Đọc TT&VH ngày 21/12/2011: Rooney là sẽ sống

21/12/2011 05:55 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) - Thể thao

* Vòng 17 Premier League, Fulham - Man Utd: Sân khách, Rooney & số 1. Tiếp tục thể hiện phong độ tốt trên sân khách, Rooney lại lập công và giành trọn 3 điểm trước Fulham đêm nay, M.U tràn ngập cơ hội giành lại ngôi đầu khi bước sang năm 2012. Xem trang 10-11.

* Đá bù Serie A, Udinese - Juventus: Trận đấu của năm. Sau khi trận derby Milan mùa giải trước diễn ra quá chênh lệch, trận đấu tại Friuli đêm nay xứng đáng được chọn là “Trận đấu của năm 2011”. Xét trên mọi tiêu chí, Juventus và Udinese là những đội xứng đáng nhất để cống hiến một cuộc so tài đủ khiến mùa đông tan chảy. Ngay cả nếu Milan tái đấu với Juve bây giờ, thì cũng không thể hứa hẹn một trận chiến hấp dẫn hơn. Xem trang 8.

* Truyền hình và bóng đá VN: Thấy vậy mà không phải vậy. Nếu tính tổng cộng của tất cả các đài trung ương và địa phương thì số trận đấu của V-League được truyền hình trực tiếp trong năm 2011 lên tới 177 trận  - tăng 53% so với năm 2010 (116 trận) và chiếm tỷ lệ 97,25% tổng số trận của cả mùa giải - những con số lẽ ra có thể khiến người ta tự hào rằng truyền hình bóng đá ở VN đang “ăn nên làm ra”?! Câu trả lời hoàn toàn trái ngược. Xem trang 2, 3.

Văn hóa - Xã hội

* Tướng “Điện Biên Phủ trên không” làm việc thiện. Với 10 phút, bằng 2 quả đạn cuối cùng, Tiểu đoàn 57 đã bắn rơi 2 máy bay B-52, đạt kỷ lục về hiệu suất diệt B52 trong toàn chiến dịch. Giờ đây, khi tìm gặp một trong những người anh hùng của trận đánh ấy, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, tôi rất xúc động khi biết ông đang dành hết tâm sức của mình để trợ giúp những mảnh đời bất hạnh.  Xem trang 17.

* Gỡ rối giao thông bằng… rối nước. Ngoài màn hát xẩm về “văn hóa giao thông”, những con rối còn đi xe máy “kẹp ba”, “kẹp bốn”, “đánh võng”, “bốc đầu” và đặc biệt là màn đua xe ô tô như thật trên sân khấu... Xem trang 18.

* Tình báo Mỹ - Hàn "mất điện" trước Triều Tiên. Hôm 19/12, chính quyền Obama đã mở cuộc họp khẩn cấp để tham vấn ý kiến đồng minh sau khi biết tin ông Kim qua đời. Nhưng giới chức Mỹ sau đó phải thừa nhận họ hoàn toàn giống như người ngoài cuộc, chỉ biết đứng nhìn sự kiện diễn ra ở Triều Tiên. Xem trang 16.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm