Tuyến giữa Bayern: Bài toán Schweinsteiger - Alonso

24/03/2015 23:28 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 0-2 trước M’gladbach không chỉ là thất bại đầu tiên của Bayern Munich trên sân nhà ở Bundesliga mùa này, mà nó cũng đồng thời chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp ghi bàn của CLB xứ Bavaria.

Trước đó, lần gần nhất, các học trò của Pep Guardiola tịt ngòi là trận hòa 0-0 trên sân của Shakhtar Donetsk ở lượt đi vòng 16 đội tại Champions League. Trong 2 lần Bayern Munich bế tắc này đều có một điểm chung là Schweinsteiger và Xabi Alonso đều được Pep sử dụng ngay từ đầu. Khi 2 ngôi sao này sát cánh cùng nhau, một lần nữa, Bayern Munich lại chơi khá nhợt nhạt, khác hẳn với phong độ đáng sợ của họ trong quãng thời gian ngay trước đó.

Trong 6 trận trước cuộc đọ sức với M’gladbach, Bayern Munich đã trút vào lưới đối phương tới 26 bàn thắng. Tức là trung bình tới hơn 4 bàn/trận. Đáng chú ý, ngay cả trong 6 trận đấu thăng hoa ấy thì khi Schweinsteiger và Xabi Alonso đá cặp cùng nhau ở giữa sân, Bayern Munich cũng tỏ ra kém hiệu quả hơn các trận còn lại.

Cụ thể, ở 6 trận đấu ấy chỉ có 1 lần Guardiola bố trí 2 ngôi sao của mình cùng đá chính, và Bayern Munich chỉ có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dù chỉ phải thi đấu với đối thủ hạng dưới Braunschweiger. Còn trong 5 trận còn lại, họ đều có được những kết quả đậm đà hơn, trong đó có những trận thắng với 6-7 bàn cách biệt.

Những chi tiết ấy rõ ràng không chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngược lại, nó phơi bày một vấn đề là Pep vẫn chưa tìm ra phương án kết hợp hiệu quả Schweinsteiger và Alonso. Trên thực tế, kể từ sau khi Schweinsteiger bình phục chấn thương thì lần nào Guardiola tung vào sân đồng thời 2 tiền vệ này, Bayern Munich đều chơi kém sắc hơn thường lệ.

Ở trận đấu với M’gladbach, Pep bố trí Xabi Alonso chơi như một mỏ neo ở giữa sân. Tiền vệ gốc xứ Basque liên tục di chuyển lên xuống, luân phiên giữa vị trí trung vệ thứ 3 và tiền vệ phòng ngự. Nói một cách khác, Xabi Alonso đóng vai trò như một chuyên gia phân phối bóng của Bayern Munich. Trong khi đó, Schweinsteiger được Guardiola cho đá cao hơn, ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng do nhiệm vụ điều tiết bóng đã được giao cho Alonso, nên đương kim đội phó của Bayern Munich dù rất mạnh ở khả năng này nhưng cũng không có đất dụng võ.

Ở khía cạnh nào đó, Schweinsteiger và Alonso đang có sự giẫm chân nhau. Khi tách riêng ra họ đều xứng đáng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng khi kết hợp lại thì họ không những có sự bổ sung cho nhau, mà còn khiến đội nhà gặp trục trặc. Nó cũng tương tượng như việc các HLV của đội tuyển Anh trước kia luôn không có được hiệu quả như ý khi để Lampard và Gerrard đá cặp với nhau ở giữa sân. Dường như Guardiola cũng hiểu ra điểm yếu này, và ở phút 60 trận đấu với M’gladbach, ông đã rút Xabi Alonso ra khỏi sân, chỉ để lại một mình Schweinsteiger. Nhưng quãng thời gian còn lại quá ngắn để tạo ra hiệu quả.

Nhiệm vụ của Guardiola trong thời gian tới sẽ là phải giải được bài toán kết hợp Schweinsteiger và Alonso. Bằng không ông sẽ phải dũng cảm loại bỏ 1 trong 2 ngôi sao này, nếu không muốn công sức tập thể trở nên vô nghĩa…

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm