Giải phóng người trẻ

31/12/2013 10:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Cao su đi dễ khó về/ Khi đi trai tráng, khi về bủng beo” (Ca dao). Câu ca dao không chỉ đề cập đến nỗi vất vả của người công nhân đồn điền cao su, mà về mặt sinh học và khoa học thể chất, môi trường cao su còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

1. Như đề cập, ngoài chất lượng đầu vào, Học viện HA.GL Arsenal JMG hẳn phải là môi trường tuyệt vời để cầu thủ trẻ học tập và tiến bộ. Ngoài giáo án, phương pháp huấn luyện mới mẻ và cấp tiến, thì chế độ dinh dưỡng của cầu thủ là một ưu thế khác ở Hàm Rồng, mà không phải lò đào tạo cấp CLB nào cũng sánh kịp. Học viện HA.GL Arsenal JMG thực sự là mô hình kiểu mẫu.

Nhưng, sẽ chẳng có sự khác biệt nào được tạo ra, nếu HA.GL Arsenal JMG chỉ tuân thủ theo một mô hình khép kín truyền thống: Đào tạo các tuyến trẻ để bán hoặc đôn lên đội 1. Tại sao “những đứa trẻ của bầu Đức” nổi tiếng hơn đồng nghiệp cùng lứa ở các lò đào tạo khác và có nhiều cơ hội thử lửa ở tầm cao hơn, đó phải là vấn đề ở thượng tầng, với các mối quan hệ của ông chủ.

Trong suốt 6, 7 năm đào tạo (4 năm đầu cầu thủ chỉ tập luyện và đá bóng với đôi chân trần), HA.GL Arsenal JMG không tham dự bất cứ một giải đấu quốc nội tuổi “U” nào, hoặc nếu có, nó được dành cho đội hình B, đội bóng thường giành chiến thắng trong các trận đấu nội bộ ở Hàm Rồng. Ban đầu, phương pháp làm này không được chào đón, thậm chí còn bị cho là thiếu hợp lý.

Một thời gian đủ dài đè nén, với khát vọng khẳng định lên đến đỉnh điểm, HA.GL Arsenal JMG đã chọn rất đúng thời điểm để giải phóng người trẻ vào thời điểm thích hợp. Bắt đầu từ Sanix Cup, đến giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á, đều diễn ra trong năm 2013. Tới đây, “những đứa trẻ của bầu Đức” sẽ có thêm những đối tác tuyệt vời nữa để thể hiện mình ở giải U19 quốc tế.

2. Trong một phát biểu mới đây, bầu Đức khẳng định, sản phẩm của HA.GL Arsenal JMG đào tạo không phải để đá V-League, mà chỉ có thể bán (nếu đôi ba bên đi đến thống nhất) và khoác áo các ĐTQG. “Họ chính là tương lai của ĐT Việt Nam”, ông Đức nói. Cao hứng, ông chủ HA.GL Group thậm chí còn hứa hẹn sẽ cho cầu thủ của mình học Đại học, để trở thành những tỷ phú chữ nghĩa…

Khi viếng thăm đại bản doanh Hàm Rồng, những chuyên gia hàng đầu của Arsenal và JMG toàn cầu đã nhất mực cho rằng, không gian, cùng các điều kiện thời tiết và khí hậu vùng cao quá lý tưởng để đào tạo cầu thủ. Trước khi trở thành nhà vô địch AFF Cup 2008, HLV Calisto cũng đã chọn Hàm Rồng làm địa điểm tập huấn trong ít nhất 3 tuần. Đến thời HLV Falko Goetz năm 2011 cũng thế…

Tuy nhiên, có một chi tiết ít ai để ý, rằng Trung tâm Hàm Rồng nằm lọt thỏm giữa các cánh rừng cao su bạt ngàn của bầu Đức (dù trong quá trình xây dựng và phát triển Học viện, bầu Đức đã phải chặt bỏ khá nhiều cây cao su đến tuổi thu hoạch). Về mặt khoa học, nó hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe và sự phát triển sinh học bình thường của con người, bởi chẳng ai xây nhà giữa rừng cao su cả.

Cho một quy trình tập huấn ngắn hạn thì không vấn đề gì, nhưng nếu  những người trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cứ trú quân suốt 6, 7 năm tại đây thì không ai chắc sẽ không có phản ứng phụ, liên quan đến da và hệ hô hấp. Sau khi kiện toàn về chuyên môn cho giai đoạn huấn luyện cơ bản, “những đứa trẻ của bầu Đức” cần một bầu không khí khác để hít thở, học hỏi và phát triển trước khi muốn nâng tầm nền bóng đá.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm