Bình luận: Tự bầu Đức sẽ biết phải bảo vệ lứa cầu thủ U19 như thế nào

08/10/2013 14:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với người từng lang bạt kỳ hồ như bầu Đức, chẳng có gì ông chưa nếm trải. Dù thế, có lẽ lúc này, ông vẫn bị áp lực nhất định.

U19 của ông được yêu quá, được chú ý quá, dù được đào tạo kỹ về kỹ năng chơi bóng lẫn kỹ năng làm người, các em cũng không tránh khỏi chông chênh trước những xụng ca bất tận. Với bóng đá Việt Nam, các lãnh đạo hãi nhất vẫn là sợ cầu thủ hỏng, sau thành công nhất thời. Ông Đức dứt khoát vẫn phải có những màn “tâm công” với các cầu thủ của mình để giúp họ cân bằng mọi thứ. Áp lực đấy, chứ không đơn giản.

Ông Đức có thể từ chối không nhận vòng nguyệt quế, nhưng cầu thủ lại khác.

Hay ý tưởng bê quân của U19, nòng cốt của Hoàng Anh Gia Lai đi dự SEA Games, ít nhiều cũng gây áp lực cho bầu Đức. Dân ta là thế, khi tận thu, thâm canh được nguồn tài nguyên gì thì mặc sức. U19 và bầu Đức rõ ràng đang là cứu cánh của VFF, trong thời điểm cả nền bóng đá nhìn đâu cũng có vấn đề. Nếu thực sự VFF có nhã ý bầu Đức tăng cường dăm cầu thủ U19 cho chiến dịch săn vàng, ông dễ gì từ chối thẳng thừng. Một bên là lợi ích quốc gia, và cũng là cơ hội vượt giới hạn, bởi ai cũng biết bầu Đức là người luôn khao khát vượt giới hạn bản thân. U23 lần này mà đoạt huy chương vàng (trong đó có dăm cầu thủ của bầu Đức), lịch sử sẽ còn nói nhiều về ông chủ Hoàng Anh Gia Lai.


Tự bầu Đức sẽ biết phải bảo vệ U19 như thế nào

Nhưng, như thế đồng nghĩa với việc rủi ro tiềm năng cho quân của bầu Đức là khó tránh khỏi. Con đường mà U19 HA.GL đang đi vẫn còn nhiều rào cản để chinh phục, trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đích thực. Giáo án mà họ phải hoàn thiện không phải là hệ thống giáo trình đào tạo trẻ trong nước, để có thể thích học và đá bóng kiểu nào tùy ngẫu hứng.

Có lẽ lúc này, điều cần thiết nhất cho U19 Hoàng Anh Gia Lai là cách ly khỏi môi trường bóng đá chuyên nghiệp nửa vời như ở ta. Có chăng, chỉ tham gia các giải quốc tế, hoặc những trận đấu giao hữu có tầm cỡ. Thay vào đó, tiếp tục nuốt trọn giáo án đã xây dựng theo lộ trình, và có điều kiện thì sang trời Âu mà tập huấn cho các em. Các em còn quá trẻ để viết tiếp những trang sử cho bản than, và cho bóng đá nước nhà. Kiên nhẫn, đấy là bài học mà 6 năm qua, ông Đoàn Nguyên Đức đã thực hiện được.

Tấm lòng của khán giả cả nước, hay lời chúc của Giám đốc kỹ thuật Steve Morrow và huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal gọi điện chúc mừng thành công U19 Việt Nam với lứa cầu thủ từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, là quá đủ với bầu Đức.

Áp lực là điều khó tránh khỏi ở môi trường bóng đá. Tự bầu Đức sẽ biết phải bảo vệ U19 như thế nào.

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm