Ông Võ Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Hội CĐV: 'Chúng tôi đã nghĩ đến viễn cảnh HAGL rớt hạng'

07/07/2015 08:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến đội nhà phải trải qua quãng thời gian khó khăn, trao đổi với Thể thao & Văn hóa, ông Võ Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Hội CĐV HAGL, cho biết: “HAGL xuống hạng để làm lại từ đầu cũng có sao”.

* HAGL đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn và đối mặt với nguy cơ xuống hạng, là những người dành tình yêu lớn cho đội bóng, chắc hẳn Hội CĐV đang hết sức trăn trở, lo lắng cho tình trạng của đội nhà?

- Như các bạn đã biết, HAGL ở mùa giải này đã có sự thay đổi rất lớn sau những quyết định táo bạo của bầu Đức. Tuy nhiên, chính sự thay đổi quá mạnh mẽ này đã khiến đội bóng bộc lộ những nhược điểm đáng kể sau giai đoạn lượt đi và dẫn đến tình trạng thua nhiều, thắng ít.

Nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ phát triển, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã từng tuyên bố trước mùa giải, ‘rớt hạng cũng không sao’. Qua đó mới thấy được quyết tâm của ông ấy là lớn như thế nào.

Tuy vậy, so với mặt bằng chung của V-League, rõ ràng các cầu thủ trẻ của HAGL vẫn còn quá non và thua thiệt về rất nhiều mặt so với đối thủ. Các em có tài năng, nhưng cần phải trải qua quãng thời gian nhất định.

Như trận đấu gặp Hải Phòng vừa qua (5/7), theo tôi toàn đội đã chơi rất tốt, chỉ tiếc khi không thể có được chiến thắng. Vấn đề của HAGL không nằm ở mặt chuyên môn, mà ở việc đội bóng có tuổi đời còn quá trẻ và không có thủ lĩnh đích thực trong những lúc khó khăn. Tôi hi vọng một trong số những cầu thủ hiện tại sẽ bứt lên để đảm nhận trọng trách này.

Trong tập thể đội bóng, tôi rất ấn tượng với Nguyễn Phong Hồng Duy. Tiếc rằng em ấy đã gặp chấn thương dài hạn, đó sẽ là mất mát đáng kể của đội bóng khi bước vào giai đoạn lượt về.

Cho đến thời điểm này, mọi thứ dù khó khăn nhưng chưa phải là dấu chấm hết với đội bóng. Trước mắt HAGL là giai đoạn lượt về đầy khó khăn, toàn đội phải chơi hết mình ở tất cả các trận, cố gắng đạt được thành tích càng cao càng tốt.

Còn nếu giả sử HAGL có xuống hạng đi chăng nữa, đội bóng cũng sẽ làm lại từ đầu với lứa cầu thủ tài năng này. Hơn 10 năm trước, chúng tôi thăng hạng V-League, sau đó vô địch 2 năm liền đấy thôi. Tôi sẽ nghĩ đến viễn cảnh đó nếu đội bóng rớt hạng.

* Vậy giả sử HAGL sẽ rớt hạng sau mùa giải này, bản thân ông và Hội CĐV sẽ tiếp tục sát cánh, giữ ngọn lửa cổ vũ nhiệt huyết với đội trong các trận đấu ở hạng Nhất?

- Chắc chắn là như vậy! Dù cho đội bóng rớt hạng, chúng tôi cũng sẽ cổ vũ nhiệt liệt. Hội CĐV luôn cố gắng truyền lửa cho toàn đội, làm tất cả để giúp đội bóng đi lên.

* Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội CĐV HAGL, theo ông Hội CĐV nào ở V-League để lại nhiều ấn tượng nhất ? Còn Hội CĐV HAGL hiện nay đang phát triển ở mức độ nào?

- Hội CĐV SLNA là một trong số những Hội CĐV tuyệt vời nhất, chuyên nghiệp nhất ở V-League hiện nay. Tôi cho rằng họ là cánh chim đầu đàn trong phong trào cổ vũ bóng đá ở Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi từ họ. Đều này cũng là dễ hiểu, bởi tỉnh Nghệ An vốn được coi là cái nôi của bóng đá và dân số đông.

Còn Gia Lai là một tỉnh thành nhỏ, dân số không cao, chính vì thế Hội CĐV gặp những khó khăn nhất định về số lượng người tham gia. Tuy vậy, nhiệt huyết, tình yêu với trái bóng là điều mà chúng tôi không thua kém bất kì ai.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Hồng Đăng (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm