U19 Việt Nam: Xuất sắc nhất trong vòng 10 năm qua

10/10/2013 09:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam đã khép lại hành trình của mình trong năm 2013 với một kết quả đầy ấn tượng: giành ngôi á quân ở giải U19 Đông Nam Á 2013 và đứng đầu bảng F vòng loại giải U19 châu Á kèm theo chiếc vé chính thức tham dự VCK giải U19 châu Á diễn ra vào năm sau tại Myanmar.

Tổng cộng thầy trò HLV Guillaume Graechen đã có 10 trận đấu chính thức trong năm 2013 (7 tại giải U19 Đông Nam Á 2013, 3 tại vòng loại giải U19 châu Á 2014) với kết quả: thắng 9 trận, hòa 1 trận (chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức), ghi được tới 32 bàn thắng, nhiều gấp 4 lần số bàn để lọt lưới (8 bàn), thành tích ấn tượng nhất của U19 Việt Nam trong vòng 10 năm qua.

Những số liệu thống kê cho thấy tính đến trước năm 2013, chỉ có duy nhất năm 2008 là U19 Việt Nam không để thua trận nào trong suốt cả năm (đây cũng là năm mà U19 Việt Nam có ít trận đấu quốc tế nhất - chỉ có đúng 3 trận). Tuy nhiên, đó là năm mà U19 Việt Nam không tham dự bất cứ giải đấu lớn nhỏ nào của khu vực cũng như châu lục, mà chỉ góp mặt duy nhất ở giải U19 quốc tế báo TTVN-Cúp Number One trên sân nhà cùng với các đội U19 Malaysia, U19 Lào và U19 Thái Lan. Ở giải đấu đó, U19 Việt Nam chỉ giành được ngôi á quân.

Trong những năm còn lại, các cầu thủ U19 Việt Nam ít nhất phải nếm trải một thất bại(năm 2005, 2011), thậm chí như năm 2012 còn thua đến 12 lần sau 17 trận.

Ngay cả năm 2007, mặc dù đăng quang ngôi vô địch U19 Đông Nam Á (và đó cho đến nay vẫn là chức vô địch duy nhất của U19 Việt Nam ở đấu trường khu vực) nhưng chỉ 3 tháng sau, U19 Việt Nam đã thảm bại ở vòng loại giải U19 châu Á ngay trên sân nhà, khi để thua 3/4 trận và không giành được vé lọt vào VCK giải U19 châu Á 2008.

Kết quả khả quan nhất mà U19 Việt Nam giành được trong quá khứ là vào năm 2011. Dưới quyền HLV Triệu Quang Hà trong năm 2011, U19 Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 15 trận: thắng 7 trận, hòa 7 trận và chỉ thua duy nhất một trận trước U21 Thái Lan tại BIDC Cup 2011 (đạt hiệu suất giành điểm 62%), giành ngôi á quân giải U19 Đông Nam Á 2011 và vượt qua vòng loại giải U19 châu Á để góp mặt tại VCK năm 2012, một kết quả tương tự như U19 Việt Nam năm 2013.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

1 Trong suốt cả năm qua, U19 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi đẹp, fair play mà việc chỉ phải nhận duy nhất một thẻ vàng qua 10 trận là bằng chứng cho thấy rõ điều đó

11 Có tổng cộng 11 cầu thủ đã lập công cho U19 Việt Nam trong năm qua gồm: Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Đức Huy, Lâm Ti Phông, Văn Thiết, Trùm Tỉnh, Minh Thái, Thanh Hậu, Văn Sơn, Thanh Tùng

19 Bộ đôi Văn Toàn-Công Phượng xứng đáng được gọi là cặp tiền đạo “sát thủ” bởi đã đóng góp cho U19 Việt Nam tới 19/32 bàn thắng trong năm 2013, trong đó Văn Toàn 10 bàn (6 ở giải U19 Đông Nam Á, 4 ở vòng loại U19 châu Á) còn Công Phượng 9 bàn (2 ở giải U19 Đông Nam Á, 7 ở vòng loại U19 châu Á)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm