Đọc TT&VH ngày 19/8: Siêu Messi là sự khác biệt

19/08/2011 06:10 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) - Số phận dường như đã sinh Lionel Messi ra để hủy diệt Real Madrid. Leo chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Barcelona và đội bóng Hoàng gia.

Thể thao

* Mọi ngả đường đều dẫn về thành Vinh: “Trận đấu của cả mùa”, “trận derby Việt Nam” hay đơn giản là “trận chung kết”..., từ một tuần nay, bầu không khí đã muốn sôi lên sùng sục khi tất cả đều đang tìm mọi cách để về được thành Vinh, nơi sẽ có cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T (Xem trang 2).

* Spurs đã sẵn sàng bán Modric. Chelsea đã tiến gần đến Luka Modric thêm một bước sau khi HLV Harry Redknapp thừa nhận ông chỉ có thể bổ sung lực lượng nếu đội bóng chấp nhận bán tiền vệ người Argentina (Xem trang 8).

* Dùng cầu thủ tuổi "teen" cho đại chiến. Fabregas đã ra đi, Nasri dự kiến hôm nay đến Man City, đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương và thẻ phạt trong khi tinh thần không tốt, ngay từ đầu mùa giải, Arsenal đã phải đối mặt với muôn trùng bão tố (Xem trang 9).

* Khiêu vũ trên đôi chân pha lê. Từ đôi chân nhanh thoăn thoắt của Arjen Robben, hai bàn thắng đã đến và Bayern giành chiến thắng 2-0 trước FC Zurich. Nhưng Bayern vẫn luôn sống trong lo lắng khi đôi chân của ngôi sao người Hà Lan vốn nổi tiếng mỏng manh như pha lê... (Xem trang 12)

Văn hóa - Xã hội

* GS Nguyễn Lân Tuất - "Nghệ sĩ Công huân Nga" rớt Giải thưởng Nhà nước. "Một đồng nghiệp người Nga của tôi đã nói khá mỉa mai: Chúng tôi rất mừng cho nền âm nhạc Việt Nam, có nhiều tài năng đến nỗi một nhạc sĩ đã được nước Nga công nhận lại bị rớt từ vòng đầu" -  GS Nguyễn Lân Tuất chia sẻ với báo giới về trường hợp ông bị loại khi xét Giải thưởng Nhà nước (Xem trang 18).

* “Đoan trang” như Thủy Tiên. Thủy Tiên đã nhiều phen làm làm xôn xao cư dân mạng với những hình ảnh nóng bỏng. Thế nhưng mới đây (17/8) trong album mới nhất kết hợp cùng nhóm nhạc nam V-Music, Thủy Tiên rất đỗi đoan trang, dịu dàng (Xem trang 18)

* Bị la ó vì khơi dậy nỗi đau 11/9. Steve Reich, nhà soạn nhạc Mỹ từng giành giải Pulitzer, rất háo hức với album mới mang tựa đề WTC 9/11. Tuy nhiên ông đã “điếng” người khi bị nhiều chỉ trích vì hình ảnh bìa album (Xem trang 16).

* Chiếc quần da thật và giả da. Cư dân mạng là vạn người, hàng triệu triệu cú click chuột đang sôi sục chỉ vì một chiếc quần. Đó là chiếc quần thêu ren, loang lổ hoa đen của cô ca sĩ Minh Hằng. Kinh khủng hơn, người ta lại chỉ chú ý để bình phẩm đến phần "nhạy cảm" của chiếc quần. Nên hiểu sự việc này như thế nào dưới góc độ mỹ học? (Xem trang 17).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm