Lampard - Cầu thủ Chelsea xuất sắc nhất mùa giải: Sự ghi nhận xứng đáng

01/06/2009 10:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một tuần trước trận chung kết cúp FA, Frank Lampard đã được các CĐV bầu chọn là Cầu thủ Chelsea xuất sắc nhất mùa giải. Và tại Wembley, “người không phổi” đã đền đáp lại sự tin tưởng ấy bằng một bàn thắng để đời.

Máy làm bàn

Một nửa sân Wembley đã bùng nổ sau bàn thắng ấy. Sau cú ngoặt bóng khéo léo loại hai hậu vệ Everton là cú sút xa với một quỹ đạo rất khó chịu, đánh bại mọi nỗ lực của thủ thành Tim Howard. Đó là bàn thắng thứ 20 của Lampard ở mùa giải này, bàn thứ 130 cho Chelsea và bàn thứ 170 trong sự nghiệp ở cấp CLB. Nếu chỉ nhìn vào những con số ấy, chẳng ai nghĩ rằng anh là một tiền vệ cả.

Với 130 bàn thắng, Lampard đang đứng thứ 6 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của Chelsea. Chỉ cần một cú đúp nữa, anh sẽ vươn tới cột mốc của huyền thoại Jimmy Greaves (132), và nếu cứ giữ hiệu suất như hiện tại thì hết mùa giải sau, anh có thể vượt qua nốt cả Roy Bentley và Peter Osgood (cùng 150). Kỷ lục hiện tại vẫn đang thuộc Bobby Tambling với 202 bàn thắng trong giai đoạn 1959-70. Nhưng có một khác biệt căn bản giữa họ: những bậc tiền bối trên đều là tiền đạo, trong khi Lampard là một tiền vệ thuần túy. Anh còn là tiền vệ thứ hai trong lịch sử Premier League vượt qua cột mốc 100 bàn thắng. Người đầu tiên là Matt Le Tissier, huyền thoại một thời của Southampton.
 
Lampard lại có một mùa giải tuyệt vời nữa cùng Chelsea

Khả năng ghi bàn của một cầu thủ có thể là bẩm sinh, nhưng cũng có thể là kết quả của một quá trình tập luyện lâu dài cộng với môi trường thích hợp. Lampard là trường hợp thứ hai. Sự nghiệp của anh từng khởi đầu khá tồi tệ với hai năm tịt ngòi ở Upton Park. Mùa giải bùng nổ nhất của Lampard ở West Ham, anh cũng chỉ ghi được 14 bàn. Khả năng ấy chỉ được phát lộ sau khi anh chuyển tới Stamford Bridge năm 2001, khi số bàn thắng cứ tăng dần theo từng mùa. Từ 7 bàn, 8 bàn, 15 bàn, 19 bàn và sau đó chạm ngưỡng 20 bàn ở mùa giải 2005-06. Và kể từ đó tới nay, chưa bao giờ Lampard ghi dưới 20 bàn/mùa cả.

Người đã giúp Lampard phát huy được khả năng ghi bàn chính là Jose Mourinho. Kể từ khi có mặt ở Stamford Bridge, chiến lược gia người BĐN đã khuyến khích anh chơi cao hơn, nhằm tận dụng những đường bóng trước vòng cấm địa, chứ không chỉ là một tiền vệ trung tâm thuần túy. Với sự mạnh dạn ấy, Lampard đã dần dần hoàn thiện kỹ năng dứt điểm ở mọi tư thế và bằng cả hai chân. Dĩ nhiên, anh không chỉ biết ghi bàn. Ở Premier League mùa giải này, ngoài 12 bàn thắng, “số 8” còn đóng góp chừng ấy đường kiến tạo thành công cho đồng đội.

Đi vào lịch sử

Trong cuốn tự truyện Tout Simplement mới được xuất bản, cựu tiền vệ Claude Makelele đã khẳng định John Terry là một nhân vật bất khả xâm phạm ở sân Stamford Bridge nhờ vào trình độ chuyên môn, tư chất thủ lĩnh cũng như biểu tượng của lòng trung thành. Lampard dĩ nhiên không thể là một biểu tượng của Stamford Bridge, vì anh xuất thân từ lò đào tạo West Ham, nhưng nếu xét về độ ổn định và những đóng góp cho đội bóng thì anh còn hơn cả Terry.

Điều ấy đã được chính các fan Chelsea ghi nhận vì đây đã là mùa giải thứ ba anh nhận được sự tôn vinh từ phía họ, sau các năm 2004 và 2005. Trước đó, chưa có một cầu thủ nào nhận danh hiệu Cầu thủ Chelsea xuất sắc nhất mùa giải quá hai lần, từ John Hollins, Charlie Cooke, Dennis Wise, Ray Wilkins, Zola và cả John Terry nữa. Mùa giải này, Lampard tiếp tục xứng đáng với danh hiệu “người không phổi” khi thi dấu tới 53 trận (37 tại Premier League), nhiều nhất tại Chelsea.

Thông thường, những sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ có tác động rất lớn đến các ngôi sao. Trường hợp của Drogba hồi sinh dưới bàn tay Hiddink, hay Anelka ghi bàn liên tục khi được Scolari ưa thích chính là những ví dụ cụ thể nhất. Nhưng Lampard thì “miễn nhiễm” với những đổi thay đó. Trong vòng 2 năm qua, khi những HLV cứ đến và đi, từ Mourinho, Avram Grant, Scolari cho tới Hiddink, tiền vệ này vẫn ra sân liên tục và nổ súng đều đặn.

Ở cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA), Lampard không có cả tên trong danh sách ứng cử viên. Anh đã rất buồn vì điều đó. Nhưng bây giờ thì đã khác. Chiếc cúp do chính tay mình giành được cùng với sự ghi nhận từ phía những người hâm mộ chính là phần thưởng lớn nhất dành cho anh.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm