Barca chờ đợi gì ở Aleix Vidal?

23/06/2015 06:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã củng cố tham vọng bảo vệ "cú ăn ba" ở mùa tới bằng bản hợp đồng đầu tiên mang tên Aleix Vidal, cầu thủ chạy cánh gia nhập Camp Nou từ Sevilla với giá 18 triệu euro.

Vidal đến Barca sau một mùa bóng thành công với Sevilla khi anh góp công lớn giúp đội chủ sân Sanchez Pizjuan giành chức vô địch Europa League thứ hai liên tiếp. Trước đó, Vidal đã có 3 mùa khoác áo Almeria và giúp đội bóng này thăng hạng lên Liga mùa 2012-13.

Tuy nhiên, Vidal vẫn phải chờ để được trao cơ hội ở Barca. Không chỉ bởi Dani Alves vừa ký hợp đồng mới 2 năm với Barca, mà án phạt của FIFA dành cho Barca khiến Vidal ít nhất cũng phải đợi tới tháng 1/2016 để chính thức được ra mắt đội bóng mới.

Nhưng dù thế nào, Vidal cũng hứa hẹn sẽ đem lại sự mới mẻ cho Barca, đội bóng cần làm mới mình sau khi trải qua một mùa giải no nê danh hiệu.

Vị trí ưa thích của Vidal

Vidal xuất thân là một cầu thủ chạy cánh phải và anh dành phần lớn thời gian của sự nghiệp ở vị trí này. Tuy nhiên, về cơ bản, Vidal là một cầu thủ đa năng bởi anh cũng có thể đá hậu vệ phải.

Dưới sự dẫn dắt của một HLV luôn bị ám ảnh bởi chiến thuật như Unai Emery, Vidal ngày càng trở nên đa năng và có thể đảm nhiệm bất cứ vai trò nào bên hành lang phải.

Xét ở khía cạnh này, Vidal còn hữu dụng hơn cả Alves, cầu thủ vốn chỉ quen đá hậu vệ phải, dù khả năng tấn công của cả hai là tốt như nhau.

Lối chơi

Vidal là mẫu cầu thủ mà bất cứ người hâm mộ nào cũng phải yêu mến: Luôn cháy hết mình với khát vọng vô bờ bến. Xét về hiệu suất thi đấu và sự nhiệt tình, Vidal khá giống với một cầu thủ chạy cánh khác từng khoác áo Barca là Alexis Sanchez.

Tuy nhiên, khác với một Sanchez thích luôn tỏ ra màu mè khi có bóng, lối chơi của Vidal trực diện hơn và đây là điều mà HLV Luis Enrique đặc biệt ưa thích. Vidal không phải là một nghệ sĩ, mà là một công nhân trên sân cỏ.

Ở Sevilla mùa 2014-15, Vidal thực sự là một "cỗ máy chạy" bên cánh phải, đem lại tốc độ và khả năng phản công tuyệt vời cho đội bóng của Emery nhờ sự liên kết ăn ý với các tiền vệ. Các CĐV Barca hẳn còn nhớ tình huống Vidal khoét vào cánh trái của họ bằng một pha xâm nhập tốc độ rồi căng ngang chính xác cho Kevin Gameiro ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Sevilla hôm 11/4 vừa qua.

Đó là pha bóng kinh điển của Vidal mà anh có thể đem lại cho Barca: Thường xuyên đánh bại đối thủ bên hành lang phải rồi căng ngang chuẩn xác cho đồng đội dứt điểm.

Nhưng Vidal không chỉ lợi hại trong tấn công. Khi không có bóng, tốc độ cho phép Vidal nhanh chóng quay về và ngăn cản đối phương. Anh không ngại tốc độ lẫn cuộc chiến thể lực.

Vidal sẽ đá ở đâu tại Barca?

Dù khả năng tấn công của Vidal là rất ấn tượng, nhưng có lẽ Barca sẽ để anh thay thế hậu vệ phải Alves vào một thời điểm nào đó. Nhưng chắc chắn Vidal sẽ không chiếm chỗ của Alves ngay lập tức, bởi không phải ngẫu nhiên mà Barca ký hợp đồng mới 2 năm với một cầu thủ đã 32 tuổi như Alves.

Alves đơn giản là không thể thay thế ở Barca. Ở tuổi 32, anh vẫn sở hữu mọi phẩm chất của một hậu vệ phải hàng đầu thế giới. Trong 10 năm qua, không hậu vệ nào có nhiều pha kiến tạo hơn Alves ở Liga, và không quá lời khi nói rằng anh là hậu vệ phải xuất sắc nhất trong lịch sử Barca.

Vì vậy, Vidal cần phải biết chờ đợi để được đá đúng vị trí sở trường. Cũng có khả năng Vidal được sử dụng như một tiền đạo cánh, nhưng với vị thế bất khả xâm phạm của bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar trong khi Pedro vừa ký hợp đồng mới, cơ hội đá trên hàng công của Vidal cũng rất nhỏ.

3 Aleix Vidal gia nhập Sevilla hồi mùa Hè năm ngoái với giá vỏn vẹn 3 triệu euro, nhưng sau một năm, anh được bán với giá 18 triệu euro.

15 Vidal đã tham gia vào 15 bàn thắng của Sevilla trên mọi đấu trường mùa trước. Anh ghi được 6 bàn và có 9 pha kiến tạo.

38 Mùa 2013-14, Vidal từng đá đủ 38 trận ở Liga trong màu áo Almeria và ghi tới 6 bàn.

Aleix Vidal: "Chờ nửa năm để ra mắt Barca cũng chẳng sao"

“Ngoại trừ ngày con gái tôi chào đời, đây là ngày đặc biệt nhất trong đời tôi”, Vidal nói trong ngày chính thức ra mắt Barca. “Chẳng có cách nào tốt hơn để học hỏi bằng việc chơi cạnh những đồng đội như thế này. Tôi có cảm giác mình vừa trở về nhà. Tôi hy vọng rằng Barca sẽ là đội bóng cuối cùng của tôi”.

Dù phải đợi tới tháng 1 sang năm để được ra mắt Barca nhưng Vidal tin rằng anh có thể sử dụng thời gian đó để hòa nhập vào hệ thống của Luis Enrique. “Việc không được ra sân cho tới tháng 1 sang năm chẳng phải một vấn đề lớn. Thậm chí, điều này sẽ giúp tôi có thời gian để cải thiện mình. Án phạt là một trở ngại, nhưng tôi có thể ra sân trong các trận giao hữu tiền mùa giải”.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm