Một phụ nữ thành đạt, hạnh phúc

24/03/2009 11:49 GMT+7 | Bạn đọc viết

Nhỏ nhắn, tươi trẻ và dễ mến - đó là cảm gác chung của những người đã từng tiếp xúc với Mai lan - một nữ doanh nhân khá thành đạt ở tuyên qaung. Mới đây, chị có vinh dự được mời tham gia đoàn Đại biểu phụ nữ Việt Nam tham dự diễn đàn giao lưu nữ Asean - Trung Quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Bắc Kinh. Đây là diễn đàn nhằm thúc đầy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa phụ nữ Trung Quốc với phụ nữ các nước Asean. Chị luôn quan niệm: làm doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch thì phải thực hiện kinh doanh một cách có văn hoá, có như vậy, doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển một cách bền vững.

Nguyễn Mai Lan, sinh ngày 02/02/1968 tại Hải Hậu, Nam Định, cùng gia đình sinh sống và lập nghiệp tại tổ 23 phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang. Chị đã tốt nghiệp đại học luật và hiện là hội viên hội luật gia tỉnh, công tác tại trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp tích cực để khuyến khích nền kinh tế nhiều thành phần phát triển, trong đó có kinh tế tư nhân. Đón nhận cơ hội đó, năm 2000, khi còn là hộ kinh doanh tổng hợp - văn phòng phẩm, gia đình chị đã mở thêm dịch vụ kinh doanh vật liệu xây dựng. Mai Lan đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hà với số vốn ban đầu là 200.000.000 đồng, tạo việc làm cho 9 lao động quanh vùng. Với phương châm kinh doanh “lấy chữ tín làm đầu”, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người tiêu dùng đã biết tới doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hà. Sau 2 năm kinh doanh có nhiều thuận lợi, bắt nhịp được thị hiếu người tiêu dùng và có uy tín trên thị trường, doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hà chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (theo luật doanh nghiệp) thành Công ty TNHH Ngọc Hà. 

Cùng với ngành nghề kinh doanh cũ, Công ty TNHH Ngọc Hà triển khai phương án phát triển dịch vụ du lịch - nhà hàng. Đến nay Công ty đã hoàn thiện công trình khách sạn Sapa và khu du lịch suối khoáng nước nóng tại xã Phú Lâm, Yên Sơn, với nguồn vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 100 lao động với thu nhập bình quân 1.200.000đ/người/tháng. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục triển khai việc phát triển quy mô ngành nghề dịch vụ du lịch, xây dựng các tua du lịch trong và ngoài nước để thu hút du khách đến với Tuyên Quang, nơi có nhiều di tích lịch sử - văn hoá, đặc biệt là khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào. Chị mong muốn thông qua hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh việc dành nhiều tâm sức cho hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tham gia các hoạt động xã hội, Mai Lan luôn coi gia đình là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc để chị vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Chị luôn tâm niệm gia đình là tế bào của xã hội, muốn có một xã hội tốt thì phải có những gia đình tốt và mỗi người phải có trách nhiệm chung tay xây dựng. Chính vì vậy, gia đình chị luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương như phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ vì trẻ thơ, quỹ khuyến học của khu phố; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “nuôi con khoẻ, dạy con ngoan” do hội phụ nữ địa phương phát động. Nhiều năm liên tục, gia đình chị đều được chính quyền địa phương công nhận đạt danh hiệu “gia đình văn hoá”. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tổ chức tại thủ đô hà nội cuối năm 2006, Mai Lan đã được Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen.

Vũ Ngọc Lân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm