Nữ doanh nhân thành đạt ở một tỉnh miền núi

19/03/2009 10:13 GMT+7 | Bạn đọc viết

Lần theo mã số thuế của doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả trong thời gian gần đây, tôi tìm đến doanh nghiệp Thuý Hà ở thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, chị Bùi Thị Thuý sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo, bố là công nhân bến phà Bình Ca - sông Lô đã được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất , mẹ ở nhà làm ruộng.

Năm 15 tuổi, Thuý đang học lớp 9 được tham dự kỳ thi học sinh giỏi thì đột nhiên bố lâm bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Thuý nghỉ học để cùng mẹ mò cua, bắt ốc làm nương rãy để nuôi các em ăn học. Năm 2000, Thuý nghĩ phải vượt lên chính mình và bắt đầu buôn, bán nhỏ tại chợ đại, mua bán ngô, khoai, sắn đồng thời tiện cho việc chăn nuôi gà, lợn, nên cuộc sống của 6 mẹ con Thuý cũng ấm dần lên theo năm tháng...

Không chùn bước trước khó khăn vất vả, Thuý đã tiên đoán cơ hội và quyết định tiến xa hơn một bước, ngày 28/10/2005 theo quyết định số 1502000256 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tuyên Quang, công ty TNHH Thuý Hà ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2006. Kết quả của nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tìm nguồn vốn đầu tư mở rộng, mua sắm 3 ô tô, và hàng chục con ngựa thồ làm phương tiện vận tải, cõng phân bón về với 100 hộ nông dân các dân tộc, thu mua nông sản cho dân, Thuý vui khi giúp được nhiều người nghèo biết làm ăn vượt khó.

Bước vào thời kỳ hội nhập, Thuý đã tự học hỏi thêm để phù hợp với môi trường kinh doanh và thông lệ quốc tế. Chủ doanh nghiệp Thuý Hà liên hệ với trường Đại học Kinh tế quốc dân, viện Quản trị kinh doanh để tham dự các khoá học, các cuộc hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức mới, phối hợp với Công ty thức ăn gia súc và chăn nuôi thú y Trung ương tổ chức các cuộc hội thảo vì sự nghiệp chăn nuôi chọn con giống và đề phòng dịch bệnh của bà con miền núi.

Thuý Hà được mọi người biết là một doanh nghiệp nông dân trẻ, thành đạt, có nhà xưởng khá khang trang, vốn hơn 3,2 tỷ đồng, 3 lò sấy sắn lát với công suất 40 tấn/lò/ngày đã đem sản phẩm sắn khô trao đổi phân bón, thức ăn gia súc với các tỉnh, thành phố lân cận như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và trại bò của tỉnh doanh thu hàng tỷ đồng.

Kinh doanh đạt hiệu quả, công ty đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động, với thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng/người, trả lượng theo sản phẩm và hiệu quả công việc, thực hiện an toàn lao động, các chính sách xã hội và quyền lợi người lao động được bảo đảm, đồng thời gương mẫu hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đủ đúng hạn.

Làm ăn có hiệu quả cao, chủ doanh nghiệp Thuý Hà đã biết cảm thông, chia sẻ với người nghèo, trẻ em mồ côi, đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, trong năm (2006 - 2007), công ty đã phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền xã đi hàng chục km đường rừng núi khó khăn vất vả để đến các bản Ngòi Cái, Ngòi Vàng, Xóm Rạp, Quân Tú, Xóm Cả, Tiến Bộ thuộc địa bàn 135 vùng đặc biệt khó khăn để thăm hỏi động viên tặng quà với 200 bộ quần áo, 72kg mì chính và hàng chục triệu đồng tiền quà cho bà con ở vùng sâu vùng xa ở địa phương.

Trước những kết quả đã làm được trong sản xuất kinh doanh, Thuý vinh dự được nhận giải thưởng do tổ chức lao động quốc tế trao tặng về thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho thanh niên 2005. Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn tặng giấy khen về phong trào thi đua 2001 - 2005, giấy khen của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh về thi đua tình nghuyện xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong 5 năm 2000 - 2004. Trung ương Hội nông dân Việt Nam khen thưởng 2000 - 2005 về phong trào xây dựng hội và phát triển kinh tế - xã hội. Ngành thuế Việt Nam khen thưởng năm 2008 về thành tích nộp thuế tốt và là đại biểu nữ duy nhất trong 10 gương mặt giải quyết việc làm cho thanh niên 2005 dự Đại hội đại biểu nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ II ngày 22/6/2005 và là đại biểu doanh nghiệp trẻ đi dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII tại Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội năm 2005.

Vũ Ngọc Lân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm