Trọng tài Howard Webb: Các giải đấu của FIFA vẫn là quan trọng nhất

21/06/2015 14:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài nổi tiếng thế giới Howard Webb vừa mới làm việc ở giải U20 thế giới. Ông chia sẻ về sự thay đổi trong vai trò mới.

* Ông có thể chia sẻ về vai trò trưởng ban trọng tài ở World Cup U20?

- Tôi từ giã nghề trọng tài sau World Cup năm ngoái ở Brazil. Nhưng trước khi giải đấu kết thúc, Massimo Busacca, trưởng ban trọng tài của FIFA, tới gặp tôi và đề nghị tôi công việc này. Tôi nhận ngay lập tức. Các giải đấu của FIFA là luôn rất quan trọng. Tôi đã may mắn được tham dự 6 giải như thế, 2 kỳ World Cup, 2 Cúp Các liên đoàn, 1 World Cup U20 và 1 World Cup U17. Tôi thích tất cả các giải đó.

* Ông có nghĩ các trọng tài trẻ hiện giờ đang làm việc tốt?

- Có chứ, tôi tin rằng họ nhận được nhiều ảnh hưởng tích tực. Tôi hy vọng tôi có thể giúp đỡ họ khi họ lắng nghe những kinh nghiệm của tôi. Nhưng tôi cũng học được rất nhiều điều mới mẻ.

* Nhưng ông có thấy nhớ cảm giác cầm còi trên sân?

- Tôi sẽ thành thật: Không dễ để thích nghi vào lúc đầu, nhưng tôi không có gì phải hối tiếc, tôi nghĩ đã tới lúc phải dừng lại. Tất nhiên công việc hiện giờ không bằng cảm giác trên sân, nhưng cũng là điều tuyệt vời tiếp theo.

* Truyền thông khen ngợi nhiều công tác trọng tài ở giải này, điều không dễ thấy. Ông hẳn phải rất hài lòng?

- Được thấy điều đó thật tốt, nhưng cũng là nhờ các cầu thủ và các ban huấn luyện. 24 đội đều đã rất hợp tác với các trọng tài suốt giải. Nhưng tất nhiên các trọng tài là đáng khen ngợi nhất. Trong bất cứ nghề nghiệp nào cũng thế, được thừa nhận luôn là điều tốt.

* Tầm quan trọng của những giải như thế này để phát triển công tác trọng tài ở những trình độ cao hơn ra sao?

- Rất quan trọng. Giải đấu này được coi là của các ngôi sao bóng đá tương lai, nhưng tôi biết qua kinh nghiệm của mình rằng đây cũng là giải đấu tương lai cho các trọng tài. Rất nhiều trọng tài ở đây sẽ tham dự những kỳ World Cup sắp tới. Với hầu hết trọng tài ở đây, đây là giải cấp FIFA đầu tiên của họ, xa nhà 4 ngày, sống với các trọng tài khác và hoàn toàn hòa nhập vào môi trường giải đấu, mỗi ngày.

Cá nhân tôi đã tham gia World Cup U20 ở Canada năm 2007 và 3 năm sau bắt ở vòng chung kết World Cup Nam Phi. Vì thế, những trọng tài hiện giờ hoàn toàn có thể sẽ là những người bắt chính các năm 2018 và 2022.

* Bóng đá luôn thay đổi và nhiều công nghệ mới đã được áp dụng cho công tác trọng tài, bao gồm kỹ thuật xác định bàn thắng qua vạch vôi và phun sơn. Ông nghĩ gì về các thay đổi đó?

- Phải nói là ban đầu tôi nghi ngờ công nghệ phun sơn, nhưng rồi rất nhanh chóng, tôi nhận ra sự tích cực của công nghệ đó. Công nghệ bàn thắng qua vạch vôi cũng là một chiến thắng lớn. Mọi trọng tài đều sẽ nói mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều với họ. Về mặt logic và tài chính, áp dụng các công nghệ đó là điều dễ hiểu.

T.T (theo fifa.com)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm