Ghế HLV ở Real: Laudrup có hợp với Bernabeu?

26/02/2013 16:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin đồn về khả năng Michael Laudrup tới Real Madrid lại rộ lên ầm ĩ sau khi chiến lược gia người Đan Mạch dẫn dắt Swansea đến với danh hiệu lớn nhất trong lịch sử đội bóng một cách cực kỳ ấn tượng: đánh bại Bradford City 5-0 ở Wembley trong trận chung kết Cúp Liên đoàn. Nhưng liệu Laudrup có thật sự phù hợp với tất cả những hào nhoáng ở Santiago Bernabeu?


Laudrup khó có thể thành công với những áp lực ở Bernabeu

Cuộc thăm dò được tiến hành ngay sau trận Swansea-Bradford cho thấy các CĐV Real coi Laudrup là ứng cử viên số một cho chiếc ghế ở Bernabeu mùa tới khi mà HLV hiện giờ Jose Mourinho gần như chắc chắn rời Madrid vào cuối mùa giải này. Cuộc thăm dò trên tờ AS cho thấy chiến lược gia trẻ tuổi người Đan Mạch chiếm ưu thế tuyệt đối với 73% số phiếu từ các CĐV áo trắng, bỏ xa những người xếp sau như Rafael Benitez (18%) hay HLV đang dẫn dắt PSG Carlo Ancelotti (9%).

Người Madrid yêu Laudrup

Ngay trước trận đấu ở Wembley, Laudrup, giúp Swansea xếp ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League gần như suốt từ đầu mùa đến giờ, nói ông không hề có ý định rời sân Liberty ở thời điểm này. “Tôi có nhiều tham vọng với đội bóng mà tôi đang dẫn dắt, tôi không có giấc mơ tới với một CLB hàng đầu”, Laudrup nói. “Hãy tưởng tượng tôi có tham vọng một ngày nào đó dẫn dắt Real Madrid, Barcelona, M.U, Manchester City, Chelsea, Juventus, bất cứ đội nào. Tôi tới đó, về nhì, bị loại khỏi Champions League ở bán kết trên chấm phạt đền, thua 1-2 ở cúp quốc gia. Trong 10 năm, tôi làm mọi thứ để ngồi vào chiếc ghế đó rồi sau 9 tháng, tôi bị sa thải. Sống như thế làm gì? Tôi từng là cầu thủ ở những đội bóng lớn. Tôi cho rằng đáng hài lòng hơn nhiều ở những nơi mà bạn không phải vô địch”.

Laudrup đã tổng kết một điều cốt yếu đối với những lựa chọn tương lai của ông. Ở tuổi 48, chiến lược gia người Đan Mạch vẫn còn nhiều thời gian trong sự nghiệp huấn luyện, để không phải nhảy sang một chiếc tàu quá to, chở quá nặng những kỳ vọng và phải đi qua những hành trình đầy đá ngầm như Real ở thời điểm này.

Dễ hiểu vì sao Laudrup lại được yêu mến như vậy ở Bernabeu. Ông từng có 2 mùa giải thành công ở đây, giành một chức vô địch La Liga và là một trong những cầu thủ được các CĐV yêu mến nhất. Tình thế hiện tại càng khiến Laudrup là một ứng viên sáng giá. Lối chơi đẹp mắt mà ông đã xây dựng cho Swansea hiển nhiên là rất phù hợp với yêu cầu về một đội bóng hào nhoáng của Chủ tịch Florentino Perez.

Đang hạnh phúc sao phải chia tay?

Mourinho là một lý do khác khiến Laudrup được yêu mến tại Madrid. Các CĐV áo trắng chưa bao giờ có quan hệ tốt đẹp với chiến lược gia người BĐN. Lối chơi mà ông xây dựng không đủ hấp dẫn với họ. Cái tôi của ông quá lớn. Những tranh cãi với gần như tất cả mọi người, với các đối thủ, với truyền thông, với CĐV và cả với chính cầu thủ của mình, khiến Mourinho ngày càng bị căm ghét ở Bernabeu. Laudrup là hình ảnh ngược lại, điềm đạm, lịch lãm, khiêm tốn và được lòng gần như tất cả mọi người.

Theo lời người đại diện của Laudrup, Bayram Tutumlu, những thương lượng đang diễn ra với Swansea về việc gia hạn hợp đồng, sẽ hết hạn vào cuối mùa giải sau. Chủ tịch đội bóng, Huw Jenkins, thì tự tin: “Tôi tin rằng ông ấy sẽ ký hợp đồng mới”. Không phải vô lý mà HLV người Đan Mạch muốn gắn bó thêm với Swansea.

Áp lực ở Madrid, sự hào nhoáng không hợp với ông, những ồn ào Laudrup sẽ buộc phải giải quyết thay vì có thể tập trung toàn tâm toàn ý cho bóng đá như ở Liberty lúc này, như chính ông đã giải thích, là các lý do quá rõ ràng để từ chối một lựa chọn nhiều rủi ro như vậy. Còn nhớ mới 9 tháng trước thôi, khi Laudrup ra mắt Swansea, ông đã bị nhìn bằng những ánh mắt nghi ngờ và cả dè bỉu. Nếu như dư luận có thể tâng bốc ông lên mây xanh chỉ sau bằng ấy thời gian, thì khả năng ông sẽ bị dìm xuống bùn chỉ sau vài thất bại là không hề nhỏ. Tóm lại, Swansea và HLV của họ đều đang hạnh phúc. Họ không lý gì phải chia tay nhau.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

5 Tổng số danh hiệu của Michael Laudrup trong sự nghiệp HLV, bao gồm 1 chức vô địch Đan Mạch (Brondby, 2005), 2 Cúp quốc gia Đan Mạch (Brondby, 2004, 2005), 1 Siêu cúp Đan Mạch, và League Cup Anh (Swansea, 2013).

42 Tỉ lệ chiến thắng của Laudrup với Swansea là 42%, vẫn kém so với tỉ lệ trung bình trong cả sự nghiệp huấn luyện của ông, 47%. Cao nhất là cùng Brondby, 58%.

442 Tổng số bàn thắng các đội bóng mà Laudrup đã dẫn dắt ghi được trong 283 trận, bao gồm Brondby, Getafe, Spartak Moskva, Mallorca và Swansea.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm