QG sẽ bắt đầu từ ngày 5/9 và kéo dài khoảng gần 1 tháng. Trong thời gian này, ĐT U23 QG sẽ trải qua một chuyến tập huấn nước ngoài (dự kiến là tại Hungary) trước khi trở về tham dự Cúp TPHCM (diễn ra từ 26 đến 30/9 tại SVĐ Thống Nhất).

Đợt tập trung thứ 3 dự kiến sẽ kéo dài 31 ngày, từ 5/10 đến 4/11. Ở giai đoạn này, ĐT U23 QG sẽ sang Myanmar tập huấn và thi đấu trận giao hữu lượt về với ĐT U23 Myanmar vào ngày 15/10. Sau trận đấu này, ĐT U23 QG sẽ trở về nước để chuẩn bị tham dự BTV Cup 2013.

Tại đợt tập trung thứ 4 và cũng là đợt tập trung cuối cùng của ĐT U23 QG trong hành trình hướng tới SEA Games 27 sẽ bắt đầu từ ngày 8/11. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng tác chiến trước khi lên đường sang Myanmar tham dự SEA Games 27.

V.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm