Gerard Pique: Càng khó khăn, càng tỏa sáng

13/10/2014 19:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique đã phải nhận vô số chỉ trích sau những màn trình diễn tồi tệ một vài năm gần đây trong màu áo Barca. Trung vệ 27 tuổi này được coi là nguyên nhân hàng đầu trong sự yếu kém của hàng thủ Barca trong hai mùa giải gần nhất và một điều chắc chắn là đội bóng xứ Catalunya phải làm một điều gì đó để ngăn chặn sự sa sút này.

Bởi dù sao, Pique vẫn là một trung vệ xuất sắc và từng được coi là hay nhất thế giới dưới thời Pep Guardiola.

Tại sao Pique?

Kể từ khi Carles Puyol bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp và không còn được ra sân thường xuyên, Pique đã không còn là chính anh. Từ chỗ được coi là trung vệ hàng đầu thế giới, Pique nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Tuy nhiên, những tháng ngày đó có lẽ sẽ sớm chấm dứt với Pique. Sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng thủ cũng như chiến thuật mới của Luis Enrique đã giúp Pique trở lại là chính mình. Với Pique, sự cạnh tranh là yếu tố lớn nhất tác động tới phong độ của anh.

Dưới thời Tito Vilanova và Tata Martino, Pique mặc nhiên chiếm một suất đá chính bất chấp phong độ ra sao. Chính điều đó khiến anh trở nên lười biếng và không có sự cải thiện thường xuyên về mặt phong độ.

Sự thiếu tính cạnh tranh cho một suất đá chính chắc chắn là nguyên nhân dẫn tới phong độ kém cỏi của Pique. Anh không cần phải chứng tỏ mình để chiếm một vị trí chính thức, nên thiếu sự cố gắng. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt trong mùa giải này.

Sự có mặt của Jeremy Mathieu và Thomas Vermaelen đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Pique rằng nếu không cố gắng, anh sẽ phải ngồi dự bị. Enrique đã nhiều lần nhấn mạnh rằng những ai thể hiện tốt nhất trên sân tập sẽ có một suất đá chính. Đó là lý do tại sao ông luôn xếp Mathieu, người luôn cố gắng nhất trên sân tập, cho một vị trí ở trung tâm hàng thủ, buộc những người như Pique phải nỗ lực hết mình.

Không chỉ có Mathieu, Javier Mascherano cũng thể hiện một phong độ tốt để trở thành sự lựa chọn thứ hai của Enrique. Đó là chưa kể Vermaelen vẫn chưa ra sân vì chấn thương. Rõ ràng, cuộc cạnh tranh cho một vị trí ở hàng thủ Barca đang khốc liệt hơn bao giờ hết.

Pique vẫn là Pique

Pique mới ra sân 5 trận mùa này, nhưng sự thể hiện của trung vệ người TBN là không hề tồi. Theo thống kê của Whoscored, Pique có trung bình 2 cú tắc bóng, 4 lần can thiệp và 6 lần cản phá thành công mỗi trận.  Trung vệ của Barca cũng chỉ bị đánh bại 0,5 lần mỗi trận sau các pha dẫn bóng của đối thủ.

Mỗi khi có mặt trên sân, Pique vẫn là thủ lĩnh ở hàng thủ, phẩm chất mà có lẽ anh không bao giờ đánh mất. Khả năng chuyền bóng và đọc trận đấu của Pique cũng tốt hơn so với 3 mùa giải gần nhất. Vì vậy, có thể khẳng định được rằng cuối cùng các cules cũng được thấy một Pique của những năm trước dưới thời Pep, cho dù còn quá sớm để nói rằng anh đã trở lại phong độ cao nhất.

Nhưng có một điều chắc chắn là việc phải cạnh tranh đã giúp Pique trở lại là chính mình. Anh đã trưởng thành rất nhiều từ sau thất bại ở World Cup 2014 và đang cống hiến hết sức có thể cho Barca. Không ai có thể phủ nhận rằng hàng thủ Barca đã tiến bộ rất nhiều mùa này và đóng góp của Pique là không hề nhỏ.

Pique có thể không phải lúc nào cũng được đá chính, nhưng mỗi khi ra sân, trung vệ người TBN đều thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Anh chính là cầu thủ hay nhất trong trận Barca-APOEL Nicosia cho dù phải ngồi dự bị ở những trận đấu trước đó. Tương tự, Pique không tham dự trận đấu với PSG nhưng ngay sau đó đã có màn trình diễn để đời trước Rayo Vallecano.

“Tôi rất thích thú khi Pique nói rằng anh ấy muốn trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới một lần nữa”, Enrique nói về tham vọng của cựu cầu thủ Man United.

Thời gian gần đây, Pique bị cho là sa sút phong độ vì xuất hiện bên cạnh Shakira, một ca sỹ nổi tiếng, quá nhiều. Nhưng các cầu thủ nên được đánh giá từ những màn trình diễn trên sân cỏ của họ. Và về mặt này, Pique đang làm quá tốt. Sự tái xuất của một Pique hay nhất có lẽ không còn xa xôi nữa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm