Bill Gates thờ ơ với 'ngai vàng' tỉ phú

18/05/2013 11:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ phú Bill Gates, sáng lập viên Microsoft, đã vừa giành lấy danh hiệu người giàu nhất thế giới từ nhà đầu tư Mexico Carlos Slim, theo xếp hạng người giàu Bloomberg Billionaires Index được công bố hôm 15/5.

Đây là lần đầu tiên Gates nắm trở lại ngai vương về sự giàu có kể từ năm 2007, với gia sản ước tính lên đến 72,1 tỷ USD. Tuy nhiên có vẻ như "thành tích" này chẳng phải là điều khiến Bill Gates bận tâm.

Sự giàu có tăng vọt của Bill Gates là nhờ việc cổ phiếu của nhiều công ty mà ông nắm cổ phần đã tăng giá rất mạnh.

Thay nhau ngồi ghế giàu nhất

Cổ phiếu Microsoft đã tăng 28% trong năm nay, nhờ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí, trong khi vẫn kinh doanh tốt phần mềm doanh nghiệp và máy chủ, bất chấp việc nhu cầu tiêu thụ phần mềm hệ điều hành Windows 8 đã giảm đi.

Gia sản của Gates cũng được hưởng lợi từ việc cổ phiếu của ông nằm trong một loạt công ty như Tập đoàn Xe lửa Quốc gia Canada (CNR) và công ty thu gom rác thải Republic Services đã tăng giá.

Phần lớn gia sản của Gates hiện đang được Công ty Cascade Investment nắm giữ. Thông qua công ty này, Gates đã sở hữu cổ phần trong  hơn một chục công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Chỉ chưa đầy 1/4 gia sản của Gates là nằm trong Microsoft.

Trong khi đó, gia sản của Carlos Slim bị sụt đi khi Công ty America Movil thuộc quyền sở hữu của ông và nhà công ty điện thoại di động lớn nhất châu Mỹ, đã sụt giảm 14% giá trị cổ phiếu trong năm nay.

Sự sụt giảm diễn ra khi Quốc hội Mexico thông qua một đạo luật cho phép các nhà điều hành được phá vỡ các công ty điện thoại nắm hơn 50% thị phần hoặc buộc họ phải chia sẻ thị phần, qua đó đã phá vỡ thế thống lĩnh thị trường của Slim. Việc này khiến cho cổ phiếu của Slim sụt giá và khoảng 3 tỷ USD đã bốc hơi khỏi gia sản của ông. Kết quả là tổng tài sản của Slim đã giảm xuống mức 71,6 tỷ USD.

Một số nhà quan sát đánh giá việc Slim “rớt đài” là tín hiệu tốt. "Khi người ta bàn về cải cách ở một đất nước có đông người nghèo, việc một người tới từ đất nước đó xuất hiện ở vị trí số 1 trong danh sách người giàu không phải là điều hay ho" - Greg Lesko, Giám đốc điều hành Công ty quản lý tài sản Deltec có trụ sở ở New York nhận xét - “Ông ấy hiện đang có vị trí độc quyền ở Mexico và người tiêu dùng Mexico đã phải trả tiền cho ông ấy nhiều hơn mức bình thường".

Ngoài sự thay đổi vị trí kể trên của Bill Gates, những gương mặt khác nằm trong trong danh sách người giàu của Bloomberg vẫn không có gì mới mẻ. Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway là Warren Buffett tiếp tục đứng thứ 3 trong danh sách người giàu với gia sản 59,7 tỷ USD. Ông giàu hơn 3,7 tỷ USD so với người đứng thứ tư danh sách là Amancio Ortega. Tỷ phú tới từ Tây Ban Nha này cũng là người giàu nhất châu Âu.

Chiến binh tiễu trừ bệnh tật

Trong khi việc xếp hạng người giàu có thể khiến ai đó quan tâm, với cá nhân Bill Gates nó chẳng có giá trị gì. Người phát ngôn của ông là Bridgitt Arnold đã không trả lời điện thoại của báo chí đề nghị bình luận về sự đổi ngôi mới diễn ra. Bản thân ông thì đang dành tâm huyết và sức lực cho việc tiễu trừ bệnh tật trên khắp thế giới.

Tại cuộc phỏng vấn ở chương trình 60 minutes vào hôm 12/5 vừa qua, Gates nói rằng ông có kế hoạch trong vòng 20 năm tới sẽ tiễu trừ tận gốc một số bệnh tật tồi tệ nhất đang ảnh hưởng tới con người. Cụ thể bệnh bại liệt sẽ bị tiêu diệt trong năm 2018, lao phổi có thể phải mất từ "6 tới 7 năm nữa" mới bị đánh bại. Bệnh sốt rét cũng đã được đưa vào tầm ngắm trong danh sách của Quỹ Bill & Melinda Gates. Ông dự đoán rằng công cụ để tiễu trừ căn bệnh sốt rét có thể ra mắt từ 15-20 năm nữa.

Gates thực sự giống như một chiến binh chống bệnh tật. Ông đã tìm mọi cách để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc chiến chống bệnh tật. Ví dụ như chuyển vắc-xin tới các khu vực biệt lập nhất của thế giới không phải là điều dễ dàng, trong khi vắc-xin luôn đòi hỏi phải được bảo quản ở điều kiện nhiệt độ lạnh. Vậy là Công ty Intellectual Ventures do Gates đầu tư tạo ra đã tìm được một giải pháp mới: tạo nên những "hộp siêu giữ nhiệt" với chỉ một chút đá ở trong, có thể giữ lạnh cho vắc-xin suốt 50 ngày mà không cần tủ chạy điện. 

Ông xem vắc-xin là công cụ hàng đầu giúp chống bệnh tật hiệu quả. "Tôi đã rất ngạc nhiên khi chẳng có ai đầu tư vào một số loại vắc-xin chống bệnh tật nguy hiểm... 100% những đứa trẻ nhà giàu có vắc-xin chống Rotavirus trong khi chẳng đứa trẻ nghèo nào có cả. Vì thế hơn nửa triệu đứa trẻ đã chết mỗi năm vì bệnh tiêu chảy liên quan tới Rotavirus. Anh có thể cứu các mạng sống đó với chi phí chỉ 800 USD mỗi mạng sống. Con số đó chỉ tương đương 20 - 30 USD cho mỗi năm tuổi thọ. Thật kỳ cục khi không ai đầu tư cả" - ông từng tuyên bố đầy phẫn nộ với phóng viên Ezra Klein của tờ Washington Post.

Và vắc-xin không phải là giải pháp chống bệnh tật duy nhất mà Gates nghĩ tới. Quỹ Gates của ông còn giải quyết vấn đề vệ sinh, nước sạch bên cạnh nhiều vấn đề khác giúp cải thiện sức khỏe con người.

Tường Linh (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Làm từ thiện nhờ tấm gương cha

Gates đã tuyên bố sẽ hiến tặng phần lớn gia sản của ông cho từ thiện. Nhưng không phải tất cả tiền bạc của ông đều đã đổ vào từ thiện. Năm 1994, ông từng bỏ ra 30 triệu USD tại một cuộc đấu giá để mua một cuốn sổ tay đã 500 tuổi của Leonardo Da Vinci. Gates nói rằng ông tiếp tục tìm cảm hứng từ cuốn sổ tay này để tạo ra các giải pháp giúp đỡ thế giới.

Hoạt động từ thiện của Gates được ông giải thích đã bắt nguồn từ cha đẻ Bill Sr., người ông gọi là anh hùng. "Cha tôi là một người toàn vẹn, có cách tiếp cận khiêm tốn với mọi thứ. Ông điềm tĩnh, khôn ngoan về mọi thứ. Đó là một sự ảnh hưởng khổng lồ, khiến tôi luôn muốn xứng với một tấm gương lớn như thế" . Bill.jpg: Bill Gates trong một cuộc hội thảo với chủ đề chống lại bệnh nguy hiểm với trẻ em tại các nước nghèo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm