'SLNA không né chức vô địch V-League 2013'

06/08/2013 08:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Hồng Thanh, TGĐ CT CPBĐ SLNA, phủ nhận thông tin cho rằng SLNA cố tình thua B.Bình Dương để “né” chức vô địch V-League 2013, nhằm tránh phải tham dự Cúp châu Á.

Thực tế trong lịch sử, đội bóng xứ Nghệ thường tỏ ra không mấy mặn mà mỗi khi phải tham dự đấu trường châu lục. SLNA thường “cất” quân chủ lực ở nhà, đưa cầu thủ trẻ và dự bị vào thi đấu mỗi khi gặp các đội bóng nước ngoài. Điển hình như lần tham dự gần nhất, có trận đấu SLNA để nguyên đội hình chính nghỉ ngơi dưỡng sức, cho trợ lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn đội quân dự bị đi thi đấu. Mùa giải năm nay, tình hình tài chính của SLNA lại không được dư dả.



SLNA (trái) thua B.BD hoàn toàn bởi lý do chuyên môn? Ảnh: Quang Nhựt

Một lý do khác khiến một số CĐV SLNA bất mãn và quay ra nghi ngờ ban lãnh đạo đội bóng là việc SLNA để tiền đạo Lê Công Vinh đầu quân cho CLB Sapporo (Nhật Bản) khi mùa giải vẫn còn tới 5 lượt trận.

Trước khi ký hợp đồng với Sapporo, Công Vinh là chân sút chủ lực của SLNA với 14 bàn thắng, dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League, tính tới vòng 17. Vì quyết định này, ban lãnh đạo SLNA và Lê Công Vinh đã vấp phải phản ứng của khá nhiều CĐV.

Dư luận SLNA càng trở nên ồn ào sau trận thua 1-2 của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trước B.Bình Dương ở lượt trận 18 vừa qua. Đây là trận đấu SLNA dẫn trước 1-0 nhưng sau đó để thua ngược 1-2, đánh mất vị trí số 1 vào tay HN.T&T.

Trao đổi về phản ứng của các CĐV cũng như luồng dư luận vừa qua, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “CĐV Nghệ An luôn cuồng nhiệt và ủng hộ đội bóng hết mình, vì vậy tâm lý mong đội thắng là bình thường.

Tuy nhiên, theo tôi, sẽ là không khách quan nếu nhận định đội bóng “có vấn đề”. Tôi cho rằng chỉ nên đánh giá trận đấu trên dưới góc độ chuyên môn. B.Bình Dương không phải đối thủ yếu, và lại thường thi đấu rất hay mỗi khi được chơi trên sân nhà.

SLNA trong khi đó thiếu cầu thủ, hàng công tận dụng cơ hội kém, còn hàng thủ lại thi đấu không chắc chắn. Chuyện thua thắng là bình thường trong bóng đá, trước mắt SLNA vẫn còn cơ hội để giành lại vị trí đầu bảng”.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Thanh, các cầu thủ SLNA có đủ động lực để phấn đấu giành chiến thắng, không chỉ trận gặp B.Bình Dương mà cả trong 4 lượt trận còn lại. “Cầu thủ là những người có quyền lợi sát sườn nhất với kết quả của đội bóng.

Thắng là được thưởng vài trăm triệu một trận. Nếu vô địch, đội bóng có thể được thưởng tới 7 tỷ đồng. Tôi không thấy có lý do gì để cầu thủ muốn thua. Nếu SLNA vô địch và giành quyền thi đấu ở Cúp châu Á, chúng tôi sẽ chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho CLB tham dự”, ông Thanh cho biết.

Ngoài SLNA, V.NB cũng là đội bóng gây điều tiếng với thất bại đầy bất ngờ trước ĐT.LA vòng đấu trước. Về kết quả này, theo Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ, “có đội nào mà chưa từng thua. Đây chỉ là tai nạn của Ninh Bình”.

Vĩnh Xuân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm