Phó tướng của McCain là... người đẹp

31/08/2008 09:32 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 29/8, Văn phòng Thượng nghị sĩ John McCain cho biết ông đã chọn nữ Thống đốc bang Alaska Sarah Palin ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Cộng hòa. Việc ông McCain chọn bà Palin được xem là quyết định rất bất ngờ bởi ngay cả bản danh sách rút ngắn của ông được công bố trước đó cũng không có tên bà.

Tất cả đều bất ngờ

 Thống đốc bang Alaska Sarah Palin
Theo ủy ban tranh cử của McCain, ông gặp Sarah Palin lần đầu trong một cuộc họp của các thống đốc bang tại Washington hồi tháng 2/2008 và đã rất ấn tượng với cá tính cùng con người của bà. Trở về nhà sau lần gặp mặt, McCain yêu cầu được biết về lý lịch của Palin và càng ngạc nhiên hơn trước những thành tích mà bà đã đạt được. Những ấn tượng ấy đã giúp McCain quyết định mạnh dạn chọn Patin.

Cuối tuần trước ông McCain đã chủ động bốc máy gọi cho bà Palin và hẹn gặp bà. Ngày 28/8, bà Palin đã tới bang Arizona, đến nhà gia đình McCain và khoảng 11 giờ sáng đó, ông John McCain đã chính thức mời bà tham gia liên danh tranh cử của đảng Cộng hòa vào Nhà Trắng.

Cuối ngày hôm đó, những đứa con của Palin đã trở thành những người thân đầu tiên biết tin mẹ trở thành ứng viên Phó Tổng thống. Khi quyết định chính thức được công bố vào hôm sau, cả nước Mỹ đã bị bất ngờ. Cha mẹ đẻ của Palin, ông Chuck và bà Sally Heath, chỉ biết tin vui về con mình qua đài phát thanh. Đối thủ của McCain, ông Barack Obama đánh giá sự xuất hiện của Palin sẽ mang tới một "tiếng nói mới" cho cuộc bầu cử Mỹ và đã gọi điện chúc mừng bà .

Người đẹp có cá tính

Palin là Hoa hậu vùng Wasilla
Trước ngày 29/8, có thể nói bà Sarah Palin là một người xa lạ với nhiều người Mỹ cũng như dư luận thế giới. Bà sinh ngày 11/2/1964, trong một gia đình giáo viên ở bang Idaho và là một người có cá tính mạnh mẽ. Thuở nhỏ bà thích theo cha săn tuần lộc, có những hôm hai cha con rong ruổi đi săn tới 3 giờ sáng mới chịu về.

Lớn lên bà theo học tại trường trung học Wasilla, Alaska và tham gia đội bóng rổ của trường. Tại đây bà được bạn bè đặt cho biệt danh "Sarah Barracuda" - loại cá da trơn, răng sắc, hung dữ - ám chỉ tới lối chơi không ngán va chạm của bà.

Năm 1984, Palin tham gia cuộc thi Hoa hậu vùng Wasilla và giành chiến thắng. Bà tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Alaska và giành vị trí á hậu thứ nhất cùng danh hiệu "Người đẹp thân thiện" vì tài thổi sáo flute. Nhờ chiến thắng này, Palin có được một suất học bổng tại Đại học Idaho. Bà tốt nghiệp với bằng cử nhân khoa học chuyên ngành báo chí. Bà làm phóng viên thể thao, nghề vốn của đàn ông, và lấy ông chồng là người thiểu số Yup'ik.

Palin bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1992 với vai trò thành viên Hội đồng thành phố Wasilla. Năm 1996, bà đánh bại thị trưởng cầm quyền lâu năm John Stein và bắt đầu điều hành thành phố nhỏ theo cách bà điều hành đội bóng thời phổ thông. Palin chỉ trích gay gắt hoạt động chi tiêu lãng phí thành phố. Bà sa thải giám đốc cảnh sát, giám đốc thư viện thành phố vì năng lực kém và tự giảm lương bản thân. Sự xáo trộn của Palin ban đầu khiến người Wasilla phẫn nộ, nhưng sau đó lại ủng hộ bà. Năm 1999, trong cuộc bầu cử thị trưởng lần hai, bà tiếp tục đánh bại ông Stein với tỉ lệ ủng hộ còn lớn hơn năm 1996.

Kể từ đây bà còn nổi tiếng vì các vụ tấn công vào chính đảng Cộng hòa. Năm 2004, bà phanh phui việc chủ tịch đảng Cộng hòa bang Alaska, ông Randy Ruedrich, đã làm việc riêng cho đảng trong thời gian làm việc công. Ông Ruedrich đã phải nộp phạt 12.000 USD.

Năm 2006, bà chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc bang Alaska, trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang. Trong hai năm cầm quyền, Patin đã gián tiếp giúp nghị sĩ đảng Cộng hòa Don Young mất ghế và công khai thách thức nghị sĩ Cộng hòa Ted Stevens về một số vụ nhập nhèm tài tính. Bà cũng sa thải hàng loạt quan chức, cải tổ bộ máy, ban hành nhiều chính sách giúp Alaska hoạt động hiệu quả hơn. Vì lẽ đó bà rất được người dân tín nhiệm. Nhiều các cuộc thăm dò dư luận hồi năm 2007 đều cho thấy tỉ lệ tín nhiệm lên tới hơn 90%.

Những người viết nên lịch sử

Cũng giống như Obama chọn Joseph Biden, bà Palin được cho là sẽ bù đắp các điểm yếu của McCain. Là người chống việc phá thai, đề cao hôn nhân, bà Palin lại không kỳ thị người đồng tính. Bà có có kinh nghiệm chống tham nhũng và tiêu cực, có quan điểm khá tự do trong vấn đề kinh tế, nhập cư, và nhiều vấn đề quan trọng khác. Bà còn là người đấu tranh nhiệt tình cho quyền phụ nữ. Bà trẻ trung, sẽ bù lại cho sự già nua của ông McCain.
 
Người đẹp đầy cá tính của đảng Cộng hòa, bà Sarah Palin,
xuất hiện cùng ông McCain
 
Điểm yếu của bà Palin là kinh nghiệm về đối ngoại - điều mà phe Obama đã lập tức bàn tới khi bà được chọn làm nhân vật số hai - và kinh nghiệm điều hành tầm quốc gia. Liệu ông McCain có quá mạo hiểm khi chọn người phó còn non trẻ như bà Palin? Câu hỏi này chưa thể có lời giải đáp. Nhưng rõ ràng, cho dù ai thắng ai bại, 20/1/2009 vẫn sẽ là ngày trọng đại trong lịch sử nước Mỹ bởi đất nước này hoặc sẽ có tổng thống là người da màu đầu tiên, hoặc sẽ có nữ phó tổng thống đầu tiên.
 
Gia Bảo

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm