Huỳnh Đức nói SLNA đá rắn, Hữu Thắng phủ nhận

26/08/2013 10:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bước vào phòng họp báo, HLV trưởng SHB.ĐN Lê Huỳnh Đức đã nặng lời chỉ trích lối đá của SLNA. Ông Đức phát biểu: “Hôm nay trọng tài đã không công bằng trong việc phạt thẻ. Chúng tôi hôm nay nhận 2 thẻ đỏ nhưng đó là những lỗi thứ 12. Còn hậu vệ SLNA đá bậy hơn, họ bỏ bóng đá người, như tình huống của Trọng Hoàng, tình huống của cầu thủ số 4, số 5 (Ngọc Hải, Mạnh Hùng-PV).

Tôi nghĩ trọng tài công bằng với chúng tôi thì chưa chắc SLNA ăn được. Rất nhiều lần chúng tôi đến sân Vinh phải đón nhận tình huống như vậy khi hậu vệ bỏ bóng đá người, đá vào ống quyển.



HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định SLNA đã đá quá rắn. Ảnh: V.S.I

Kết thúc trận đấu, tôi đã ra gặp một số cầu thủ SLNA và nói rằng các anh còn phải gặp nhau trên ĐTQG nên đá nhẹ thôi. Nhìn về điều đó tôi buồn cho bóng đá Việt Nam. Còn về 2 chiếc thẻ đỏ của đội tôi đều có nguyên nhân của nó, đó là chúng tôi không ác ý vì ở vào thế không có lựa chọn.

Như thẻ vàng thứ 2 của Hải Lâm thì anh ta buộc phải phạm lỗi để tránh bàn thua cho đội nhà. Chúng tôi đến đây không phải để tiêu cực nên chúng tôi chấp nhận những tình huống phạt như ở pha phạm lỗi 11m. Tôi không bàn về phương pháp huấn luyện của HLV SLNA mà chỉ nhận định dựa trên thực tế diễn biến trên sân ”.

Khi được các phóng viên truyền tải lại nội dung phát biểu của đồng nghiệp, HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA đã không bằng lòng với cách nhận định đó. Ông Thắng phát biểu: “Nếu nhìn vào thẻ phạt của 2 đội để đánh giá thì mới biết được đội nào đá rát đá láo.

Chúng tôi trận này bị ít thẻ vàng hơn đối phương, trong khi đó SHB ĐN bị 2 thẻ đỏ đã nói rõ điều đó. Bóng đá là môn đối kháng trực tiếp, mỗi khi thua trận lại tìm cái này cái khác để đổ lỗi, việc đó là không nên, nhất là việc tìm về các quyết định của trọng tài để khỏa lấp kết quả thua của mình.

Ngoài những tình huống hậu vệ SHB ĐN vào bóng triệt hạ, như ở pha bóng Hải Lâm triệt Plaza là thấy rõ ai đá rát đá láo. Hãy để khán giả nhận xét. Hôm nay tôi nghĩ các học trò tôi đã làm tốt công việc của mình”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm