Hàng vạn người theo dõi vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

28/09/2009 15:08 GMT+7 | Tin di sản

(TT&VH) - Ngày 27/9 (tức ngày mồng 9 tháng 8 năm Kỷ Sửu), vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2009 đã tưng bừng diễn ra tại Hải Phòng thu hút hàng chục ngàn người dân thành phố, các địa phương lân cận và du khách nước ngoài đến xem. Chọi trâu Đồ Sơn là một trong 15 lễ hội cấp quốc gia và là lần thứ 20 được khôi phục.

Sau màn tấu trống, chiêng với hơn 150 vận động viên mang sắc phục cổ biểu diễn sôi động và hoành tráng là màn dạo của 16 “ông trâu” của các phường được tuyển chọn từ vòng đấu loại trước đó (diễn ra vào ngày 8 tháng 6 âm lịch) chiến thắng từ 15 “kháp” đấu. Các “ông trâu” đều to khỏe, sung mãn, được các chủ trâu tìm mua từ miền ngược, thậm chí có người tìm mua từ Myanmar, dắt trâu đi bộ qua Lào về nước và chăm sóc với chế độ “đặc biệt”. Bằng các miếng hổ lao, ghì sừng, phòng thủ kín kẽ tranh thủ thời cơ tấn công độc hiểm, tạo tình huống bất ngờ, trận đấu giữa cặp trâu số 24 của ông Lương Duy Tác (phường Ngọc Xuyên) với trâu số 23 của ông Hoàng Xuân Được (phường Vạn Sơn) là một trong số kháp đấu hay nhất, kéo dài 21 phút... Kết quả:Trâu số 28 của ông Hoàng Gia Bổn (phường Ngọc Xuyên) đoạt giải Nhất được tặng thưởng Cúp và 40 triệu đồng. Trâu số 29 của ông Nguyễn Văn Trọng (phường Minh Đức) đoạt giải Nhì được tặng thưởng Cúp và 25 triệu đồng. Các trâu số 9 của ông Hoàng Đình Phúc (phuờng Vạn Hương) và trâu số 4 của ông Hoàng Đình Doàn (phường Hợp Đức) đoạt giải Ba được tặng Cúp và 15 triệu đồng. Đây là năm thứ 2 liên tục phường Ngọc Xuyên đoạt giải vô địch lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.


Ảnh: TTXVN

TV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm