FIFA “tấn công” vào lò La Masia của Barca

08/03/2013 06:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Dựa trên hai đơn kiện của những tổ chức (có thể là những CLB) giấu tên, FIFA đã quyết định cấm thi đấu vô thời hạn đối với 6 cầu thủ trẻ triển vọng của hệ thống đào tạo La Masia thuộc FC Barcelona.


FIFA treo giò 6 cầu thủ trẻ của Barca.

Trường hợp đầu tiên là cầu thủ trẻ Lee Seung Woo, tài năng đầy hứa hẹn người Hàn Quốc đang khoác áo đội Cadete A của La Masia. FIFA đưa ra lệnh cấm với lý do FC Barcelona đã vi phạm Điều 19 của “Quy định về quan hệ pháp lý và chuyển nhượng cầu thủ”. Quyết định này khiến các nhà làm công tác đào tạo trẻ của Barca tỏ ra khá bất ngờ, CLB tin rằng có một “bàn tay mờ ám” nào đó đứng đằng sau vụ việc.

Khi mà CLB xứ Catalunya vẫn chưa kịp hoàn hồn, sự việc càng trở nên trầm trọng hơn khi FIFA tiếp tục quyết định cấm thi đấu thêm 5 cầu thủ trẻ của La Masia nữa là: hai cầu thủ người Hàn Quốc Paik Seung Ho (Cadete A), Jang Gyeolhee (Cadete B), cầu thủ người Pháp Theo Chendri (Cadete A), cầu thủ người Nigeria – Hà Lan Bobby Adekanye (Infantil A) và cầu thủ người Cameroon Patrice Sousia (Infantil A).

Điều 19 được FIFA trích dẫn viết “các vụ chuyển nhượng quốc tế chỉ được cho phép một khi các cầu thủ đạt độ tuổi 18 trở lên”, ngoại trừ “3 trường hợp ngoại lệ. Thứ nhất, nếu bố mẹ của cầu thủ đó thay đổi nơi cư trú đến quốc gia mà CLB tọa lạc vì những lý do không liên quan đến bóng đá. Thứ hai, nếu vụ chuyển nhượng diễn ra trong khối EU hoặc khối kinh tế châu Âu EEA và cầu thủ trong độ tuổi từ 16 – 18.  Thứ ba, nếu các cầu thủ sống tại nhà của mình, cách biên giới một khoảng ít hơn 50km, và trụ sở CLB cũng cách biên giới một khoảng ít hơn 50km.

FIFA nhận thấy 6 cầu thủ La Masia nói trên không thuộc bất cứ khoản ngoại lệ nào. Ủy ban pháp lý của Barca, thông qua Phó chủ tịch đối ngoại Raul Sanllehi đã gửi đơn kiến nghị lên FIFA. Barca hiểu rằng bảo vệ các cầu thủ trẻ là một trong những ưu tiên của FIFA, nhưng không thể quy mọi CLB về cùng một nguyên tắc nhất định. Với FC Barcelona, sự so sánh là không thể, bởi CLB vốn giáo dục các cầu thủ trẻ về mọi khía cạnh (bóng đá, nhân cách, văn hóa và dinh dưỡng) ngay từ cấp độ đầu tiên của La Masia (cấp Prebenjamin) và thông qua các giáo viên, HLV xuất sắc nhất, cũng như đảm bảo duy trì quá trình đào tạo, rèn luyện các em đến tận 18 tuổi.

Phía Barca cũng có 2 lý do để biện hộ. Thứ nhất, đối với trường hợp những cầu thủ trẻ từ Phi châu, những CLB khác chỉ chọn những cầu thủ tiềm năng nhất và từ chối những cầu thủ 14, hay 15 tuổi, khiến các em tiếp tục cuộc đời lang thang, mất đi cơ hội phát triển. Thứ hai, việc làm của FIFA cũng là chống lại pháp luật TBN, theo đó một thanh niên có quyền được sống và học tập tại TBN với người bảo hộ hợp pháp của mình. Hành động của FIFA không chỉ tác động đến các cấp CLB của một quốc gia, mà còn với cả một vùng bóng đá và vì thế ảnh hưởng đến tương lai của khoảng 15.000 trẻ em đang sinh sống, học tập tại Catalunya.

Hoàng Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm