ĐT Anh triệu tập đội hình: Bất ngờ mang tên Fraizer Campbell

24/02/2012 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Đối với một cầu thủ đã phải ngồi chơi xơi nước suốt 17 tháng vì bị chấn thương hành hạ như Fraizer Campbell, việc giành được vị trí ở CLB đã là một thành công lớn, chứ đừng nói đến chuyện được gọi vào ĐTQG. Nhưng đó lại là sự thật.

Tất nhiên, Stuart Pearce cũng phải có những căn cứ nhất định khi quyết định điền tên chân sút Sunderland vào danh sách chuẩn bị cho trận giao hữu với Hà Lan vào cuối tháng này. Campbell tái xuất hôm 29/1 khi vào sân thay Connor Wickham ở hiệp hai trận đấu với Middlesbrough trong khuôn khổ cúp FA, và ngay lập tức lập công với bàn gỡ hòa 1-1. Vài ngày sau, anh ghi một bàn và có một đường kiến tạo thành công khi Sunderland đè bẹp Norwich 3-0. Tuy nhiên ở 3 trận gần nhất gặp Middlesbrough (đá lại) và Arsenal (2 lần), Campbell đều tịt ngòi.



Fraizer Campbell- Ảnh Getty

Nếu Fabio Capello còn tại vị, có lẽ Campbell sẽ chẳng được ngó ngàng, nhưng với HLV tạm quyền Stuart Pearce thì khác. Campbell từng thi đấu 14 trận trong màu áo U21 Anh do ông Pearce dẫn dắt và ông rất hiểu những điểm mạnh của cậu học trò cũ. "Tôi biết Fraizer rất rõ. Cậu ấy từng chơi rất hay ở lứa tuổi U21 và đã trưởng thành. Sự trở lại của cậu ấy là một cú hích lớn cho Sunderland. Tôi đã trao đổi với Martin (O'Neil) và ông ấy cũng đánh giá rất cao Campbell", Pearce cho biết. Như vậy, cựu tiền đạo M.U sẽ cạnh tranh với Darren Bent, Sturridge và những đồng đội cũ như Rooney, Welbeck trên hàng công Tam sư. Tuy nhiên, một gương mặt trẻ đang khá nổi thời gian qua là Oxlade Chamberlain (18 tuổi) thì không được triệu tập, mà nhường lại cho ĐT U21.

Fraizer Campbell cũng chính là dấu ấn đầu tiên của Stuart Pearce: trẻ hóa đáng kể về mặt lực lượng, dựa trên những gương mặt mà ông từng quen thuộc ở cấp độ U21. Ở đợt tập trung này, ông cũng gọi lại Micah Richard, người đã bị Fabio Capello phớt lờ trước đây. Thời gian vừa qua, Richard chơi rất tiến bộ trong màu áo Man City, nhưng lại không được để ý bởi cái bóng quá lớn của Glen Johnson. Nhưng bây giờ thì khác, hành lang phải sẽ là cuộc cạnh tranh khá quyết liệt giữa Johnson, Richards và Kyle Walker.

ĐT Anh đang thừa hậu vệ phải, bởi ngoài ba cái tên trên, những trung vệ như Phil Jones và Chris Smalling đều có thể chơi tốt bên cánh phải. Mặc dù vậy, với việc John Terry và Rio Ferdinand đều không được triệu tập, có thể thấy rằng Pearce đã nhắm bộ đôi hậu vệ của M.U cho một vị trí đá cặp với Gary Cahill ở trung tâm hàng phòng ngự.

Một vấn đề cũng rất đáng được quan tâm ở đợt này là tấm băng đội trưởng Tam sư sau khi John Terry đã bị tước. Với việc những lão tướng như Rio Ferdinand và Frank Lampard đều không có mặt, 99% tấm băng thủ quân sẽ thuộc về Steven Gerrard, người mới được gọi trở lại sau một thời gian dài Capello bỏ rơi (từ năm 2010). Dù Pearce chưa tuyên bố chính thức ai là đội trưởng mới, song ông khẳng định sẽ chọn ra một người nhận được nhiều sự tôn trọng nhất từ phía các đồng đội. Mà xét về khía cạnh này, có lẽ không ai hơn Gerrard.

P.V

   

Danh sách triệu tập

Thủ môn: Scott Carson (Bursaspor), Joe Hart (Man City), Robert Green (West Ham).

Hậu vệ: Gary Cahill, Ashley Cole (Chelsea), Leighton Baines (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones, Chris Smalling (M.U), Micah Richards (Man City), Kyle Walker (Tottenham)

Tiền vệ: Gareth Barry, Adam Johnson, James Milner (Man City), Tom Cleverley, Ashley Young (M.U), Stewart Downing, Steven Gerrard (Liverpool), Scott Parker (Tottenham), Theo Walcott (Arsenal)

Tiền đạo: Darren Bent (Aston Villa), Fraizer Campbell (Sunderland), Daniel Sturridge (Chelsea), Wayne Rooney, Danny Welbeck (M.U).




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm