Hong Kong khủng hoảng hàng công: Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam

21/03/2013 06:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin trên tờ South China Morning Post cho biết, ĐT Hong Kong (Trung Quốc) phải đón nhận một tin dữ ngay trước trận gặp ĐT Việt Nam, khi tiền đạo chủ lực Chan Siu-ki không thể góp mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV trưởng Kim Pan-gon của Hong Kong vẫn tỏ ra bình thản, và cho rằng sự vắng mặt của Chan Siu-ki sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của Hong Kong.

Các hậu vệ ĐT Việt Nam như Michal Nguyễn (trái) sẽ dễ thở hơn khi tiền đạo chủ lực của ĐT Hong Kong là Chan Siu-ki không thể ra sân vì chấn thương. Ảnh: VSI

Sau khi thi đấu cho đội bóng hạng Nhất Trung Quốc Sunray Cave vào cuối tuần trước, bác sỹ của CLB cho biết Chan Siu-ki bị chấn thương gân kheo nên CLB Sunray Cave đã quyết định không để tiền đạo này trở về khoác áo đội Hong Kong mà phải ở lại Sunray Cave để điều trị chấn thương. Ở trận đấu vào cuối tuần vừa qua, Sunray Cave đã giành chiến thắng 2-1 trước Chengdu, và người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Sunray Cave là Leung Kin-pong, một tuyển thủ Hong Kong khác, nhưng vấn đề là Leung Kin-pong hiện vẫn đang thụ án treo giò 2 trận nên HLV Kim Pan-gon sẽ không thể sử dụng tiền đạo này cho trận gặp ĐT Việt Nam.

Không có Chan Siu-ki đồng nghĩa với việc HLV Kim Pan-gon sẽ không có tiền đạo từng ghi tới 34 bàn cho đội Hong Kong, nhưng xem ra nhà cầm quân này tỏ ra không lo lắng thái quá về sự vắng mặt của Chan Siu-ki.

HLV Kim Pan-gon cho biết: "Chan là một cầu thủ quan trọng của đội bóng, nhưng cần tin tưởng thông báo từ CLB của cậu ấy rằng Chan đang bị chấn thương. Thực tế là ở trận giao hữu gần đây với ĐT Malaysia thì Chan cũng vắng mặt mà chúng tôi vẫn thi đấu tốt. Tôi không nghĩ đội bóng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ vì sự thiếu vắng của một cầu thủ.

Chúng tôi đã sẵn sàng một số giải pháp cho hàng tấn công với những cái tên như Jaimes McKee và Lee Hong-lim nếu chúng tôi lựa chọn lối đá phản công nhanh, hoặc cũng có thể là Chan Man-fai nếu chúng tôi muốn có nhiều thời gian kiểm soát bóng hơn để phát động những đợt tấn công".

Sau trận hoà không bàn thắng với chủ nhà Uzbekistan ở trận ra quân bảng E vòng loại Asian Cup 2015, HLV Kim Pan-gon đã yêu cầu các cầu thủ cần thể hiện một màn trình diễn xuất sắc hơn nữa nếu như họ muốn đoạt vé tham dự VCK tại Australia vào năm 2015.

"Chúng tôi đã thi đấu thiên về phòng ngự trong trận gặp Uzbekistan, nhưng với Việt Nam thì chúng tôi không thể sử dụng trở lại chiến thuật này", HLV Kim Pan-gon nói, "Chúng tôi cần cải thiện phong độ của mình thêm một nấc nữa và cố gắng giành trọn 3 điểm".

Sau khi theo dõi băng hình của ĐT Việt Nam ở các trận đấu gần đây, HLV Kim Pan-gon rất ấn tượng với cầu thủ chạy cánh trái của ĐT Việt Nam (Quốc Anh?-PV), nên hậu vệ trái Kwok Kin-pong có thể sẽ được đưa sang cánh phải để tăng cường khả năng phòng ngự, và như thế đồng nghĩa với việc Cheung Kin-fung sẽ có cơ hội đá chính ở vị trí hậu vệ trái.

Việc Chan Siu-ki không thể ra sân vì chấn thương được xem là thông tin tích cực với ĐT Việt Nam, bởi cuộc chạm trán với ĐT Hong Kong ở sân Mongkok vào chiều mai được xác định là trận cầu phải thắng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nếu chúng ta muốn tiếp tục duy trì hy vọng lọt vào VCK Asian Cup 2015. Như HLV Kim Pan-gon đã tiết lộ, sự vắng mặt của Chan Siu-ki có thể sẽ khiến ĐT Hong Kong phải thay đổi chiến thuật thi đấu và chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ được lợi ít nhiều từ sự điều chỉnh này.

V.P
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm