PSG hỏi mua Rooney: M.U thay ngôi sao, chứ không thay biểu tượng

28/02/2013 16:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - The Times, tờ báo vốn không mấy hào hứng với vấn đề chuyển nhượng, vừa đưa một thông tin nóng hổi: Gã nhà giàu mới nổi Paris Saint Germain đang chuẩn bị sẵn 40 triệu bảng để lôi kéo chân sút Wayne Rooney về sân Công viên các Hoàng tử vào mùa hè này.

Mặc dù đã đổ rất nhiều tiền để chiêu mộ các ngôi sao nhưng PSG vẫn rất cần một chân sút đẳng cấp thực sự để đá cặp cùng với Zlatan Ibrahimovic. Cho tới thời điểm này của mùa giải, tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 24 bàn trên mọi mặt trận, gấp đôi so với Lavezzi (7) và Gameiro (5) gộp lại. Dù vẫn nhắm Cavani, Falcao, Ronaldo, nhưng Rooney là một giải pháp không tồi, và rẻ hơn hẳn.

Không dễ để từ chối 40 triệu bảng...

Lời đề nghị của PSG quả thực là không dễ để chối từ. Nên nhớ đến tháng Mười này, Rooney sẽ bước sang tuổi 28, đã thi đấu đỉnh cao 12 năm, và có thể coi như một lão tướng, cả về kinh nghiệm, tuổi tác, cũng như nền tảng thể lực. 40 triệu bảng là một cái giá tương đối lớn đối với một cầu thủ đã ở giai đoạn này của sự nghiệp.

Và nên nhớ rằng, Rooney đang nhận mức lương cao nhất ở Old Trafford, 250.000 bảng/tuần. Giải phóng anh sẽ giúp M.U giảm bớt đi nhiều gánh nặng về quỹ lương. Bản hợp đồng hiện tại của Rooney chỉ còn hai năm nữa sẽ kết thúc, nhưng anh vẫn chưa đặt bút gia hạn. Nếu không thể thuyết phục "số 10" ký tiếp, thì khả năng bán anh đi để được giá là hoàn toàn có thể xảy ra. Với số tiền thu được, M.U cũng sẽ dễ dàng thực hiện mục tiêu đưa Ronaldo trở lại Old Trafford hơn.

Với cá nhân Rooney, viễn cảnh thi đấu tại PSG, với vai trò đá cặp cùng Ibrahimovic cũng tương đối hấp dẫn. Kể từ khi van Persie cập bến Old Trafford và trở thành tiền đạo trụ cột, Rooney đã phải đá lùi hơn bình thường, hoặc dạt cánh, với nhiệm vụ hỗ trợ cho chân sút người Hà Lan, thay vì chơi ở vị trí trung phong cắm yêu thích. Thậm chí, một vị trí chính thức cho anh cũng không được đảm bảo. Ở trận đấu với QPR vừa rồi, khi van Persie rời sân vì chấn thương, người vào thay là Welbeck, chứ không phải Rooney. "Số 10" là mẫu tiền đạo phải được thi đấu nhiều mới hay dần lên, như chính Sir Alex từng khẳng định.

Với phong độ và tuổi tác của Rooney hiện nay, khả năng thi đấu cho Barca hay Real rõ ràng là rất khó xảy ra. Nếu như anh còn muốn tìm kiếm những thách thức mới ở nước ngoài, chinh phục thêm những danh hiệu, thì PSG là lựa chọn không tồi.

... nhưng Rooney không phải để bán

Sir Alex từng khẳng định rằng ông không hề muốn bán Ronaldo cho Real Madrid, nhưng số tiền 80 triệu bảng là quá khó để chối từ. Liệu điều tương tự có thể lặp lại với Rooney khi con số mà PSG đưa ra không hề nhỏ?

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Real Madrid cũng từng có ý định đưa Rooney về sân Bernabeu, với số tiền lên đến 65 triệu bảng, trong khi Man City vẫn tiếp tục chèo kéo chân sút này, giống như đã từng làm với Tevez. Nhưng Rooney vẫn quyết định ở lại Old Trafford. Và mặc dù khá lép vế so với van Persie, nhưng thật ra anh vẫn đóng một vai trò khá quan trọng trong chiến dịch hướng tới cú ăn ba của M.U. Cách đây hơn 2 năm, mối tình giữa M.U và Rooney bị thử thách cao độ nhất khi anh tuyên bố đòi ra đi, nhưng rốt cục Sir Alex đã giữ chân thành công cậu học trò với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Thời điểm ấy, Rooney vừa trải qua một kỳ World Cup đáng quên, khởi đầu mùa giải mới rất tồi tệ, còn chuyện gia đình thì lục đục lớn khi vụ đi chơi gái của anh bị bại lộ. Nhưng Sir Alex vẫn nhất quyết giữ chân Rooney. Lý do: anh đã được xây dựng là một biểu tượng của M.U, giống như Terry ở Chelsea hay Gerrard tại Liverpool. Ronaldo là một ngôi sao lớn, nhưng không phải một biểu tượng của CLB như Rooney, người sắp kỷ niệm một thập kỷ trong màu áo đỏ.

Ngay cả khi tầm ảnh hưởng đã bị hạn chế đi rất nhiều vì sự có mặt của van Persie, Rooney vẫn là biểu tượng cho tính chiến đấu, một nhân tố tối quan trọng với một đội bóng lớn và giàu truyền thống như M.U. Vì thế, sẽ không có chuyện Sir Alex để anh ra đi vào mùa hè này.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

250.000 (bảng) Mức lương tuần mà Rooney đang nhận tại M.U hiện nay, cao nhất đội. Mặc dù vậy, với tiềm lực tài chính của mình, PSG thừa sức đáp ứng con số ấy.

13 Tổng số bàn thắng mà Rooney ghi cho M.U ở mùa giải này. Chân sút số một của Quỷ đỏ mùa này là van Persie với 23 bàn. Kế đó là Chicharito với 14 bàn.

40 triệu bảng Mức giá đề nghị của PSG nhằm lôi kéo Wayne Rooney về sân Công viên các Hoàng tử.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm