Bảng B bóng đá nam SEA Games 27: 3/5 đội bóng đã chốt danh sách

27/11/2013 07:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với việc hoàn tất những trận đấu chuẩn bị cuối cùng trước thềm SEA Games 27, 3/5 đội bóng ở bảng B đã chốt danh sách chính thức tham dự ngày hội lớn nhất trong năm của bóng đá trẻ khu vực.   

1. Sau khi đăng quang ngôi vô địch BIDC Cup, cách đây 10 ngày, U23 Thái Lan tiếp tục giành chiến thắng trước U23 Uganda với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công trong hiệp 2 của tiền đạo Adisak Kraisorn, hậu vệ Theeraton Bunmathan và tiền vệ vào sân thay người Chutipol Thongtae.

Mới đây nhất, vào ngày 22/11 vừa qua, các học trò của HLV Kiatisuk vừa đánh bại U23 Brunei với tỷ số 2-0 trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm SEA Games 27 nhờ các bàn thắng của 2 hậu vệ Pravinwat Boonyong và Narubodin Weerawatnodom.

Giới truyền thông Thái Lan cho biết, sau trận đấu với U23 Brunei, HLV Kiatisuk đã chính thức gút lại danh sách 20 cầu thủ U23 Thái Lan sẽ tới Myanmar vào tháng 12 tới để chinh phục chiếc HCV SEA Games 27, trong đó có 3 thủ môn (Kawin Thamasatchanan, Chanin Sae-Eia, Ukrit Wongmeena), 6 hậu vệ (Naruebodin Weerawatnodom, Peerapat Notechaiya, Arthit Daosawang, Praweenawat Boonyong, Sakonwat Sakonlah, Theeratorn Bunmathan), 7 tiền vệ (Thanaboon Ketsarat, Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan, Pokklao Anan, Krirkrit Taweekarn, Chutipol Thongtae, Charyl Chappuis) và 4 tiền đạo (Sarawut Masuk, Chananan Pombupha, Pakorn Prempat, Adisak Kraisorn). 

Charyl Chappuis (phải), tuyển thủ U23 Thái Lan từng khoác áo các ĐT trẻ Thụy Sỹ từ U15 đến U20.

Muangthong United và Bec Tero Sasana là 2 CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho U23 Thái Lan tại kỳ SEA Games lần này. Theo Bangkok Post, những trụ cột của U23 Thái Lan tại giải năm nay là Kawin Thamasatchanan, thủ môn số một của ĐT Thái Lan hiện tại, tiền vệ gốc Thụy Sỹ Charyl Chappuis, người từng khoác áo các ĐT trẻ Thụy Sỹ từ U15 đến U20 và Theeratorn Bunmanthan, cầu thủ chạy cánh mang băng đội trưởng U23 Thái Lan. Ngày 3/12, U23 Thái Lan sẽ lên đường sang Myanmar. Đoàn quân của Kiatisuk sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 7/12 gặp U23 Đông Timor tại sân Thuwunna ở cố đô Yangon.

2. Trong khi đó, U23 Indonesia tiếp tục chứng tỏ là đội bóng “chịu khó” đá giao hữu nhiều nhất Đông Nam Á trong thời gian qua. Cách đây 2 tuần, các cầu thủ trẻ của xứ sở vạn đảo vừa có chuyến du đấu tại Hong Kong (Trung Quốc) và có 2 trận giao hữu tại đây với kết quả: thắng 1 trận (3-0 trước CLB Citizens) và thua 1 trận (0-1 trước CLB Sun Pegasus).

Gần đây nhất, thầy trò HLV Rahmad Darmawan vừa hoàn tất Media Nusantara Citra Cup (MNC Cup) trên sân nhà với một kết quả không thể tốt hơn, khi giành Cúp vô địch sau 3 trận toàn thắng (thắng U23 Lào 3-0, thắng U23 Papua New Guines 6-0, thắng U23 Maldives 2-1), ghi được tới 11 bàn và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn. Trong đó, tiền vệ được kỳ vọng nhất của xứ sở vạn đảo tại SEA Games 27 là Vermansyah và cặp tiền đạo Dendi Santoso - Yandi Munawar đều đóng góp 2 bàn cho U23 Indonesia.

Tờ Republika hôm qua cho biết, sau trận đấu với U23 Maldives, HLV trưởng U23 Indonesia là ông Rahmad Darmawan đã chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 27 gồm 2 thủ môn (Kurnia Meiga, Andritany Ardhiyasa), 7 hậu vệ (Alfin Tuassalamony, Andri Ibo, Manahati Lestusen, Diego Michiels, Syahrizal, M. Syaifuddin, Roni Esar), 7 tiền vệ (Andik Vermansah, Dedi Kusnandar, Rizky Pellu, Egi Melgiansyah, Nelson Alom, Ramdani Lestaluhu, Bayu Gatra) và 4 tiền đạo (Fandi Eko Utomo, Ferinando Pahabol, Dendi Santoso, Yandi Munawar).

Theo nhận định của giới truyền thông xứ sở vạn đảo, 2 cầu thủ sẽ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của U23 Indonesia tại SEA Games lần này sẽ là tiền vệ Vermansyah và tiền đạo Yandi Munawar, cầu thủ đang chơi bóng tại Australia trong màu áo CLB Brisbane Roar.

3. Không ồn ào như U23 Indonesia, U23 Myanmar sau khi giành ngôi á quân BIDC Cup (do để thua U23 Thái Lan 0-2 trong trận chung kết) chủ yếu chỉ tiến hành tập chay và rèn kỹ chiến thuật cho các cầu thủ trẻ trong những ngày qua. Đội chủ nhà của SEA Games 27 mới chỉ có thêm duy nhất 1 trận đấu giao hữu vào ngày 20/11 vừa qua gặp U20 Nhật Bản và đã để thua với tỷ số 1-3.

Trong khi đó, U23 Campuchia sau khi giành vị trí đồng hạng 3 tại BIDC Cup trên sân nhà (cùng với U23 Malaysia) đã có trận hòa 1-1 với CLB TP.HCM tại Phnompenh vào ngày 17/11. Gần đây nhất, U23 Campuchia vừa trải qua 2 trận đấu giao hữu với U23 Singapore với kết quả ở mức chấp nhận được: thắng 1 trận (1-0 vào ngày 22/11) và thua 1 trận (0-1 vào ngày 24/11).

Sau trận đấu với U23 Singapore vào ngày 24/11 vừa qua, HLV Lee Tae Hoon cũng đã gút lại danh sách 20 cầu thủ U23 Campuchia tranh tài tại SEA Games 27

Đối thủ còn lại ở bảng B là U23 Đông Timor tỏ ra kín tiếng nhất khi trong suốt thời gian qua không tham dự một giải đấu quốc tế nào và chỉ có duy nhất 1 trận giao hữu với CLB PSS Sleman của Indonesia vào ngày 1/11 và để thua với tỷ số 0-2.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm