Oscar vs. Eriksen: Nhạc trưởng so đũa chỉ huy

28/09/2013 07:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi Tottenham để tuột Willian vào tay Chelsea vào phút chót, các CĐV áo trắng đã rất thất vọng.

Tiền vệ người Brazil đã tiến hành kiểm tra y tế với đội bóng của HLV Andre Villas-Boas, nhưng rồi đối thủ London của họ có chiến thắng ở phút 89 khi lôi kéo được Willian tới Stamford Bridge. Yêu cầu phải có một tiền vệ kiến tạo kết nối hàng công và tuyến tiền vệ là rất rõ ràng với Tottenham sau 3 trận đầu mùa mà Spurs không ghi nổi một bàn nào từ các tình huống mở.

Cuộc so tài của hai số 10

2 ngày trước thất bại 0-1 dưới tay Arsenal vào đầu tháng này, CLB bắc London xác nhận họ có được Christian Eriksen từ Ajax. Cầu thủ người Đan Mạch đã được liên hệ với vài đội bóng hàng đầu ở Anh, nên thỏa thuận đưa anh tới White Hart Lane được coi là một thắng lợi lớn với Spurs. Eriksen, 21 tuổi, không kịp ra sân cho trận derby bắc London, nhưng các CĐV Tottenham đã không phải chờ đợi lâu để chứng kiến màn ra mắt như kỳ vọng của ngôi sao mới trong trận gặp Norwich.

Một đường kiến tạo dẫn tới bàn mở tỉ số của Gylfi Sigurdsson trước khi có đường chuyền cho Paulinho giúp cầu thủ người Iceland lập cú đúp trong chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, cho tới giờ thì Eriksen mới tỏa sáng trước những ứng cử viên xuống hạng như Norwich và Cardiff City. Tối nay, anh sẽ phải đối mặt với một thử thách khó hơn nhiều, khi Tottenham có trận đấu mang tính chất tuyên bố tham vọng, không chỉ cho suất dự Champions League mùa sau, mà còn có thể cao hơn nữa: tiếp Chelsea trên sân nhà.

Đối trọng chính của tuyển thủ Đan Mạch tối nay sẽ là một mẫu cầu thủ số 10 khác cũng đã là điểm sáng lớn của Chelsea kể từ đầu mùa: Oscar. Tiền vệ người Brazil đã đá chính 4 trong 5 trận của Chelsea mùa này, với trận gần nhất anh được trang thống kê bóng đá Who Scored bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, điểm số 8,66, khi The Blues đánh bại Fulham 2-0.

Oscar đã củng cố chắc chắn vị trí của anh trong đội hình xuất phát của Chelsea dưới thời HLV Jose Mourinho. Tiền vệ 22 tuổi này đã có 2 bàn ở Premier League, cộng thêm bàn mở tỉ số vào lưới Basel ở Champions League, anh thực sự là cảm hứng chính trong thế trận tấn công của Chelsea.

Eriksen kiến tạo, Oscar ghi bàn

Tuy nhiên, Eriksen có lẽ vẫn trội hơn đối thủ về năng lực sáng tạo, với 4 đường kiến tạo cho Ajax và Tottenham mùa này, so với 0 của Oscar. Điều đó càng được nhấn mạnh bởi thống kê trung bình 3 đường chuyền quan trọng mỗi trận của Eriksen cho đội bóng mới, so với 1,8 của Oscar.

Giải thích cho sự khác biệt đó, tiền vệ người Brazil là một mối đe dọa lớn hơn với khung thành đối phương do anh chơi ngay sau tiền đạo duy nhất, trong khi cầu thủ Đan Mạch giỏi hơn trong việc tung ra những đường chuyền mở toang các hàng phòng ngự chỉ trong nháy mắt.

Với tỉ lệ chuyền bóng thành công 91,2%, Eriksen cũng có vai trò rất quan trọng trong lối chơi chuyền bóng nhiều, gây sức ép liên tục và tấn công dồn dập của Spurs. Đây là điểm mạnh thật sự của anh so với Oscar, người có tỉ lệ chuyền bóng thành công là 84,6%.

Khả năng sáng tạo của Eriksen giúp kết nối rất hiệu quả hàng tiền vệ và tuyến tấn công Spurs, biến anh trở thành một người hùng ở White Hart Lane chỉ sau 2 trận. Trước Chelsea, Eriksen phải sẵn sàng tâm lý anh sẽ không có được nhiều khoảng trống và sự thoải mái như trước Norwich hay Cardiff, nhất là khi nhiều khả năng Mourinho sẽ triển khai cặp tiền vệ quét Ramires và John Obi Mikel trước hàng thủ như ông đã từng làm với Fulham. Oscar, trong khi đó, có thể hy vọng vào một trận đấu dễ dàng hơn bởi đội chủ nhà cũng có lối chơi khá phóng khoáng.

Oscar và Eriksen, người chiến thắng trong cuộc đối đầu đó nhiều khả năng cũng sẽ là thành viên của đội bóng chiến thắng tối nay.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm