Án kỷ luật V-League: Trưởng đoàn HAGL bị cấm chỉ đạo 2 trận

06/03/2013 04:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, Ban Kỷ luật VFF đã nhóm họp và xử lý các sự cố liên quan đến vòng 1 V-League 2013, theo đó trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh bị cấm chỉ đạo 2 trận và phạt tiền 5 triệu đồng.

Theo trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường, sau khi xem xét hồ sơ, báo cáo của giám sát trọng tài, giám sát trận đấu và các tài liệu do BTC giải chuyển sang, Ban Kỷ luật cho rằng trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh đã nhiều lần ra khỏi khu vực kỹ thuật để phản ứng tổ trọng tài.

“Với việc bị trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên truất quyền chỉ đạo tại khu kỹ thuật và những phản ứng thái quá trong trận đấu, Ban Kỷ luật đã quyết định phạt ông Tấn Anh 5 triệu đồng và cấm ngồi trong khu vực kỹ thuật 2 trận đấu kế tiếp”, ông Hường cho biết.

Cũng liên quan đến vòng 1 V-League 2013, ông Hường cho rằng, theo báo cáo của BTC giải phần lớn các trận đấu đều không xảy ra những vấn đề quá nghiêm trọng và chỉ có duy nhất trận đấu trên sân Hàng Đẫy là Ban Kỷ luật phải đưa ra án phạt.

Sau khi nhận được hồ sơ của BTC giải, chúng tôi đã liên hệ với trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên và trọng tài bàn Ngô Quốc Hưng, cả 2 trọng tài này đều cho rằng trưởng đoàn bóng đá HAGL phản ứng khá quyết liệt, nhưng rất may là ông Tấn Anh đã không đưa ra những lời lăng mạ nhằm về tổ trọng tài. Vậy nên, ông Tấn Anh chỉ phải nhận mức án nhẹ nhất. Ngoài ra, đây cũng là trận đấu mở màn, nên Ban Kỷ luật muốn làm nghiêm khắc để nhắc nhở các đội bóng khác trong các trận tiếp theo”, ông Hường nói.

Nguyên Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm