Franz Beckenbauer: “Hoàng đế” toàn năng

28/05/2012 15:19 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bắt đầu khoác áo tuyển Đức từ năm 20 tuổi, Franz Beckenbauer đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình và trở thành trụ cột của “Die Mannschaft” chỉ một năm sau đó tại World Cup 1966. Tại giải đấu tổ chức tại Anh, dù vị trí xuất phát trong đội hình là từ hàng thủ, nhưng  với nền tảng thể lực và kỹ chiến thuật cực tốt, Beckenbauer thường xuyên dâng cao tấn công, ghi tới bốn bàn, đứng thứ ba trong danh sách Vua phá lưới, ngang với những chân sút cự phách như Geoff Hurst (Anh) hay Ferenc Bene (Hungary). Tại World Cup 1970, Beckenbauer lại ghi dấu ấn với một tuyệt tác vào lưới “Tam sư” tại vòng hai rồi tả xung hữu đột thi đấu với cánh tay gãy trong trận cầu nghẹt thở với Italia.



"Hoàng đế" Beckenbauer

Tuy nhiên, Beckenbauer chỉ thực sự trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kể từ EURO 1972. Trước đây, Beckenbauer thường thi đấu cố định tại hàng hậu vệ hoặc tiền vệ nên không thể hiện hết được khả năng. HLV Helmut Schoen đã tạo nên một bước đột phá khi cho cầu thủ này thi đấu với tư cách một libero (trong tiếng Italia có nghĩa là tự do). Tại EURO 1968, Giacinto Facchetti đã bước đầu giới thiệu vị trí này nhưng cầu thủ người Italia đá bên cánh nên chưa thể hiện đầy đủ vai trò của một libero sau này. Phải đến khi Beckenabuer được trao cơ hội tại EURO 1972, vị trí này mới được nâng lên một tầm cao mới và được chính cầu thủ này hoàn thiện tại World Cup 1974.

Trong vai trò libero, Beckenbauer không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bịt kín mọi lỗ hổng của hàng thủ (tại EURO 1972 Đức chỉ thủng lưới hai bàn) mà còn thường xuyên dâng lên tấn công. Xuất thân từ một tiền đạo, từng kinh qua hàng tiền vệ nên Beckenbauer có đầy đủ kỹ năng của một cầu thủ tấn công xuất sắc với những đường chuyền chính xác như đặt, những pha qua người đầy dũng mãnh. Nhưng sự nguy hiểm của Beckenbauer nằm ở chỗ cầu thủ này thi đấu rất tự do, phá vỡ mọi quy chuẩn trước đó về một hậu vệ khiến đối phương hoàn toàn ngơ ngác, không tìm ra phương án giải quyết. Có đội bóng đã chấp nhận phá vỡ đội hình để ngăn chặn Beckenbauer và đây chính là cơ hội để các đồng đội như Gerd Mueller, Uli Hoeness hay Guentner Netzer ghi bàn.

Nhận xét về Beckenbauer, Didi, ngôi sao lừng danh của Brazil, đã phải thốt lên: “Anh ấy là một cầu thủ toàn năng, tổng hợp tất cả những tinh túy của lối chơi cổ điển và nâng nó lên mức cao nhất. Người ta nói anh là hậu vệ còn tôi thì khẳng định thêm rằng anh còn là động lực của cả hàng tiền đạo đội Tây Đức”. Trong giai đoạn sản sinh ra một loạt tài năng đầy cá tính, người Đức đã may mắn sở hữu Beckenbauer, một cầu thủ không chỉ xuất sắc về mặt kỹ thuật mà còn biết kết nối các mắt xích quanh mình với một tinh thần dũng mãnh tạo thành thương hiệu của người Đức sau này.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm