Đội hình tiêu biểu vòng 16 Premier League: Torres sánh vai cùng Rooney

11/12/2012 20:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bùng nổ với 2 bàn thắng vào lưới Sunderland, Fernando Torres đã góp mặt trong đội hình tiêu biểu vòng 16 Premier League cùng với Carlos Tevez và Wayne Rooney do Givemefootball.com lựa chọn.



Torres đã hồi sinh - Ảnh Getty

Premier League đã trải qua một vòng đấu kịch tính với 3 trận cầu đầy cảm xúc trong đó đáng chú ý nhất là derby thành Manchester. Ngoài bầu không khí nóng bỏng, những bàn thắng đẹp mắt, trận cầu diễn ra trên sân Etihad còn gây tranh cãi bởi việc trung vệ Rio Ferdinand bị ném đồng xu vào mặt và hành động thiếu fair-play của Carlos Tevez.

Liverpool chứng tỏ rằng họ có thể giành chiến thắng mà không cần ngôi sao số 1 Luis Suarez trong khi Arsenal quay trở lại với chiến thắng trong trận gặp West Brom. Đặc biệt hơn, Rafael Benitez đã biết đến hương vị của chiến thắng kể từ khi dẫn dắt Chelsea và vui mừng hơn nữa khi chứng kiến Fernando Torres lập cú đúp.

Thủ môn: David De Gea (M.U)

Hứng chịu không ít chỉ trích kể từ khi đầu quân cho Man United nên thủ thành người Tây Ban Nha luôn nỗ lực hết mình mỗi khi được trao cơ hội trên sân cỏ và điều đó được chứng tỏ trong trận derby thành Manchester. Dù M.U lọt lưới hai bàn nhưng không thể phủ nhận những pha đổ người cứu thua đẹp mắt của De Gea để giúp “Quỷ đỏ” kéo sập Etihad giành trọn 3 điểm để vững ngôi đầu.

Hậu vệ phải: Glen Johnson (Liverpool)

Không chỉ vững chắc nơi hàng phòng ngự, Johnson còn góp phần tạo nên những pha tấn công sắc nét cho Liverpool và ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 của The Kop.

Hậu vệ trái: Ashley Cole (Chelsea)

Chelsea đã chịu sức ép không nhỏ bởi những đợt tấn công liên tiếp của Sunderland trong hiệp hai và nỗ lực của Cole đã giúp cho hàng thủ “The Blues” đứng vững trước những sóng gió.

Trung vệ:

Thomas Vermaelen (Arsenal): Vermaelen đã phải chật vật để tìm lại sự ổn định trong mùa giải năm nay nhưng trong trận đấu với West Brom, anh không mắc bất cứ sai lầm nào trước những cầu thủ có sức mạnh và tốc độ của đối thủ như Shane Long hay Peter Odemwingie và mang lại niềm tin cho Wenger trong thời điểm “Pháo thủ” đang rơi vào khủng hoảng.

Per Mertesacker (Arsenal): Ngôi sao người Đức và Vermaelen đã cùng nhau tạo nên bức tường vững chắc trước khung thành thủ môn Arsenal và xứng đáng là một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất tại Premier League.

Tiền vệ

Jason Puncheon (Southampton): Bỏ lại sau lưng những rắc rối với Chủ tịch đội bóng, cầu thủ 26 tuổi đã chứng tỏ mình có thể làm được những gì tại Premier League trong mùa giải năm nay khi tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt cho Southampton. Jason xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Jack Wilshere (Arsenal): Jack Wilshere đã thực sự trở lại sau thời gian dính chấn thương. Những đường chuyền đẹp mắt, những pha bứt tốc để đón bóng và làm náo loạn hàng thủ đối phương của anh giúp Arsenal có chiến thắng ngọt ngào trước West Brom.

Michu (Swansea City): Vòng đấu trước, Michu tỏa sáng hạ sát Arsenal và vòng đấu này tiếp tục thể hiện khả năng của một sát thủ để giúp Swansea City giành chiến thắng.

Tiền đạo

Wayne Rooney (M.U): Rooney xứng đáng với danh hiệu “Người hùng derby” khi 2 lần sút tung lưới Man City, nâng tổng số bàn thắng ghi được trong những lần đối đầu “The Citizens” lên con số 10 đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất ở Premier League cán mốc 150 bàn thắng.

Carlos Tevez (Manchester City): Tiền đạo người Argentina đã in dấu giày của mình trong hai bàn thắng của Man City vào lưới Man United. Chắc hẳn, Roberto Mancini đã tiếc nuối khi không tung Tevez vào sân sớm hơn.

Fernando Torres (Chelsea): Chelsea đã có trận thắng 3-1 trên sân của Sunderland với sự tỏa sáng của Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc với hai bàn thắng và đóng góp công lớn trong bàn thắng thứ ba của “The Blues”.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm