Thanh Hằng: ‘Tôi không sợ đe dọa’

26/06/2008 21:35 GMT+7 | Văn hoá

Đôi chân dài sải bước tự tin trên sàn catwalk, ánh mắt lạnh kiêu hãnh, chuyên nghiệp đến ấn tượng trong những bức ảnh thời trang. Những tưởng Thanh Hằng ngoài đời cũng sẽ “lạnh” như thế. Nhưng qua những lần có dịp tiếp xúc, điều mà tôi có thể nói về cô ấy là: gần gũi, thẳng tính và rất ấm áp.

* Là một người mẫu có nhiều năm kinh nghiệm và cũng khá thành công với nghề. Vậy theo chị nghề người mẫu là như thế nào?

Đối với riêng Hằng, nghề người mẫu cũng như bao nghề khác. Có khác chăng là nghề này có thể đem đến cho bạn sự nổi tiếng, được mọi người chú ý, mang ánh hào quang của một người đặc biệt được ông trời ưu ái cho mà thôi. Với bất kì công việc nào, bạn yêu mến nó, đầu tư nghiêm túc cho nó. Đó là cách mà Hằng đang làm với cái nghề mà mọi người hay có cái nhìn khắt khe nhưng ai cũng muốn làm này.

* Một số người có quan niệm rằng nghề người mẫu thường không tốt và rất dễ đưa người ta vào con đường xấu. Vậy theo chị, tại sao họ lại nghĩ như vậy?

Con người chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi tin đồn lắm, chỉ nghe tin đồn mà bạn sẽ bị ác cảm trước khi gặp. Ngày xưa Hằng cũng hay nghĩ như thế, nhưng sau này Hằng thấy như thế là không đúng và không tốt.

Vì nghe là một chuyện còn thật sự chưa chắc nó đã như vậy. Bạn hãy tưởng tượng bạn sẽ bị như thế thì bạn sẽ như thế nào? Nói thật ai biết đó là sự thật hay không? Nếu có thì chắc cũng một số rất ít nào đó mà thôi, nhưng đó không phải là tất cả. Bạn hãy tin như vậy!

* Chị đã gặt hái được khá nhiều danh hiệu và cũng đang ở vị trí khá cao, vậy đâu là mục tiêu để chị phấn đấu tiếp theo?

Người ta nói phấn đấu đến điểm cao nhất thì rất khó mà để giữ vững nó thì càng khó biết bao. Hằng đang trong giai đoạn đó và đây cũng chính là mục tiêu của Hằng.

* Nghề người mẫu đã đem đến cho chị nhiều thứ. Vậy theo chị, chị đã đạt được những gì?

Rất nhiều. Nó đã biến một cô gái da đen bình thường thành một cô siêu mẫu như ngày hôm nay, sự yêu mến của mọi người, đặc biệt là kinh nghiệm sống, những kiến thức thu nhặt được qua những năm đi làm. Nó làm cho cuộc sống của Hằng có rất nhiều màu sắc.

* Chị có mất gì không?

Để Hằng suy nghĩ xem, Hằng nghĩ mình chẳng mất gì cả.

* Chị có nghĩ cái tên Thanh Hằng là cái tên được mọi người trong giới người mẫu yêu thích?

Điều này do mọi người nhận xét thôi. Nhưng bản thân Hằng nghĩ là không vì Hằng… chẳng ghét ai cả.

* Khi khán giả nghĩ đến Thanh Hằng, chị nghĩ họ sẽ nhớ điều gì?

Hằng vẫn thường được nghe như thế này: “mỗi lần cô ấy xuất hiện là có điều gì đó mới mẻ và không lẫn vào đâu được”. Chỉ nghe như thế thôi mà Hằng đã rất vui rồi.

* Đang ở đỉnh cao của nghề người mẫu, chị nhảy sang phim ảnh. Đây là một sự đổi hướng tạm thời hay là một lựa chọn mới của chị?

Hằng đâu có nhảy đâu mà chỉ kiếm thêm một công việc nữa thôi. Hằng còn trẻ mà, nếu mình thấy có khả năng thì mình cứ làm, chứ để đến già nghĩ lại thì sẽ hối tiếc lắm.

* Có phải chị đã chán nghề người mẫu? Vì suốt ngày chỉ việc khoát lên mình những bộ trang phục và đi lại trên sàn catwalk?

Cái nghiệp của Hằng với nghề này vẫn còn “hừng hực” lắm. Còn chán à? Vẫn chưa đến thời điểm đó đâu. Bạn đừng nghĩ nghề này chỉ đơn giản là mặc bộ đồ đẹp và đi đi lại lại một cách đơn giản như thế.

Cứ nghĩ một cách đơn giản nhất đi, bạn phải như thế nào thì mới trở thành người mẫu được chứ, kế đến phải truyền tải được ý tưởng mà nhà thiết kế gửi gắm vào bộ đồ bạn đang mặc. Bạn nghĩ chúng đơn giản không? Nếu bạn thấy dễ thì bạn hãy thử làm đi nhé.

* Có bao giờ chị cảm thấy tự mãn về những điều mà mình đạt được?

Tự hào là điều Hằng luôn nghĩ để tự thưởng cho mình, còn tự mãn thì không. Hằng hiểu được nếu mình có suy nghĩ tự mãn cũng đồng nghĩa với việc Hằng sẽ dặm chân tại chỗ về công việc và mọi thứ.

* Trong lĩnh vực phim ảnh, chị thấy mình diễn đạt và chưa đạt ở điểm nào?

Đến thời điểm này Hằng hoàn toàn hài lòng về những vai diễn mà Hằng đã đóng. Hằng nghĩ nếu Hằng đóng lại thì chưa chắc đã được như thế.

* Theo chị, khán giả sẽ nghĩ chị là một diễn viên bình thường đóng phim hay một chân dài đóng phim?

Nghĩ gì thì Hằng cũng không thấy quan trọng khi tình cảm họ có dành cho Hằng. Họ sẽ gọi tên Hằng bằng tên nhân vật mà Hằng đóng khi bất chợt gặp Hằng ngoài đường. Đó mới là quan trọng.

* Hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều người mẫu mới với chiều cao rất lý tưởng. Đôi chân dài của chị có nguy cơ bị “đe doạ” chị nghĩ sao?

Từ nhỏ Hằng đã là một võ sinh nên ít khi lo lắng hay lo sợ một điều gì đó lắm. Hằng không thích mình so sánh với người đã đi trước mình vì họ đã có cái rất riêng của họ, đó là thương hiệu. Nếu mình lập lại như thế thì chính là mình bất tài. Với Hằng không có gì là đe dọa cả.

* Theo chị, một người mẫu như thế nào được gọi là chuyên nghiệp? vì không phải ai làm người mẫu cũng gọi là chuyên nghiệp?

Chính xác. Điều đầu tiên là cách làm việc của bạn có chuyên nghiệp hay không. Đó là điều đầu tiên và quan trọng khi làm việc. Kế đến là khi bạn làm việc, bạn phải hiểu mình đang làm gì, đang mặc bộ đồ gì để thể hiện nó đúng nhất.

* Chị diễn trên sân khấu, diễn trong phim ảnh. Vậy ở ngoài đời chị có diễn không?

Hằng không xuất sắc đến thế khi ở ngoài đời cũng diễn đâu. Trước đây người ta nói Thanh Hằng thẳng tính, nóng nảy, đàn ông quá nhưng bây giờ Hằng đã nhẹ nhàng hơn. Bớt nóng tính hơn nhưng thẳng tính thì chẳng khác đi được.

* Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công!
 
Theo Danong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm