Thái Lan: Nghi phạm Adem Karadag thú nhận đặt bom ở đền Erawan

25/09/2015 16:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin cảnh sát Thái Lan ngày 24/9 cho biết nghi phạm Adem Karadag hay Bilal Muhammed, bị bắt hồi cuối tháng trước, đã khai nhận là người đặt quả bom ở đền Erawan, sát hại 20 người và làm bị thương 100 người khác hôm 17/8.

Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan vẫn đang củng cố thêm chứng cứ để xác thực liệu Adem Karadag có phải là nghi phạm áo vàng, kẻ đã xuất hiện trong camera an ninh tại hiện trường hay không.

Nghi phạm Adem Karadag

Adem Karadag khai đã để chiếc balô đựng bom tại đền Erawan. Sau đó, thuê một xe ôm đến Công viên Lumpini, chỉ cách đền Erawan một quãng đường ngắn, để bỏ tóc giả, kính râm, thay quần áo rồi lẩn trốn. Theo băng ghi hình trong camera an ninh tại công viên trên, một người đàn ông giống với nhận dạng của thủ phạm vụ đánh bom mặc áo vàng đã vào một nhà vệ sinh. Sau khi rời nhà vệ sinh, đối tượng này đã mặc quần áo khác.

Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan, Tướng Somyot Poompanmuang, không trực tiếp xác nhận thông tin trên, song cùng ngày đã cho biết các điều tra viên tin rằng Karadag là nghi phạm áo vàng và các nhà chức trách vẫn đang thu thập thêm chứng cứ để củng cố hồ sơ. Quan chức này cho biết thêm với khối lượng vật liệu chế tạo bom cảnh sát thu giữ được trong quá trình điều tra vụ việc, những đối tượng chủ mưu đã muốn tạo ra 10 quả bom. Tuy nhiên, may mắn là âm mưu này đã không thành hiện thực và Thái Lan đã tránh được một thảm kịch đẫm máu hơn.

Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon ngày 25/9 đã ra lệnh siết chặt an ninh ở miền Nam nước này, sau khi Mỹ và Australia lên tiếng cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố ở thủ đô nước Malaysia láng giềng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Prawit đã ra lệnh cho các cơ quan an ninh tăng cường giám sát dọc biên giới Thái Lan - Malaysia, sau khi một nghi phạm có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt giữ. Phó Thủ tướng Prawit cho biết nước này đã liên lạc với Malaysia nhằm chủ động phát hiện sự di chuyển qua lại biên giới của các đối tượng tình nghi, đồng thời trấn an công chúng rằng an ninh ở nước này đã được tăng cường sau vụ đánh bom 17/8 và các vụ nổ bom ở Bangkok không liên quan đến IS.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm