Phát hiện thêm dấu tích của Vạn Lý Trường Thành

25/09/2009 09:21 GMT+7 | Tin di sản

(TT&VH) - Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một đoạn dấu tích của Vạn Lý Trường Thành có niên đại từ đời Tần (221-206 trước Công nguyên) và Hán (thế kỷ 1 trước Công nguyên) tại tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc.

Phát hiện này cho thấy bức tường kéo dài về phía Đông nhiều hơn so với những ý kiến trước kia. Đây là lần đầu tiên dấu tích đoạn tường thành xây trong các đời Tần và Hán được tìm thấy ở Cát Lâm.

“Tàn tích này được tìm thấy ở huyện Tonghua, tỉnh Cát Lâm. 10,9km tường thành này nối tiếp đoạn tường từng được cho là phần kết phía Đông của Vạn Lý Trường Thành ở huyện Xinbin thuộc tỉnh láng giềng Liêu Ninh” - ông Zhao Hailong, trưởng nhóm nghiên cứu Vạn Lý Trường Thành ở Cát Lâm, cho biết.

Tháng 12/2008, Cục Di sản Quốc gia và Cục Điều tra - Bản đồ Trung Quốc thông báo rằng, chiều dài chính xác của phần tường thành được hoàn thiện trong đời Minh (1368-1644) là 8.851km sau khi tiến hành điều tra giai đoạn đầu. Cuối năm nay, người ta sẽ công bố kết quả điều tra giai đoạn hai - chủ yếu đo chiều dài của đoạn tường được xây trong các đời Tần và Hán.



Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm