Guardiola: "Rồi tôi cũng sẽ chán công việc huấn luyện thôi"

11/11/2011 16:38 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Guardiola lại khiến các cule rầu lòng khi khẳng định ông sớm hay muộn cũng sẽ chán làm công tác huấn luyện, như ông từng chán làm cầu thủ vậy.

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, ngân hàng Sabadell đã quyết định chọn HLV của Barca, Pep Guardiola, làm vị khách mời đặc biệt. Trong hội trường khách sạn, trước 1.500 khán giả là cán bộ của ngân hàng, vị HLV thành công nhanh nhất trong lịch sử thế giới được yêu cầu đưa ra những phân tích trên quan điểm của cá nhân ông về quản lý nhóm.

Nhưng trong khi tất cả đang chờ đợi mộ bài phát biểu "chung chung", thì vị HLV người Santpedor lại gây bất ngờ khi hé lộ khả năng rời bóng đá một cách đột ngột. "Tôi biết rằng sẽ có một ngày tôi chán công việc huấn luyện và muốn dừng lại", Pep nói. "Điều đó đã từng xảy ra một lần khi tôi còn là cầu thủ. Có một thời điểm, tôi thấy chán tất cả mọi thứ và chỉ muốn được nghỉ ngơi". "Tôi muốn ngày đó xảy ra. Bởi có nhiều HLV bị sa thải trước khi họ được quyền lựa chọn ra đi".

Thời còn là cầu thủ, Pep Guardiola từng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đột ngột tuyên bố rời bỏ Barca ở tuổi 30, kết thúc 17 năm gắn bó với sân Camp Nou, trước khi "lang thang" sang hết Italia, Qatar, rồi Mexico trước khi giải nghệ trong lặng lẽ. Lúc này, viễn cảnh ông lại đột ngột bỏ Barca mà đi cũng đang khiến nhiều cule lo lắng. Việc Pep chỉ chấp nhận ký hợp đồng từng năm một cho thấy ông không có ý định biến mình thành một Ferguson thứ hai, dù đó là điều tất cả các CĐV của Barca mong muốn.


Guardiola: Mourinho có lẽ là HLV giỏi nhất thế giới - Ảnh Internet

Cũng trong buổi nói chuyện này, Pep còn đề cập tới Mourinho, Messi và các cầu thủ của ông. Pep nói "Mourinho có lẽ là HLV giỏi nhất trên thế giới", và thừa nhận "chưa bao giờ được thấy một cầu thủ nào như Messi". Vị HLV trẻ cũng nói rằng sở dĩ ông có thể thành công được đến thế với Barca là nhờ được may mắn làm việc với thế hệ học trò xuất sắc bậc nhất trong lịch sử. "Tôi thật may mắn, bởi thế hệ này là độc nhất vô nhị. Bóng đá đã ăn vào máu của họ rồi".

"Nếu tôi có thể giành các danh hiệu, thì đó là nhờ tôi có nhiều cầu thủ giỏi, và một ngân sách lên tới 400 triệu euro đằng sau", ông nói tiếp. "Nếu các cầu thủ của tôi mà không giỏi, tôi đã chẳng giành được gì, đừng nói là 12 hay 15 danh hiệu."

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm