Vấn đề của Bayern: Trung phong, anh là ai?

02/04/2013 07:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa này, với sự xuất hiện của Mandzukic từ Wolfsburg và Pizarro từ Bremen, Bayern có tới 3 trung phong cắm, cùng với Gomez. Tuy nhiên, do Gomez dính chấn thương nặng khi mùa giải còn chưa bắt đầu, trong khi Pizarro đã quá già ở tuổi 35, Mandzukic đã trở thành sự lựa chọn tất yếu của HLV Heynckes cho vị trí trung phong.

Mandzukic sẽ đá cao nhất trên hàng công Bayern?

Về cơ bản tiền đạo người Croatia đã đáp ứng được sự kỳ vọng, với 15 bàn ở Bundesliga, 1 bàn ở Champions League và 2 bàn ở Cúp quốc gia. Các chỉ số này của Pizarro và Gomez lần lượt là 4-3-3 và 7-1-1. Tính trên cả ba mặt trận, Mandzukic ghi được 18 bàn, gần bằng của Pizarro và Gomez cộng lại (19 bàn).

Nếu chỉ tính riêng ở Champions League thì rõ ràng, Pizarro hiệu quả hơn cả Mandzukic lẫn Gomez. Tiền đạo người Peru ra sân 4 lần và ghi 3 bàn vào lưới Lille ở vòng bảng. Gomez cũng đá 4 trận nhưng chỉ ghi được 1 bàn vào lưới BATE Borisov. Mandzukic đá tới 6 trận, song cũng chỉ có 1 bàn vào lưới Arsenal. Người lập công nhiều nhất cho Bayern ở Champions League mùa này là Thomas Mueller, ghi 4 trên tổng số 18 bàn.

Cuối tuần qua, trong lần hiếm hoi được đá chính, Pizarro đã bất ngờ tỏa sáng rực rỡ, ghi 4 bàn và góp 2 đường chuyền quyết định trong chiến thắng 9-2 của Bayern trước Hamburg. Đó cũng là lần đầu tiên anh ghi bàn tại Bundesliga cho Bayern kể từ đầu mùa. Vô hình trung, điều này mang đến sự khó xử cho Heynckes. Ở tuổi 35, Pizarro không còn sung sức, nhưng bù lại, anh có nhiều kinh nghiệm hơn cả, và điều này trở nên đặc biệt ý nghĩa với một đấu trường đẳng cấp như Champions League. Ngược lại, trải nghiệm của Mandzukic ít hơn cả, khi so sánh với Gomez chứ chưa nói tới Pizarro.

Nhưng cũng như rất nhiều lần khác ở mùa giải này, ông Heynckes chỉ dùng Pizarro và Gomez như những quân bài dự bị, trận này đá trận sau nghỉ. Việc Mandzukic nghỉ trận gặp Hamburg cũng có nghĩa là anh đã được nhắm cho vị trí trung phong ở trận gặp Juventus vào đêm nay.

Ở EURO 2012, Mandzukic từng đánh bại thủ môn Gianluigi Buffon trong trận Croatia hòa Italia 1-1 tại Poznan, mà Andrea Pirlo đã ghi bàn mở tỷ số. Juventus là xương sống của đội tuyển Italia, cũng như vai trò của Bayern với đội tuyển Đức, nên trải nghiệm tại Poznan ít nhiều sẽ có ích cho Mandzukic trong trận này.

Một dấu hỏi khác, Arjen Robben có được ra sân từ đầu hay không, vẫn luôn khó đoán câu trả lời. Cầu thủ người Hà Lan đã chơi khá hay trong thời gian gần đây, đặc biệt trong trận thắng Hamburg 9-2 vừa qua, góp 2 bàn và 1 đường chuyền quyết định. Nhưng cũng như Pizarro, Robben không còn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ phải của Bayern, nơi Mueller được tin dùng hơn.

Trong một lựa chọn bất ngờ khác, Bayern có thể cất cả 3 trung phong lên băng ghế dự bị, kéo Mueller vào đá cắm, để cánh phải cho Robben tung hoành. Mueller có thể sắm vai một “số 9 ảo” trong sơ đồ 4-2-4-0 mà đội tuyển Đức đã thử nghiệm khá thành công ở những trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014 thời gian gần đây. Chỉ có điều, khi đó “số 9 ảo” của “Die Mannschaft” là Mario Goetze của Dortmund, chứ không phải Mueller.

Hà Minh Chi
Thể thao & Văn hóa

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern - Juventus sẽ có kết quả thế nào?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm