Vé xem trận đấu của Arsenal bắt đầu 'sốt'

25/06/2013 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi nhận trong ngày đầu tiếp nhận công văn đặt mua vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal là nhu cầu về vé đã vượt quá khả năng cung cấp.

Hôm qua, VFF đã chính thức tiếp nhận công văn đặt mua vé của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể. Theo thông báo từ VFF, sẽ có 9.000 vé xem trận đấu được bán qua đường công văn.

Do ảnh hưởng của bão, Hà Nội liên tục có mưa trong buổi sáng ngày hôm qua và đến chiều thì thời tiết tốt hơn. Chính vì vậy, trong buổi sáng, có rất ít cá nhân mang công văn đến nộp để đặt mua vé và cho đến chiều thì số lượng công văn đổ về nhiều hơn.

VFF bố trí một bàn tiếp nhận với 2 nhân viên phụ trách việc tiếp nhận công văn rồi trả giấy xác nhận cho người đến nộp công văn đặt mua vé. Có khoảng 6-7 nhân viên bảo vệ phụ trách việc đảm bảo an ninh cho khu vực tiếp nhận công văn, nhưng các nhân viên bảo vệ đã có một ngày làm việc khá nhàn nhã khi lượng người đến nộp công văn ít và rất trật tự.

Theo thông tin từ VFF, tính đến 17h00 chiều qua đã có khoảng 400 công văn đặt mua vé. Số lượng vé đặt mua trong mỗi công văn nhiều nhất là nằm trong khoảng 10 đến 20 cặp vé, có đơn vị đặt mua nhiều hơn là 30-40 cặp vé, cũng có những đơn vị nộp công văn nhưng chỉ đặt mua khoảng 4-5 cặp vé.

Về mệnh giá, đa số các công văn đều đặt mua các vé có mệnh giá cao là 1,5 triệu đồng/vé cùng 2 loại vé mệnh giá 1 triệu đồng/vé và 700 nghìn đồng/vé được đặt mua nhiều nhất.

Một vài rắc rối nhỏ phát sinh đều đến từ phía người nộp công văn do chưa tìm hiểu rõ các quy định, chẳng hạn một người đến nộp 2 công văn cho 2 đơn vị khác nhau thì chỉ được tiếp nhận một công văn và trả một giấy biên nhận do trong biên nhận có lưu lại số CMT cá nhân.

Có đơn vị không ghi rõ số vé đặt mua mà chỉ ghi “mua theo số lượng vé được xét duyệt”, và nhân viên tiếp nhận công văn đã phải yêu cầu ghi rõ số lượng vé cùng mệnh giá muốn đặt mua vì phải dựa trên căn cứ đó để xét duyệt công văn.

Anh Trung Kiên, một người đến nộp công văn, cho biết: “Nói chung thủ tục nhanh gọn vì ít người đến đặt mua, không phải chen lấn như lần tôi từng đi nộp công văn mua vé trận chung kết AFF Cup 2008. Đơn vị của tôi đặt mua 20 cặp vé và tôi hy vọng sẽ được xét duyệt mua khoảng 10 cặp vé. Tôi thấy lần này việc mua vé thuận lợi hơn so với các trận đấu trước”.

Tạm ước tính  nhanh số lượng công văn, số lượng vé đặt mua và đối chiếu với số vé sẽ bán qua đường công văn thì có thể thấy nhu cầu mua vé qua đường công văn là vượt nhiều lần so với khả năng có thể đáp ứng.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm