Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn quyết định đổi tên: 2 tỷ mua một cái tên ?

10/12/2008 14:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

* Bầu Hưng sẵng sàng biếu không

(TT&VH) - Sau những ngày tháng trì hoãn, cái tên CSG (hay sau này TMN.CSG) đã chính thức “khai tử” để nhường chổ cho cái tên mới, mà khả năng lớn nhất là CLB TP.HCM, hiện đang thuộc quyền sở hữu của TT Thành Long. Nhiều thông tin cho rằng TMN.CSG sẽ bỏ tiền ra mua lại cái tên này.

Trong cuộc họp Đại hội cổ đông ngày 6/12 vừa qua, Công ty cổ phần bóng đá Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn đã đi đến thống nhất cuối cùng: CLB TMN.CSG sẽ đổi tên thành 1 trong 2 cái tên mới là CLB Sài Gòn hoặc CLB TP.HCM. Trong đó, phương án đổi tên thành CLB TP.HCM được rất nhiều cổ đông đồng thuận.

Theo ông Đỗ Duy Thịnh (Tổng GĐ Công ty CPBĐ TMN.CSG): “Phương án đổi tên CLB TP.HCM đã và đang được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, do liên quan đến nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, Hội đồng quản trị công ty còn phải chờ thời gian cân nhắc mới đưa ra quyết định cuối cùng”. Bàn về chuyện TMN.CSG đổi tên mới, ông Thịnh cho rằng: “Đổi tên là phù hợp với xu hướng mới của bóng đá hiện đại, việc đổi tên mới chỉ là bước đầu để cải tổ đội bóng, chúng tôi đang cố gắng từng bước để đưa đội bóng tiến lên…”.

Như vậy phương án đổi tên thành CLB TP.HCM gần như đã được lựa chọn. Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ hiện cái “tên” này đang thuộc quyền sở hữu của Trung tâm TT Thành Long của ông Quách Thành Lai (Bầu Hưng). CLB bóng đá TP.HCM của “bầu” Hưng hiện đang tham gia tại giải hạng Nhì. Đây là cái tên mà Liên đoàn bóng đá TP.HCM “dúi” cho “bầu” Hưng và ông khiên cưỡng phải nhận nó. Phải mất rất nhiều thời gian, hao sức và tốn của, ông “bầu” này mới gây dựng nên 1 đội bóng có chút “thương hiệu” như hiện nay.
 
 Ở V-League 2009, Thép -Cảng (trái) sẽ mang tên mới: CLB TP.HCM?

Chính vì thế, có thông tin cho rằng, “bầu” Hưng chỉ chịu “sang tên” khi phía TMN.CSG chịu bỏ ra 2 tỷ đồng mua lại cái tên CLB TP.HCM. Tuy nhiên, khi TT&VH đưa vấn đề này ra trao đổi, “bầu” Hưng khẳng định không do dự: “Sẽ nhượng lại cái tên này vô điều kiện”. Ông “bầu” này còn gợi ý: “Nếu phải chọn 1 trong 2 cái tên, tôi nghĩ nên chọn tên CLB TP.HCM vì thương hiệu sẽ còn phát triển rộng lớn hơn, để nó xứng tầm với thành phố 8 triệu dân. Còn cái tên Sài Gòn bây giờ chỉ còn lại ký ức, đã là dĩ vãng không còn hợp với thời cuộc. Nếu ai chọn việc đổi tên thành CLB Sài Gòn là bảo thủ…”.

Về chuyện phải bỏ ra 2 tỷ đồng để mua lại cái tên CLB TP.HCM, ông Đỗ Duy Thịnh cho hay: “Tôi không biết chuyện này, bởi thương hiệu khó định hình lắm. Chúng tôi làm hay ai làm cũng phải nghĩ, làm vì bóng đá Thành phố hay là vì thương hiệu. Chúng tôi sẽ còn phải cân nhắc và chắc chắn trong tháng 12 việc này sẽ được giải quyết”.

Vấn đề “thay tên đổi họ” của CLB TMN.CSG cũng được Hội CĐV và những người yêu mến CSG rất quan tâm. Sau nhiều ngày đấu tranh và thấp thỏm hy vọng giữ lại cái tên CSG, cuối cùng ý định của Hội CĐV TMN.CSG đã bất thành. Anh Đoàn Minh Đức (Hội trưởng Hội CĐV TMN.CSG) giải bày: “ Thôi thì vì sự nghiệp chung của bóng đá Thành phố, đổi tên nếu tốt cho bóng đá thành phố thì nên làm. Còn hội CĐV lập nên nhằm mục tiêu là cổ động cho CSG. Bây giờ đã có cái tên mới, có lẽ tôi xin rút lui để những anh em khác lập hội mới, sắp tới hội CĐV sẽ họp rồi mới quyết định…”.
 
“Mùa giải tới, với cái tên mới, kinh phí cho đội bóng hoạt động khoảng 28 tỷ, tức là hơn 2 tỷ so với năm ngoái, và đều là kinh phí do Công ty Thép Miền Nam rót xuống. Bạn đừng nghĩ chúng tôi là “đại gia” nhé vì nhiều đội còn “khủng” hơn chúng tôi nhiều” - ông Đỗ Duy Thịnh (Tổng GĐ Cty CPBĐ TMN.CSG).
 
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm