Bayern Munich của Pep Guardiola: Đá tiki-taka kém, tạt bóng cũng tệ

26/03/2015 06:28 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến lúc này của mùa giải, Bayern Munich vẫn còn nguyên cơ hội tái lập cú ăn ba thần thánh từng có được dưới thời Jupp Heynckes. Tuy nhiên, để có thể một lần nữa bước lên đỉnh cao đó, đội bóng của Pep Guardiola vẫn còn rất nhiều điểm hạn chế cần phải cải thiện…

Đầu tiên là bóng bổng. Các đội bóng của Pep Guardiola luôn chơi tiki-taka, với yêu cầu là phải kiểm soát bóng ở mức tối đa. Điều đó có nghĩa là họ buộc phải hạn chế những đường chuyền dài, chuyền bổng, bởi xác suất mất bóng là cao hơn chuyền ngắn, chuyền sệt. Nhưng dường như điều này đã khiến cho các cầu thủ của Bayern Munich càng ngày càng đánh mất thói quen chơi bóng bổng.Năm ngoái, 21% số bàn thắng mà CLB xứ Bavaria có được là từ những pha đánh đầu. Nhưng mùa này tỉ lệ ấy giảm xuống chỉ còn 13%. Không ai có thể phủ nhận rằng ở những thời điểm nhất định, đặc biệt là trong thế trận bế tắc thì những pha bóng bổng là giải pháp quan trọng để giải quyết cuộc chơi. Pep sẽ cần phải rèn lại cho các học trò thứ vũ khí này, nếu không muốn những trận đấu không lối thoát, chơi như húc đầu vào tường như trước Monchengladbach hồi cuối tuần qua lặp lại.

Tương tự như chuyện về khả năng chơi bóng bổng, một hệ lụy khác của lối chơi tiki-taka là Bayern Munich rất hiếm khi thực hiện những pha tạt bóng. Thống kê cho thấy chỉ có khoảng 2% những đường chuyền của nhà ĐKVĐ Bundesliga là những quả tạt. Thậm chí, kể cả khi các cầu thủ Bayern Munich tạt bóng thì họ vẫn ưu tiên đưa bóng vào ở tầm thấp và các hậu vệ của đối phương không khó để cản phá. Có lẽ chính do việc các đồng đội rất hiếm khi tung ra những quả tạt bổng mà khả năng không chiến của các tiền đạo Bayern Munich đã đi xuống thấy rõ. Cụ thể, cả tỉ lệ không chiến thành công (tức là thực hiện được cú dứt điểm) của cả Lewandowski và Thomas Mueller hiện đều khá thấp, chỉ là 40%. Trong đó, tỉ lệ không chiến thành công của tiền đạo người Ba Lan đã giảm 5% so với giai đoạn lượt đi.

Bên cạnh 2 vấn đề liên quan đến đến phong cách tiki-taka kể trên thì một nỗi lo khác đối với Pep đó là chấn thương. Bayern Munich vừa mất một trụ cột vô cùng quan trọng là Arjen Robben trong trận gặp Monchengladbach. Điều đáng nói là Guardiola đã sử dụng Robben ngay khi anh vừa bình phục chấn thương. Đây có thể coi là một điều lạ khi mà trước đây Pep luôn nổi tiếng về sự xoay vòng, bảo vệ cầu thủ, điển hình như trường hợp của Messi. Nhưng trong thời gian gần đây, Guardiola có vẻ như đã đánh mất thói quen này. Các học trò của ông đang phải cày ải một cách tương đối nặng. Ví dụ như Badstuber cũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương đã chơi trọn 5 trận ở Bundesliga và 1 trận ở Champions League kể từ sau kì nghỉ Đông, Jerome Boateng cũng đã phải thi đấu 7 trận ở giải quốc nội và 1 ở Champions League… Mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng và quyết liệt nhất, và nếu Pep không có những giải pháp để bảo vệ các học trò của mình thì đó sẽ là thảm họa đối với ông thầy người Tây Ban Nha.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm