Chuyển động Old Trafford: Lựa chọn khó khăn của Rooney

02/05/2013 08:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Wayne Rooney đã ngoài 30 tuổi, và chẳng còn tha thiết với sự nghiệp quốc tế, có lẽ anh đã chẳng đau đầu đến thế trong quyết định chia tay hay tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ ở mùa hè này...

Nếu Falcao (trái) hoặc Lewandowski cập bến Old Trafford, Rooney sẽ mất vị trí trên hàng công

Nhưng đáng tiếc, anh mới chỉ 27 tuổi, trong khi VCK World Cup 2014 sẽ khởi tranh vào mùa hè năm sau. Muốn góp mặt tại Brazil, Rooney phải được thi đấu nhiều hơn, phải được đá đúng sở trường, nhằm ghi điểm trong mắt Roy Hodgson. Vấn đề là Sir Alex rất khó bảo đảm điều đó, dù thực lòng ông cũng muốn anh ở lại.

Khi Rooney ra điều kiện

Đòi hỏi của Rooney thực ra là rất chính đáng: anh muốn được đảm bảo vị trí trước khi ký hợp đồng mới với Quỷ đỏ vào mùa hè này. Trong vài tuần tới, cuộc đàm phán để gia hạn sẽ diễn ra, song ngay từ bây giờ "số 10" đã "phát tín hiệu" cho ông thầy người Scotland, về sự băn khoăn với vai trò của mình ở mùa giải mới.

Mùa giải này, Rooney thường xuyên không được chơi ở vị trí tiền đạo mà phải lùi xuống đá hộ công, hoặc thậm chí là tiền vệ trung tâm. Vị trí số một trên hàng công bây giờ đã thuộc về van Persie, người vừa được chọn vào đội hình tiêu biểu của PFA. Nếu như hè này, Lewandowski hoặc Falcao cập bến Old Trafford, khả năng Rooney phải gắn chặt với hàng tiền vệ là rất rõ ràng. Thực tế ấy, dĩ nhiên, sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai của chân sút này trong màu áo Tam sư. Roy Hodgson chắc chắn chẳng hề muốn mang tới Brazil một tiền đạo mà công việc chính của anh ở CLB là kiến tạo, và... tranh chấp bóng.

Thật ra, Rooney chưa bao giờ nề hà với việc phải thi đấu trái sở trường, thậm chí anh còn thường xuyên ra sân với một tinh thần chiến đấu đáng nể. Nhưng đó là trong những hoàn cảnh mà M.U phải "giật gấu vá vai", còn nếu việc phải chơi xa khung thành nằm trong kế hoạch dài hạn thì lại là chuyện khác. Rooney sẽ phải cân nhắc những gì có lợi nhất cho sự nghiệp của mình, thay vì cố sống cố chết để ở lại Old Trafford. Nếu tới PSG, anh hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính bên cạnh Ibrahimovic trên hàng tiền đạo. Tất nhiên, môi trường mới có thể là thử thách, nhưng đẳng cấp và nghị lực đủ để giúp anh vượt qua.

Ngoài ra, phải thừa nhận rằng Rooney không còn là sự lựa chọn không thể thay thế nữa. Hồi tháng Ba, anh phải ngồi dự bị ở trận đấu với Real trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League. Trong 5 trận gần đây, Rooney bị thay ra tới 4 lần, trong đó có trận đấu với Arsenal hôm Chủ Nhật.

Rooney có thể hồi sinh?

Tương lai của Rooney sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc M.U sẽ mang về Old Trafford những ngôi sao nào ở mùa hè này. Wilfried Zaha sẽ chính thức khoác áo Quỷ đỏ sau khi kết thúc mùa giải này, song thật ra người lo mất vị trí này hơn là Nani và Valencia. Còn khi một trung phong đẳng cấp cỡ Lewandowski hay Falcao gia nhập, hệ thống tấn công siêu khủng của M.U sẽ không có chỗ cho Rooney. Khi đó, M.U sẽ phải cân nhắc việc bán anh ngay, khi còn được giá.

Trong phát biểu mới nhất, Sir Alex khẳng định M.U sẽ mang về một tiền vệ đẳng cấp nữa để chia lửa với Michael Carrick ở khu trung tuyến. Nếu ý định này thành công, Rooney có thể tránh được viễn cảnh phải đá tiền vệ trung tâm. Nhưng liệu anh có thể tỏa sáng trở lại, và Sir Alex liệu có dám đưa anh trở lại hàng tiền đạo?

Trong quá khứ, Rooney đã từng hồi sinh ngoạn mục khi được trở lại vị trí trung phong. Trở về sau màn trình diễn tồi tệ ở VCK World Cup 2010, Rooney liên tiếp gặp biến cố trong sự nghiệp (sa sút phong độ, đòi ra đi) và gia đình (vụ đi chơi gái gọi bị phát giác). Anh chỉ ghi được 16 bàn sau 40 trận cho M.U. Nhưng ở mùa giải sau đó, Rooney bùng nổ với tổng cộng 35 bàn thắng sau 43 trận. Tất nhiên, đó là khi van Persie chưa tới, Berbatov sa sút trầm trọng, trong khi Chicharito có phần chững lại. Còn mùa hè này thì khác.

Đưa Rooney trở lại hàng tiền đạo có thể là một canh bạc với Sir Alex, nhưng bán anh đi vào thời điểm này chưa chắc đã là lựa chọn đúng đắn.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

16 Tổng số bàn thắng của Rooney ở mùa giải này (36 trận). Trong suốt 9 mùa giải khoác áo M.U, chỉ có mùa 2010-11, là anh ghi ít bàn thắng như vậy.

22 Mùa này, Rooney mới đá 22 trận tại Premier League, Cho dù được góp mặt ở cả 3 vòng đấu còn lại, đây vẫn là mùa giải anh ít được sử dụng nhất tại giải VĐQG. Thành tích kém nhất của Rooney trước đó là 27 trận ở mùa 2007-08.

30 (triệu bảng) Đó là cái giá mà PSG sẵn sàng bỏ ra để chiêu mộ Wayne Rooney mùa hè này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm