HN.ACB “hồi sinh”: Nếu biết trước bầu Kiên có hối tiếc?

26/05/2011 11:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không phải sự có mặt của bầu Kiên! Ông liên tục hiện diện trong cabin huấn luyện cùng HLV Mauricio Luis từ đầu mùa, nhưng sau quá nhiều thất bại của HN.ACB, việc nhà tài phiệt ngành ngân hàng cầm sa bàn chỉ đạo rút cuộc cũng không trở thành động lực để các cầu thủ đội bóng Thủ đô thi đấu tốt hơn.

Không phải là tiền thưởng! Vài lần ở mùa giải này, bầu Kiên cũng thưởng vượt khung nhưng cuối cùng “doping” cũng không giúp thành tích đội bóng của ông khá hơn.

Sự khởi sắc của HN.ACB ở 2 trận gần đây chỉ có thể xuất phát từ việc lực lượng của họ đã được tăng cường bằng 2 cái tên nhập tịch Lê Hoàng Phát Thierry và Lê Văn Tân (Jonathan). Với 5 “Tây” đứng trong đội hình cùng những tên tuổi cũ, hoặc xuất sắc như Thành Lương, hoặc không tồi như Xuân Thành, Đức Tuấn, Quốc Hiền..., gần như ngay lập tức đội bóng Thủ đô lột xác bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước HP.HN và Thanh Hóa, những đội bóng đã dễ dàng đè bẹp họ ở lượt đi.

Ông Kiên vốn kiệm lời với báo chí và hẳn nhiên không có nghĩa vụ phải trình bày về đường lối của mình. Nhưng sự sắt đá của nhà tài phiệt ngành ngân hàng suốt từ đầu mùa khiến người ta đã và luôn tin rằng ông có một con đường riêng, không giống với nhiều ông bầu khác.

Đã có ý kiến phân tích, bầu Kiên muốn làm bóng đá một cách bài bản hoặc ông không chấp nhận chạy theo thành tích trước mắt để nuôi lấy cái lâu dài bằng việc chờ đợi những lứa cầu thủ trẻ tài năng mà CLB sẽ sản sinh ra trong tương lai, kiểu như Thành Lương chẳng hạn.

Thày trò HLV Mauricio Luis có thể đã có rất nhiều niềm vui như thế này từ giai đoạn một nếu như HN.ACB sớm được tăng cường 2 “Tây” nhập tịch

Nhưng rút cuộc, bầu Kiên chọn giải pháp đơn giản nhất, ngắn nhất để đi tới thành công (việc HN.ACB trụ hạng có thể xem là một thành công lớn). Điều đó có nghĩa rằng, ngay cả khi đội bóng Thủ đô chấp nhận bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu thì việc xuống hạng vẫn không khác gì thảm họa.

Vì thế việc họ cố sống cố chết bám trụ lại V-League hẳn nhiên mang màu sắc của những tính toán thành tích chứ không thể được lý giải theo quan điểm của “bóng đá bài bản”. Bởi không ai làm bóng đá bài bản bằng cách cho cầu thủ trẻ ngồi lên ghế dự bị và tăng cường sức mạnh bằng những cái tên nhập tịch.

Tuy vậy, dám cá là nếu hỏi thày trò HLV Mauricio Luis rằng họ muốn đội bóng giống như thời điểm này hay giống như thời điểm hồi đầu mùa giải thì 100% sẽ nghiêng về vế thứ nhất. Bởi trong bóng đá, năng lực cạnh tranh và triển vọng là những thứ đôi khi không thể đánh đổi.

Vì thế, không hiểu bầu Kiên có hối tiếc rằng, nếu ông “đầu hàng” thời cuộc sớm hơn, có thể tình thế của HN.ACB sẽ sáng sủa hơn bây giờ rất nhiều. Và ngay cả khi về cơ bản, bầu Kiên đã trở nên giống hơn với những ông bầu khác thì cũng không ai đem chuyện đấy ra để phán xét, vì suy cho cùng đó là bức tranh chung của bóng đá VN.

Chặng đường từ nay đến cuối giải vẫn còn nhiều gian nan và nếu không may, HN.ACB không thể vượt khó thành công thì sự nuối tiếc sẽ còn nhân lên gấp 2 lần!

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm