Bellingham ghi bàn tốt nhất Real Madrid nhưng vẫn bị 'thần đồng nước Anh' chê chưa bằng hai đàn anh

29/12/2023 14:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

Jude Bellingham đang là cầu thủ nổi bật trong màu áo của Real Madrid tại La Liga nhưng anh vẫn bị đàn anh Michael Owen đánh giá thấp.

Bellingham bị chê bai, trình độ chưa bằng hai cái tên đàn anh

Jude Bellingham là tân binh của Real Madrid ở mùa giải 2023/24. Mặc dù vậy, anh đang là nhân tố quan trọng không thể thiếu của Los Blancos. Cầu thủ 20 tuổi đã ra sân 21 trận, thi đấu 1733 phút cho Real Madrid mùa giải này. Bên cạnh đó, anh đã đóng góp được 17 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo trên mọi mặt trận cho đội chủ sân Bernabeu.

Tính riêng tại La Liga, Bellingham đã có 13 pha lập công. Anh đang là chân sút tốt nhất của Real Madrid tại giải quốc nội. Xếp sau anh là tiền đạo Rodrygo với 7 bàn thắng.

Bellingham ghi bàn tốt nhất Real Madrid nhưng vẫn bị 'thần đồn nước Anh' chê chưa bằng hai đàn anh - Ảnh 2.

Bellingham tỏa sáng mang về chiến thắng cho Real Madrid trong trận đấu với Barcelona

Với những thống kê trên, Bellingham góp công lớn giúp Real Madrid đang dẫn dầu BXH La Liga với 45 điểm. Họ có cùng điểm số với "hiện tượng" Girona nhưng xếp trên do hơn thành tích đối đầu. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền vệ 20 tuổi vẫn chưa làm hài lòng tất cả mọi người.

Cựu danh thủ Michael Owen là một trong những người vẫn đánh giá thấp tài năng của Bellingham. Anh đánh giá người đàn em vẫn chưa có trình độ bằng với hai đồng đội cũ tại đội tuyển Anh là Frank Lampard và Steven Gerrard.

"Ngay kể cả giành chức vô địch La Liga, Champions League và EURO thì Bellingham vẫn không thể tốt hơn Steven Gerrard hay Frank Lampard trong ngắn hạn. Cậu ấy không cùng đẳng cấp với họ", Michael Owen nhận xét.

Bellingham ghi bàn tốt nhất Real Madrid nhưng vẫn bị 'thần đồn nước Anh' chê chưa bằng hai đàn anh - Ảnh 3.

Bellingham bị chê trình độ chưa bằng Gerrard và Lampard

Frank Lampard và Steven Gerrard cho đến nay vẫn luôn được coi là 2 tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá Anh. Họ được xem là lứa cầu thủ thuộc thế hệ Vàng của bóng đá Anh. Tuy nhiên, trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Lampard và Gerrard chỉ thi đấu tại Anh.

Trong khi đó, Bellingham chưa ra sân tại Ngoại hạng Anh một phút nào. Anh nổi lên trong màu áo của Birmingham rồi sang Đức thi đấu khi mới chỉ 17 tuổi.

Đối với Michael Owen, anh trưởng thành trong màu áo Liverpool. Anh từng được gọi là "thần đồng nước" Anh bởi thành tích ghi bàn ngay trong lần đầu tiên ra sân cho The Kop. Khi đó, Owen mới 18 tuổi.

Tiền đạo người Anh từng khoác áo Real Madrid mùa giải 2004-2005 nhưng không thể hiện được giá trị của mình. Sau đó, anh quay trở lại Anh thi đấu nhưng thành tích cũng không quá nổi bật. Cuối cùng, Owen kết thúc sự nghiệp ở Stoke City.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm