24/06/2012 06:23 GMT+7 | Báo giấy
* Vì sao Anh đá như Ý? Mancini vô địch Premier League. Di Matteo đăng quang Champions League. Những năm gần đây, các HLV Italia có ảnh hưởng rất lớn đối với bóng đá Anh. Xem trang 6-7
* Ý đá cởi mở hơn để chiến thắng? Vẫn giữ nền tảng của lối chơi catenaccio truyền thống, nhưng Italia đã mang đến Ba Lan một bộ mặt mới, di chuyển nhiều, cởi mở và phóng khoáng hơn. Xem trang 8
* Gerrard vs. Pirlo: Tôn vinh giá trị "thương hiệu". Không nghi ngờ gì nữa, Steven Gerrard và Andrea Pirlo sẽ là những ngôi sao có vai trò lớn nhất trong lối chơi và cơ hội chiến thắng của hai đội tuyển Anh và Italia ở trận đấu đêm nay. Họ, với tên tuổi và những phẩm chất siêu đẳng tạo nên tên tuổi họ, là sự đảm bảo cho chất lượng của cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá chưa bao giờ gần nhau như hiện tại. Xem trang 11.
* Rooney vs. Cassano: 8 năm sau, "Thần đồng" đã lớn. Cả hai đã được cả thế giới biết đến từ một kỳ EURO 8 năm về trước, đều trải qua chuỗi ngày khó khăn ở đội tuyển quốc gia và đều đã để lại dấu ấn ở Ba Lan và Ukraine. Xem trang 12
* Balotelli gặp lại người Anh: Thiện, ác, tà trong một Mario. Khi nói đến Mario Balotelli, người Ý thường cười khẩy và bảo, "hắn giỏi, nhưng thật là khùng". Xem trang 13
Trân trọng kính mời quý độc giả tìm đọc!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất