HLV Calisto lại lên bàn mổ

28/04/2010 08:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chiều qua, HLV Calisto lại lên bàn mổ để thực hiện ca phẫu thuật thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 ngày vừa qua. Buổi sáng, HLV Calisto vẫn còn tỉnh táo và vui vẻ tiếp đón đại diện VFF vào thăm, nhưng sau 1 tiếng phẫu thuật vào buổi chiều (bắt đầu từ 14h00), HLV Calisto tỏ ra kiệt sức thực sự.

Mặc dù được nằm nghỉ trong phòng hậu phẫu khoảng 1 tiếng rồi mới trở về phòng riêng, nhưng khi được y tá bệnh viện Việt Pháp đưa vào phòng, HLV Calisto vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo do ảnh hưởng của thuốc mê và cả do quá đau đớn. Ông thầy người Bồ Đào Nha gần như chỉ nằm im, mắt nhắm nghiền và rên khe khẽ bằng cả tiếng Anh, Pháp lẫn Bồ Đào Nha.

Mặc dù vẫn cử động được và thậm chí còn đòi ngồi dậy (song không được y tá cho phép), nhưng HLV Calisto vẫn còn rất yếu. Bằng chứng là ông không thể tự cầm lấy cốc uống nước mà làm đổ ra hết cả ga giường, còn việc bấm nút tín hiệu để gọi y tá cũng được HLV Calisto thực hiện một cách khó khăn.


Sức khỏe không tốt của ông Calisto là một điều bất ngờ với cả VFF

Trong cuộc trao đổi ngắt quãng và khó nhọc với phóng viên, HLV Calisto chỉ nói được rằng ông đang rất đau và hiện tại ông vẫn chưa thông báo về ca phẫu thuật này cho gia đình của mình bên Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trên bàn HLV Calisto vẫn có đầy đủ các báo thời sự và báo thể thao của ngày hôm qua, hệt như thói quen khi còn mạnh khoẻ của ông.

Lí do dẫn tới ca mổ thứ 2 diễn ra vào chiều qua không được tiết lộ, nhưng một thông tin từ VFF cho biết, trong quá trình phẫu thuật căn bệnh thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ cho HLV Calisto, các bác sỹ ở bệnh viện Việt Pháp đã phát hiện thêm rằng ông Calisto bị xơ vữa động mạch cổ và ca phẫu thuật chiều qua được thực hiện để xử trí vấn đề này.

Cũng như ca phẫu thuật ngày 26/4/2010, hôm qua người đứng ra thực hiện ca phẫu thuật cho HLV Calisto vẫn là bác sỹ Fédéric Hor, GS chuyên về phẫu thuật thần kinh đến từ TP Nice (Pháp), từng có nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Thẩm định Quân đội Valde Grace (Paris, Pháp). Dự kiến vào sáng nay, bác sỹ Hor sẽ thông báo toàn bộ kết quả của quá trình điều trị cho HLV Calisto.

Trong điều kiện bình thường, chỉ khoảng 4, 5 ngày sau khi được phẫu thuật thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ là bệnh nhân có thể xuất viện, nhưng với người phải trải qua liền 2 ca phẫu thuật thần kinh chỉ trong vòng 2 ngày như HLV Calisto, có thể thời gian nằm viện của ông sẽ kéo dài lâu hơn thế. Hiện tại, VFF đã sẵn sàng cho phương án HLV Calisto vắng mặt ở trận đấu giao hữu với Eintracht Frankfurt, nhưng còn chờ ông thầy người Bồ Đào Nha hoàn toàn tỉnh táo mới bàn bạc và quyết định.

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm