Man City: Ngã ba đường của Pep Guardiola ở Etihad

30/06/2020 21:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa bóng này có thể coi là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola ở Man City. Sau hai chức vô địch Premier League liên tiếp, ông đang loay hoay tìm cách cứu vãn mùa này và tái cấu trúc mùa tới.

 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 30/6. Trực tiếp Brighton vs MU, Barcelona vs Atletico. K+, K+PM, BĐTV

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 30/6. Trực tiếp Brighton vs MU, Barcelona vs Atletico. K+, K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga. Lịch thi đấu bóng đá V League, bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá futsal quốc gia.  Lịch bóng đá ngày 30/6, sáng 1/7.

 

Từ sau cú hat-trick Premier League của MU dưới thời Sir Alex Ferguson ở các mùa giải 2006-07, 2007-08 và 2008-09, hiếm có một nhà vô địch Premier League nào có thể duy trì vị thế của mình đến mùa thứ ba. Pep Guardiola lúc này thấm thía rõ điều đó, bởi một đội bóng muốn duy trì vị thế như vậy cần sự kết hợp giữa khao khát, một đội ngũ được làm mới và cả may mắn nữa.

Sau hai mùa vô địch là một mùa tệ hại

Sir Alex từng nhìn chằm chằm với ánh mắt từng cầu thủ để kích thích khát khao hướng tới danh hiệu của MU trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. HLV Guardiola cũng làm một hành động gần tương tự như thế, nhưng kết quả thu về là một tập thể Man City bất lực nhìn Liverpool lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử với khoảng cách 23 điểm trong bối cảnh Premier League chỉ còn 7 vòng nữa.

Tất nhiên, Liverpool hoàn toàn xứng đáng với thành quả sau 30 năm chờ đợi, một phần lớn nhờ những đầu tư nghiêm túc ngay từ đầu mùa. Họ nhanh chóng thiết lập vị thế từ những vòng đấu đầu tiên. Nỗi đau bị Man City bỏ cách tới 25 điểm mùa 2017-18 được Liverpool bù lại bằng chính khoảng cách gần tương tự như thế mùa này, nhờ sự truyền lửa đều đặn từ băng ghế chỉ đạo của Jurgen Klopp. Còn Man City thì sao? Sau hai chức vô địch liên tiếp, thầy trò Guardiola không tài nào bắt kịp Liverpool. Thất bại trước Chelsea đêm thứ Năm tuần trước là trận thua thứ 8 của đội chủ sân Etihad mùa này, ngang bằng với thành tích của Arsenal, Leicester và MU. Ba mùa trước, tổng số trận thua của Man City chỉ là 12 và tính riêng hai mùa vô địch thì con số này chỉ là 6.

Cách thức thầy trò Guardiola bị đánh gục ở Stamford Bridge chỉ ra tử huyệt của nửa xanh thành Manchester: Hàng thủ. Benjamin Mendy bỗng dưng trở thành anh hề trong tình huống Christian Pulisic tăng tốc mang về bàn mở tỷ số. Còn Fernandinho tỏ ra vô duyên và ngớ ngẩn khi dùng tay để cản pha dứt điểm của Tammy Abraham, trước khi VAR vào cuộc và tuyển thủ người Brazil bị truất quyền thi đấu. Hai sai lầm ấy như càng làm trầm trọng thêm hậu quả của việc Man City thiếu một thủ lĩnh ở hàng thủ, điều đã mất đi khi cựu thủ quân Vincent Kompany chia tay sân Etihad. Đồng ý, trung vệ 33 tuổi này đã mất dần tầm ảnh hưởng trong mùa cuối ở Man City, một phần vì những chấn thương dai dẳng. Mặt khác, chất thủ lĩnh là thứ chưa ai sánh được với tuyển thủ người Bỉ này.

Chú thích ảnh
Sau hai mùa giải vô địch Premier League liên tiếp, HLV Guardiola đang đứng ở ngã ba đường trong việc cải tổ Man City

Tập trung Champions League trước khi cải tổ

Chức vô địch của Liverpool có dấu ấn từ thương vụ chiêu mộ Virgil Van Dijk cách đây hai năm với mức phí 75 triệu bảng. Còn Man City thì sao? Họ không chịu bỏ tiền để chiêu mộ Harry Maguire hay bất cứ trung vệ chất lượng nào khác. Mọi thứ trở nên tệ hại khi Aymeric Laporte, trung vệ tốt nhất của Man City mùa này, dính chấn thương đầu gối ngay đầu mùa và phải rời xa sân cỏ đến hết năm ngoái. Trong bối cảnh, Man City chỉ có ba lựa chọn cho vị trí cặp trung vệ: Một John Stones mất phong độ vì những chấn thương, một Nicolas Otamendi thiếu ổn định và một Fernandinho được chuyển hóa từ vị trí tiền vệ trung tâm. Trường hợp của Fernandinho có thể được thông cảm đôi chút, nhưng một cầu thủ đã ở tuổi 35 như anh thật khó để bắt kịp với những chân sút giàu tốc độ ở Premier League. Hậu quả của một hàng thủ chắp vá là những trận thua tai hại của Man City. Họ thua Norwich 2-3 khi vắng Laporte. Những thất bại trước Wolves, Liverpool và MU khiến thầy trò Guardiola coi như giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch ngay trước dịp Giáng sinh.

Mùa này của Man City thật tệ hại, nhưng sẽ được cứu vãn nếu thầy trò Guardiola vô địch Champions League. Họ đánh bại Real Madrid 2-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, và hoàn toàn có thể biến những trận còn lại ở Premier League thành các buổi tập trước khi Champions League trở lại vào tháng Tám tới.

Những gì Man City cần làm mùa hè này không hề ít chút nào: Họ cần một trung vệ đẳng cấp và có tư cách của một người chỉ huy, một trung phong đủ sắc bén để thay thế Sergio Aguero đã bước sang tuổi 32. Nhưng án phạt cấm dự Champions League có thể khiến kế hoạch nhân sự của The Citizens bị xáo trộn nặng nề. HLV Guardiola rõ ràng đang đứng ở ngã ba đường, đau đầu trong việc làm thế nào tái cấu trúc Man City trở lại hình hài ứng viên cho các danh hiệu, giữa bối cảnh Liverpool sẽ không dừng lại, còn MU và Chelsea đã sẵn sàng trở lại.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm