Man City 4-1 Man United: Không van Persie, 'Quỷ đỏ' vỡ trận tại Etihad

22/09/2013 21:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một cú sốc đã xảy ra ở vòng 5 Premier League khi Man United bất ngờ thảm bại 1-4 trước Man City trong một trận đấu mà họ chơi hoàn toàn dưới cơ so với đối thủ cùng thành phố. Thậm chí, nếu công bằng hơn, Man United phải nhận một thất bại đậm hơn nếu xét về thế trận mà họ đã tạo ra trong trận đấu này.

Chỉ trong vòng 5 phút đầu hiệp 2, Man City đã ghi liền 2 bàn do công của Aguero và Nasri. Trước đó, Man United cũng chơi rất mất tập trung, tạo điều kiện để Toure nhân đôi cách biệt từ một tình huống đá phạt góc. Có thể nói, những bàn thua vào thời điểm quyết định đã đánh gục Man United, cho dù đúng là họ đã có một trận đấu hoàn toàn thua kém so với Man City. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng sự vắng mặt của van Persie vào phút chót đã ảnh hưởng rất lớn tới Man United. Chính van Persie là người đã ghi bàn quyết định giúp Man United đánh bại Man City với tỷ số 3-2 trên sân Etihad mùa trước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Tottenham đã thắng Cardiff 1-0 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ ba của tân binh Paulinho.

Thống kê trận đấu

Man City

 

Man United

41.6%

Tỷ lệ giữ bóng

58.4%

18

Sút bóng

14

5

Sút cầu môn

3

6

Sút ngoài cầu môn

9

7

Thủ môn cản phá

2

8

Phạt góc

4

8

Phạm lỗi

12

1

Việt vị

4

1

Thẻ vàng

2

0

Thẻ đỏ

0

Trận đấu kết thúc với chiến thắng đầy bất ngờ 4-1 nghiêng về Man City. Không van Persie, Man United đã có một màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa ở Etihad. Nhưng chiến thắng cho Man City là hoàn toàn xứng đáng.


Sự thất vọng của Moyes. Ông đã thua đậm trong trận derby Manchester đầu tiên

88': Với pha đá phạt thành bàn vừa rồi, Rooney đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong các trận derby Manchester với 11 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với Francis Lee và Joe Hayes của Man City.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

87': ROONEY!!! United có cơ hội ghi bàn danh dự trên chấm đá phạt trực tiếp và Rooney đã cụ thể hóa bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho đội khách.

85': City có sự thay đổi người cuối cùng khi Aguero rời sân để nhường chỗ cho Javi Garcia.

80': Bóng đã dội cột dọc của City sau một pha đá phạt góc của United. Bóng dường như đã chạm đầu Kompany rồi suýt làm tung lưới Hart.

80': Savage bình luận: "Trước Cardiff, Hull và Stoke, Man City đã chơi tệ. Nhưng chiến thắng ở Champions League dường như đã đem lại cho họ sự tự tin. City ở một đẳng cấp khác so với United hôm nay".

74': City tiếp tục có sự thay đổi người khi Dzeko vào sân thay cho Negredo.

70': City có sự thay đổi người. Navas rời sân để nhường chỗ cho Milner, một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn.

68': Fellaini vừa có một cú sút rất nguy hiểm ngay mép vòng cấm nhưng Hart đã xuất sắc tung người cản phá.

60': Savage nhận định: "Tôi nghĩ Navas đã chơi tuyệt vời. Cậu ấy luôn biết cách tung ra đường chuyền cuối cùng như thế nào. Đó là điều mà các cầu thủ chạy cánh United nên làm được".

54': Rooney có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỷ số cho United nhưng anh lại dứt điểm thiếu chính xác. Có lẽ tâm lý không tốt đã khiến Rooney bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này.

50':  Man United có sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên khi Cleverley vào thay Young chơi quá mờ nhạt.

49': NASRI!!! Tỷ số đã là 4-0 cho City sau một pha phản công nhanh của đội chủ nhà. Navas là người có pha bứt tốc bên cánh phải rồi tạt vào trong để Nasri dễ dàng sút tung lưới De Gea. United dường như đang vỡ trận.

46': AGUERO!!! Ngay đầu hiệp 2, United đã phải chịu một gáo nước lạnh khi Aguero hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 3-0 cho City. Tiền đạo người Argentina đã có một pha dứt điểm cận thành dễ dàng sau đường chuyền của Negredo bên cánh trái.

Thống kê sau hiệp 1

Man City

 

Man United

55%

Tỷ lệ giữ bóng

45%

13

Sút bóng

1

2

Sút cầu môn

0

11

Sút ngoài cầu môn

1

0

Thủ môn cản phá

0

7

Phạt góc

1

4

Phạm lỗi

9

0

Việt vị

2

1

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Tottenham đang bị Cardiff cầm chân 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về City. Một hiệp 2 khó khăn đang chờ đợi Moyes và các học trò.


Các cầu thủ City ăn mừng bàn thứ hai


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

45+1: TOURE!!! Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về City thì đến phút bù giờ của trận đấu, Toure đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Từ quả phạt góc của Nasri, Negredo đánh đầu thiếu chính xác, nhưng bóng lại chạm đầu gối của Toure rồi làm lưới của United tung lên. 2-0 cho City.

45': Savage nhận định: "Các cầu thủ chạy cánh của United (Young và Valencia) chưa làm được bất cứ điều gì cả. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một trong số họ bị thay ra sau giờ nghỉ".

43': Phải tới gần cuối hiệp 1, Man United mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành đội chủ nhà nhưng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Valencia lại thiếu chính xác. Đội khách đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Hart.


Rooney và các đồng đội đang gặp khó trước City

40': Cựu danh thủ Robbie Savage bình luận trên BBC Radio 5: "City đang gây ra vô số vấn đề cho United mỗi khi họ có bóng. Kolarov đã có những lần tham gia tấn công rất ấn tượng. Các cầu thủ United đang không làm tốt nhiệm vụ của họ trên khắp mặt sân".

35': Man United vẫn chưa tạo ra pha bóng nào thực sự nguy hiểm kể từ đầu trận. Rõ ràng sự thiếu vắng chân sút chủ lực van Persie đã ảnh hưởng rất lớn tới đội khách.

29': Rooney phải nhận thẻ vàng sau một pha tranh chấp quyết liệt ở giữa sân. Không có van Persie hỗ trợ, Rooney dường như đang cô đơn trên tuyến đầu của Man United.

26': Nasri đang có sự khởi đầu rất ấn tượng khi tiền vệ người Pháp là người chơi hay nhất bên phía Man City kể từ đầu trận.


Aguero ăn mừng bàn mở tỷ số

23': Rooney vừa có một pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Joe Hart nhưng trước đó trọng tài đã thổi phạt việt vị với tiền đạo người Anh. Một pha bắt việt vị chính xác của trọng tài.

20': Man City đã cầm bóng tới 65% trong 20 phút đầu trận. Bàn mở tỷ số dành cho đội chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

15': AGUERO!!! Kolarov có pha tạt bóng chính xác để Aguero băng vào đệm bóng ở cự ly gần, khiến lưới của De Gea tung lên. 1-0 cho Man City.

12': Man City đang tập trung khá nhiều vào hai cánh nhờ sự cơ động của bộ đôi Kolarov và  Zabaleta. Kolarov có chiếc chân trái rất nguy hiểm trong khi Zabaleta hoạt động cực kỳ bên hành lang phải.

10': Cựu trọng tài Graham Poll cho rằng thẻ vàng cho Nastasic là xứng đáng cho dù các CĐV của Man City đã la ó trọng tài Webb vì quyết định này.

5': Nastasic nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau khi trọng tài cho rằng hậu vệ của Man City phạm lỗi trong pha tranh chấp với Smalling.

1': Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Kompany đã chơi lóng ngóng tạo điều kiện cho Welbeck có bóng. Tuy nhiên, thủ quân của Man City sau đó đã kịp sửa sai. Kompany chỉ mới trở lại sau chấn thương.

Trận đấu bắt đầu, Man City là đội giao bóng trước.

+ Rooney và van Persie đã cùng nhau ghi 28 bàn trong 23 trận họ đá cùng nhau ở Premier League. Trong đó, van Persie có 15 bàn còn Rooney là 13 bàn. Tuy nhiên, tối nay Rooney sẽ không còn cơ hội đá cạnh van Persie khi chân sút người Hà Lan bất ngờ dính chấn thương trước trận nên buộc phải ngồi ngoài. Đá thay van Persie là Welbeck.


Hàng thủ Man City sẽ bớt đau đầu khi Man United vắng van Persie

+ Hai trận đấu sớm của ngày Chủ nhật vừa kết thúc với các chiến thắng thuộc về Arsenal và Swansea. Trong khi Arsenal hạ Stoke 3-1 trên sân nhà thì Swansea đã vượt qua Crystal Palace với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách.

+ Như vậy, David Silva đã không thể kịp bình phục để tham dự trận derby với Man United. Tiền vệ người TBN thậm chí còn không có mặt trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên, tin vui cho City là thủ quân Kompany đã ra sân ngay từ đầu.

Đội hình xuất phát của Man City (4-1-4-1): Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov, Fernandinho, Toure, Nasri, Navas, Aguero, Negredo.

Dự bị: Pantilimon, Lescott, Richards, Garcia, Milner, Jovetic, Dzeko.


Van Persie vắng mặt vì chấn thương

+ Man United vừa đón nhận một cú sốc khi tiền đạo chủ lực van Persie bất ngờ dính chấn thương háng trước trận và buộc phải vắng mặt trong trận derby tối nay. Cặp tiền đạo của Man United là Rooney và Danny Welbeck.

Đội hình xuất phát của Man United (4-2-3-1): De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Fellaini; Valencia, Young, Rooney; Welbeck.

Dự bị: Amos, Buttner, Evans, Cleverley, Nani, Kagawa, Hernandez.

+ Ở trận đấu giữa Arsenal với Stoke, hậu vệ phải Sagna đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Pháo thủ. Tỷ số lúc này là 3-1 nghiêng về Arsenal. Ở trận đấu cùng giờ, Swansea đang dẫn đội chủ nhà Crystal Palace 2-0.

+ Nhắc đến derby Manchester, người ta không thể không nhớ đến pha ghi bàn đẹp bậc nhất trong lịch sử Premier League của Rooney. Đó là pha ghi bàn theo điểu xe đạp chổng ngược đẹp mắt hồi tháng 2/2011, giúp Man United giành chiến thắng 2-1 tại Old Trafford.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

+ Thành tích đối đầu trong thời gian gần đây đang nghiêng về Man United bởi trong 10 lần gặp nhau gần nhất ở Premier League, Man United đã thắng tới 6, trong khi Man City chỉ thắng 3. Mùa trước, mỗi đội thắng một trận, Man United thắng 3-2 ở Etihad trong khi Man City thắng 2-1 tại Old Trafford.

+ Trong khi Chelsea đang thiếu một chân sút sắc bén để cụ thể hóa các cơ hội thì Lukaku, người mà họ đem cho Everton mượn, vừa ghi một bàn thắng mang tính quyết định cho Everton trước West Ham. Tuy vậy, HLV Mourinho vừa khẳng định rằng chẳng có cách nào để Lukaku trở lại Chelsea trong mùa giải này bởi trong hợp đồng giữa họ với Everton không có điều khoản nào ràng buộc về chuyện này. Điều đó có nghĩa là Lukaku sẽ đá cho Everton ít nhất cho tới hết mùa.

+ Bên cạnh van Persie, Wayne Rooney là một hy vọng khác của Man United trong trận derby tối nay.  Nên nhớ Rooney đã ghi tới 4 bàn trong 3 chuyến làm khách gần nhất tới Etihad, trong đó có một cú đúp ở chiến thắng 3-2 của Man United hồi tháng 12 năm ngoái. Chỉ cần ghi thêm một bàn nữa vào lưới Man City, Rooney sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất ở các trận derby Manchester. Với 10 bàn, Rooney đang có thành tích bằng với Joe Hayes và Francis Lee của Man City.


Rooney sẽ lại là niềm hy vọng của Man United

+ Khi còn dẫn dắt Villarreal, HLV Pellegrini từng 3 lần đánh bại David Moyes, khi đó còn huấn luyện Everton. Villarreal đánh bại Everton 2-1 và 2-1 trong 2 lượt ở vòng loại Champions League 2004-05. Malaga vượt qua Everton 1-0 mùa Hè năm ngoái trong trận giao hữu. Liệu Pellegrini có duy trì được thành tích đối đầu ấn tượng trước Moyes?


Pellegrini đang có thành tích đối đầu rất tốt trước Moyes

+ Ít lâu sau khi Stoke có bàn gỡ, Arsenal đã một lần nữa vươn lên dẫn trước với pha đánh đầu thành bàn của Mertesacker. Người đã đá phạt góc cho trung vệ người Đức ghi bàn là Oezil.

+ Trận Arsenal - Stoke đã có kết quả hòa 1-1 sau khi Cameron vừa ghi bàn gỡ hòa cho Stoke sau khi bóng dội cột dọc bật ra từ một cú sút của đồng đội. Trước đó, Ramsey là người mở tỷ số cho đội chủ nhà cũng bằng một cú đá bồi.

+ Cuộc chạm trán trên sân Etihad tối nay sẽ là cuộc so tài rất đáng chú ý giữa hai chân sút hàng đầu Premier League hiện nay là van Persie và Aguero. Mỗi người có một điểm mạnh nhưng tựu chung, họ đều là trụ cột trên hàng công của Man United lẫn Man City. Chính vì vậy, màn trình diễn của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả chung cuộc. Theo bạn, ai sẽ tỏa sáng trong cuộc chiến này.


Van Persie hay Aguero sẽ thắng trong cuộc chiến tay đôi?

+ Ở trận đấu diễn ra lúc 19h30 tối nay, Arsenal đã có bàn mở tỷ số vào lưới Stoke ở ngay phút thứ 5 do công của Ramsey, cầu thủ rất có duyên ghi bàn trong mùa giải này. Ramsey ghi bàn sau một cú đá bồi từ pha sút phạt bị thủ môn đẩy ra của Oezil. Một sự khởi đầu tuyệt vời cho Arsenal.

+ Cựu danh thủ hiện đang là bình luận viên của BBC Mark Lawrenson đưa ra dự đoán về trận derby Manchester: "Nếu một trong hai đội thua, họ sẽ chỉ giành được 7 trên 15 điểm tối đa và sẽ thua tới 2 chỉ sau 5 trận đầu tiên. Đó là một phần lý do tại sao tôi nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa".

+ Kể từ hồi tháng 10/2011, mỗi khi trận derby Manchester đến, các CĐV Man United chắc chắn không thể không nhớ tới thất bại lịch sử 1-6 của đội nhà trước Man City ngay trên sân nhà Old Trafford. Những người đã ghi bàn cho Man City trong ngày lịch sử đó là Dzeko, Aguero, Silva và Balotelli. Trong số này, chỉ có Balotelli là sẽ không có mặt tối nay khi tiền đạo người Italia đã chuyển sang AC Milan. Chúng ta hãy xem lại một trong những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử Man United qua clip dưới đây.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

+ Man City có thể đón nhận sự trở lại của nhạc trưởng David Silva vào tối nay sau khi tiền vệ người TBN đã phải nghỉ thi đấu hai trận gần nhất vì chấn thương. Trong khi đó, hậu vệ phải Micah Richards cũng đã trở lại sau chấn thương và có thể ra sân. Với trường hợp của Vincent Kompany, trung vệ người Bỉ chắc chắn sẽ ra sân từ đầu sau khi đã hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, hậu vệ trái Gael Clichy và trung vệ Martin Demichelis không thể ra sân vì chấn thương.


Đội hình dự kiến trận derby Manchester

Bên phía Man United, HLV David Moyes sẽ không có sự phục vụ của Rafael, Danny Welbeck và Phil Jones vì chấn thương. Tuy nhiên, Nani đã sẵn sàng ra sân sau khi hết án treo giò.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm