Lần đầu tiên Mỹ thuật trẻ có giải Biennale(*)

10/12/2009 10:13 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vào lúc 16h ngày 10/12/2009 tại ĐH Mỹ thuật TP.HCM sẽ diễn ra lễ khai mạc và trao giải Biennale Mỹ thuật trẻ TP.HCM lần thứ nhất và cũng là Biennale (triển lãm mỹ thuật đương đại cách năm) lần đầu tiên tại Việt Nam. Biennale này do Hội Mỹ thuật VN, Hội Mỹ thuật TP.HCM và ĐH Mỹ thuật TP.HCM tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ, các sinh viên, để khuyến khích sự tự tin sáng tạo.

1. Năm nay có 13 giải thưởng được trao kèm giấy chứng nhận, cúp và hiện vật. Ngoài 10 giải đồng hạng, giải Ba được trao cho tác phẩm Giao hưởng, sơn mài 4 tấm, 122x204cm của Trung Hương; giải Nhì cho tác phẩm Ngôi nhà màu đỏ, sắp đặt, của Trần Tuấn Nghĩa kèm một máy laptop; giải Nhất cho tác phẩm Truyền động của Trần Việt Hà, sắt hàn, 120x80x80cm kèm một màn hình LCD trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Hội đồng nghệ thuật của Biennale này gồm 11 người, chấm và bỏ phiếu qua 3 vòng để chọn ra những tác phẩm đạt chất lượng và đúng tiêu chí nhất. Họa sĩ Nguyễn Sơn, người trẻ tuổi nhất trong hội đồng nghệ thuật, nhận xét: “Về chất lượng nghệ thuật, đa số tác giả tham dự đều còn là sinh viên cho nên nếu đòi hỏi chất lượng nghệ thuật đỉnh cao thì chưa thể đạt. Nhưng xét về tiêu chí của Biennale này, các tác phẩm được bày đã đáp ứng đủ điều kiện qua hai vòng tuyển chọn bởi hội đồng nghệ thuật do ban tổ chức đề cử. Nhìn chung nếu nói Biennale này theo tầm quốc tế thì quả thật quá khập khiễng, nhưng nếu đánh giá theo tính địa phương mà cụ thể là TP.HCM thì sự kiện này đã gây được một xu hướng tốt cho các tác giả trẻ, nhất là sinh viên mỹ thuật. Quan trọng hơn nữa, đây là lần đầu tiên đời sống mỹ thuật TP.HCM có một sự kiện như vậy, làm tiền đề cho tương lai”.

2. Biennale có lịch sử trên 100 năm và ngày nay đã có mặt ở khoảng 50 quốc gia trên thế giới. Các Biennale thường gắn với những thành phố nổi tiếng và kéo theo một dãy các sự kiện văn hóa, du lịch, quảng bá, thương mại... Những biennale nổi tiếng, là diện mạo của quốc gia có thể kể là Venice Biennale (Italia), Sao Paolo Biennale (Brazil), Thượng Hải Biennale (Trung Quốc), Busan Biennale (Hàn Quốc)...

Năm 2006, Mai’s gallery muốn đứng ra tổ chức Saigon Biennale lần đầu tiên, nhưng thất bại. Từ khoảng 2002 đến nay, các nghệ sĩ như Đinh Q. Lê, Jun Nguyễn Hatsushiba, Minh Thành, Ly Hoàng Ly, Trần Lương, Đinh Thắm Poong... là những người Việt Nam đầu tiên dự biennale và triennial ở quốc tế.

(*) Biennale là từ bắt nguồn trong tiếng Italia, tiếng Pháp viết tương tự, riêng tiếng Anh viết biennial - là khái niệm thường để chỉ những siêu triển lãm đương đại được tổ 2 năm 1 lần (còn nếu 3 năm 1 lần thì gọi là triennial), thu hút rất nhiều người tham dự.


Truyền động của Trần Việt Hà (giải Nhất).

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm