23h00 ngày 27/10, Chelsea - Man City: Ai sẽ bám đuổi Arsenal?

27/10/2013 08:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, Chelsea và Man City chính là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch Premier League. Trận chiến đêm nay là liều thuốc thử quan trọng cho tham vọng của hai đội.

Man United của David Moyes đã tụt lại phía sau. Arsenal, Liverpool đang ở nhóm dẫn đầu, nhưng vẫn còn những nghi ngờ liệu đây có phải là sức mạnh thật sự, hay chỉ là hiện tượng nhất thời. Thế nên dễ hiểu vì sao tất cả đều tin Man City và Chelsea có nhiều cơ hội vô địch Premier League năm nay.

Khát khao vô địch 

Khát khao vô địch của cả hai là điều không cần bàn cãi. Chelsea đã không còn thấy vinh quang Premier League kể từ chức vô địch mùa 2009-10 dưới thời Carlo Ancelotti. Man City mới chỉ có lần đầu tiên lên ngôi với người tiền nhiệm Roberto Mancini ở mùa 2011-12.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, cả hai không ngần ngại vung tiền mua sắm. Man City chi đến hơn 100 triệu bảng để bổ sung các tân binh có chất lượng như Fernandinho, Alvaro Negredo hay Jesus Navas. Chelsea, không chịu kém cạnh, bỏ ra gần 60 triệu bảng tậu về những cầu thủ có tên tuổi như Willian hay Samuel Eto’o.


Trận đại chiến này sẽ là bài test cho tham vọng vô địch của Man City lẫn Chelsea.

Trên băng ghế chỉ đạo của hai bên lúc này cũng là những người đáng được tin tưởng cho cuộc đua đến ngôi vương. Chelsea tái hợp với Jose Mourinho, người có sẵn gen vô địch trong người. Ông không thiếu những danh hiệu, từ nhiệm kỳ đầu ở Stamford Bridge, cho đến những năm tháng dẫn dắt Inter Milan và Real Madrid. Man City chọn Manuel Pellegrini, một người giỏi thích nghi, và là chuyên gia trong việc đẩy những cầu thủ triển vọng thành ngôi sao.

Đến lúc này, sau những trục trặc bước đầu, cỗ máy vận hành của Chelsea lẫn Man City đang vào guồng. Chelsea thắng 3 trong 4 trận gần nhất ở Premier League, cùng tinh thần lên cao sau chiến thắng 3-0 trước Schalke ở Champions League. Man City cũng chẳng kém cạnh sau 2 chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 3-1 ở Premier League trước Everton và West Ham, cùng 3 điểm trên đất Nga trước CSKA Moskva hồi giữa tuần. Rõ ràng, cả hai đều chuẩn bị rất tốt cho trận đấu đêm nay.

Công giỏi đụng thủ hay

Để có thể vô địch, Chelsea và Man City đều tìm cách xây chắc sở trường của mình. Với Chelsea, Mourinho tiếp tục xây chắc bức tường phòng ngự, khi mà hàng công vẫn còn là một hạn chế. Thành tích chỉ để lọt lưới 5 bàn là con số tốt thứ 2 ở Premier League, ngang với Tottenham, và chỉ kém Southampton. Tính từ đầu mùa đến giờ, Chelsea có 3 trận đấu ở Premier League giữ sạch lưới, trước Hull, Man United và Fulham.

Xây dựng một đội bóng phòng ngự giỏi luôn là sở trường của Mourinho. Ba năm trong nhiệm kỳ đầu của ông ở Chelsea, số bàn thua của đội chủ sân Stamford Bridge luôn ở mức tối thiểu. Mùa 2004-05 là 15 bàn. Mùa 2005-06 là 22 bàn. Mùa 2006-07 là 24 bàn, đều ở mức thấp nhất tại Premier League. Từng đó đủ để đem về hai chức vô địch Premier League. Trong hai mùa ở Inter, ông cũng tạo lập thành tích tương tự. Mùa 2008-09 là 32 bàn thua. Mùa 2009-10 là 34 bàn thua. Không đội nào ở Serie A có được thành tích như thế. Đến Real Madrid, dù phải chấp nhận chơi tấn công theo mong muốn của chủ tịch Florentino Perez, hàng phòng ngự của đội chủ sân Bernabeu cũng không có thành tích quá tồi. Mùa 2010-11 là 33 bàn thua. Mùa 2011-12 là 32 bàn thua. Và mùa trước là 42 bàn thua, đều nằm trong nhóm ba đội để thua ít nhất ở La Liga.

Trái ngược hẳn với Mourinho, Pellegrini lại ưa thích xây dựng một hàng công khủng khiếp. Cho đến lúc này, Man City của ông đang là đội bóng ghi bàn nhiều nhất, 20 pha lập công, nhiều hơn 6 bàn so với đối thủ.

Mùa 2009-10, mùa bóng duy nhất Pellegrini dẫn dắt Real Madrid, đội chủ sân Bernabeu ghi được đến 102 bàn, hơn nhà vô địch Barcelona 4 bàn, và là hàng công tốt nhất ở La Liga. Đến khi dẫn dắt Malaga, chiến lược gia người Chile tiếp tục duy trì lối chơi tấn công đẹp mắt, bất chấp việc không sở hữu một hàng công có chất lượng.

Thế nên, chìa khóa để quyết định trận đấu này sẽ nằm ở việc đội nào phát huy được sở trường của mình, cùng với đó là tài cầm quân của Mourinho và Pellegrini. Về điểm này, Mourinho có lợi thế khi từng đánh bại Pellegrini 5 lần trong 3 mùa dẫn dắt Real. Đêm nay, sẽ là lần thứ 6 chăng?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

1 Man City chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 15 trận làm khách trước Chelsea, đó là thắng lợi 4-2 vào tháng 2/2010. Còn lại là 4 trận hòa và 10 trận thua.

5 Jose Mourinho đã thắng 5 trong 7 lần đối đầu với Manuel Pellegrini trong 3 mùa giải dẫn dắt Real Madrid ở La Liga, đồng thời Real của ông ghi được 24 bàn thắng.

7 Trong 10 lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội, Man City đã thắng 7, hòa 1, thua 2. Mùa trước, hai đội gặp nhau 4 lần, Man City thắng 3, hòa 1.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech – Ivanovic, Terry, Cahill, Cole – Lampard, Ramires - Oscar, Hazard, Mata – Torres.

Man City: Hart – Zabaleta, Demichelis, Nastasic, Clichy – Fernandinho, Y.Toure - Nasri, Aguero, Silva – Negredo.

Dự đoán: 3-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm