Phát hiện di chỉ thời tiền sử ở Anh

05/10/2009 10:16 GMT+7 | Tin di sản

(TT&VH) - Các nhà khảo cổ thuộc Trường Đại học Sheffield (Anh) đã phát hiện ra một di chỉ thời tiền sử cách vòng tròn đá nổi tiếng Stonehenge 2km.

Các nhà nghiên cứu gọi di chỉ gồm 27 phiến đá được xếp lại thành một con đường “Bluehenge”. Các phiến đá đã biến mất nhưng con đường có nhiều lỗ thì vẫn còn đó.

Các nhà nghiên cứu tin rằng “Bluehenge”, nằm cách London 130 km về phía Tây Nam, có niên đại từ cách đây 5.000 năm. Ông Mike Parker Pearson thuộc Trường Đại học Sheffield tin rằng con đường này và bãi đá tròn Stonehenge đều gắn kết với các trình tự của cuộc sống và cái chết.


Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm