Khi ông Wenger 'thèm' tuổi trẻ của Klopp

22/10/2013 09:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Borussia Dortmund nằm cùng bảng F với Arsenal sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League, HLV Juergen Klopp nói ít nhất một lần trong các buổi họp báo rằng ông "cảm thấy rất tuyệt" khi được đá ở Emirates.

Arsenal gặp Dortmund không chỉ là trận đấu của tuần, một cuộc đối đầu của bóng đá tấn công đẳng cấp cao đầy kịch tính và tráng lệ, mà còn là cuộc gặp gỡ của hai tư tưởng cách tân.

Dortmund biết "tận hưởng", Arsenal ăn chắc mặc bền

Arsene Wenger và Klopp có nhiều điểm tương đồng: biết nhiều ngoại ngữ, kiến thức uyên bác, cùng phong cách bóng đá, và phải xoay xở trong nguồn ngân sách hạn hẹp để xây dựng một đội bóng giàu tính cạnh tranh. Nếu có CLB nào đó đạt đến đẳng cấp cao nhất với phương pháp không trái với các quy luật phát triển thì đó là Arsenal của Wenger và Dortmund của Klopp.


Thống kê Arsenal và Dortmund.

Bất chấp trắng tay 8 năm, Arsenal trung thành với thói quen chi tiêu tằn tiện. Mesut Oezil trị giá 50 triệu euro là lần đầu tiên HLV Wenger cho phép mình tận hưởng. Đã có lúc Arsenal liên tục hứa về vài chục triệu bảng vẫn nằm trong két sau khi bán cầu thủ nhưng không tiêu. Hơi khác với cách làm của Dortmund, đội hiểu giá trị đồng tiền hơn ai hết sau khi sống dậy từ khủng hoảng, nên luôn tính toán để chi tiêu hợp lý. Bán Goetze, Dortmund mua Aubameyang và Mkhitaryan.   Dortmund hiểu tiết kiệm là đức tính tốt. Nhưng họ cũng biết nếu đá bết bát sẽ không có tiền và rơi vào vòng luẩn quẩn tầm thường.

Cũng có thể Dortmund không làm như Arsenal vì nền tảng Klopp tạo dựng trong 5 năm không thể bền vững như Arsenal với Wenger trong 17 năm. Arsenal có thể chỉ dùng cầu thủ tự đào tạo vẫn lọt tốp 4 nhưng Dortmund sẽ rối loạn ngay nếu bán Goezte mà không mua bộ đôi vừa kể. Dortmund dạy Arsenal cách tận hưởng thông minh. Arsenal là hình mẫu của Dortmund về phát triển bền vững.

Wenger muốn "sống trẻ"?

Hai nhà cầm quân Wenger và Klopp giống nhau ở nhiều điểm nhưng nổi bật nhất là họ đều gan lì. Ông Wenger một mình để cơn bão chỉ trích táp vào mặt 8 năm qua. Ông Klopp kiên định một cách lập dị, khi nhanh chóng từ chối hai lời mời của Chelsea và Manchester City hè qua với tuyên bố "Dortmund đang có dự án bóng đá thú vị nhất thế giới".


Wenger thèm thuồng tuổi trẻ của Klopp
?

Arsene Wenger là một huyền thoại nhưng Juergen Klopp có một thứ Giáo sư không thể có: Tuổi trẻ. Wenger ghen tị một cách khéo léo: "Cậu ấy làm việc rất tốt và đã mang đến cho Dortmund một dự án dài hạn, một cuộc sống mới. Như bất kỳ chàng trai cuồng nhiệt nào khác, cậu ấy mất bình tĩnh trận gặp Napoli và bị phạt vì điều đó... Cậu ấy là người nổi bật. Khi chúng tôi đấu lại Dortmund 2 năm trước, tôi cảm thấy họ rất mạnh. Sau khi đánh bại Bayern ở giải VĐQG, họ chứng minh sự tự tin vì thế tôi không quá ngạc nhiên khi họ lọt vào trận chung kết mùa trước".

Wenger không có sự mạnh mẽ của tuổi trẻ như Klopp. Nên có thể đấy là lý do Arsenal của ông hầu như không bứt phá những năm qua? Klopp thích nghi rất tốt dù bán Sahin, Kagawa, và Goetze. Arsenal thường chịu di chấn rất lâu sau sự ra đi của các trụ cột. Mua Oezil là một lần Wenger "sống trẻ" hiếm hoi trong suốt 17 năm ở Arsenal của Wenger, nhưng các nhược điểm của hàng tiền đạo (chỉ có mỗi Giroud) và phòng ngự của Arsenal vẫn còn nhiều. 

Ngay cả bây giờ, đội hình Arsenal cũng khá mong manh dù họ đang thăng hoa. Hôm nay Flamini không thi đấu là mối nguy cho họ, vì Dortmund có Reus. Hàng thủ phập phù của đội bóng Anh cần nỗ lực rất nhiều để đối phó những pha ban bật nhanh của đội bóng Đức. Sẽ rất thú vị khi được xem sự lão luyện của Wenger va đập với một Klopp lập dị bên kia chiến tuyến (dù hôm nay Klopp bị cấm chỉ đạo). Dortmund là thử thách lớn nhất của Arsenal từ đầu mùa.

H.Đ
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm